Sớm chặn đứng lãng phí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhà đất công bỏ hoang phế trong khi con em thiếu chỗ học khang trang là thực trạng nhức nhối, buộc chính quyền TP.HCM phải sớm có những giải pháp quyết liệt, đột phá để xử lý.

untitled.jpg

Do thiếu trường lớp, chưa tới 31% học sinh tiểu học và trung học cơ sở tại Q.12 học 2 buổi/ngày. Ở các địa bàn khác, tình trạng khá hơn nhưng sĩ số mỗi lớp thường cao hơn quy chuẩn của Bộ GD-ĐT. Tương tự, chỉ tiêu bệnh viện, công viên, cây xanh, trung tâm thể dục, thể thao ở thành phố đông dân nhất nước vẫn ở mức thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu thụ hưởng văn hóa, chăm sóc, rèn luyện sức khỏe của người dân.

Trong khi đó, tình trạng lãng phí nhà đất công lại đang diễn ra ở hầu hết quận, huyện. Nhiều trụ sở bỏ trống, sử dụng không hết công năng, để mạng nhện giăng thay vì liên kết cho thuê, sử dụng tạm thời. Không khó gặp những khu đất công rộng hàng chục ngàn mét vuông để cỏ mọc um tùm suốt hàng chục năm trời, chẳng những hoang tàn mà còn tốn tiền thuê bảo vệ trông giữ, có nơi thành bãi đổ trộm rác, phát sinh tệ nạn.

Xót xa trước nghịch cảnh học sinh thiếu trường, đất công thì hoang phế, các địa phương đề xuất thu hồi, giao về xây trường học. Thế nhưng các đề xuất hợp lòng dân ấy bị trì hoãn bởi những quy trình, thủ tục của các sở, ngành đưa ra như cần rà soát, hỏi ý kiến sở này, ngành kia rồi phải đúng quy hoạch, phải có dự án... Có những khu đất thực hiện theo quy trình trên, mất 3 - 4 năm mà chưa xong.

Trong bài viết Chống lãng phí, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đấu tranh phòng, chống lãng phí là cuộc chiến chống "giặc nội xâm". Trong các giải pháp, Tổng Bí thư yêu cầu tập trung giải quyết triệt để các nguyên nhân dẫn đến lãng phí tài sản công; công tác xây dựng pháp luật phải xuất phát từ thực tiễn; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực...

Theo thống kê sơ bộ của Sở Tài chính TP.HCM, có ít nhất 571 dự án, khu đất đang gặp vướng mắc. Sau khi phân nhóm, sở này ước tính chỉ riêng các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của TP.HCM giúp giải ngân 20.000 tỉ đồng, còn 12 dự án, công trình thuộc thẩm quyền của Trung ương giúp đưa vào nền kinh tế hơn 47.000 m2 đất với tổng vốn đầu tư hơn 90.000 tỉ đồng.

Mới đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt để rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án, khu đất trên địa bàn. Sau khi phân thành 5 nhóm, tổ công tác đặc biệt sẽ cho định hướng xử lý từng nhóm, các sở ngành theo thẩm quyền xử lý. Người đứng đầu chính quyền TP.HCM nói rằng phải mở tư duy vượt ra những khuôn khổ, quy trình thông thường thì mới giải quyết nhanh chóng, mang lại cuộc sống tốt hơn cho người dân.

Chủ trương đã rõ nhưng thành bại nằm ở khâu thực hiện. Những cán bộ thừa hành nên đi thực tế để thấy xót xa mà hành động, thay vì vin vào quy trình, thủ tục rồi thoái thác hay đổ lỗi. Giải phóng nguồn lực nhà đất công không chỉ nâng chất lượng đời sống người dân mà còn khơi thông nhiều điểm nghẽn khác để thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Theo Sỹ Đông (TNO)

Có thể bạn quan tâm

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Quyết liệt cải cách

Quyết liệt cải cách

Ngày 29-4, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật chỉ trong một lần.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

(GLO)- Giá trị của lời tuyên thệ chỉ được khẳng định khi hiện thực hóa bằng hành động trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ lời tuyên thệ mang tính cam kết đến thực tiễn là quá trình chuyển hóa quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước và sự nghiệp cách mạng.

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Trọng trách cao cả trên vai

Trọng trách cao cả trên vai

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội - mở đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Những lời tuyên thệ đã vang lên trong nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - trang trọng, xúc động và đầy trách nhiệm. Một thế hệ lãnh đạo mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong niềm tin, sự kỳ vọng và cả sự gửi gắm chân thành của nhân dân.

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

null