Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo cam kết của nhà đầu tư, thời gian thi công tuyến đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) là 3 tháng, kể từ ngày 5-8-2025, dự kiến hoàn thành vào ngày 5-11-2025. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn thi công gần 1 tháng mà con đường vẫn chưa có gì khởi sắc.

Tuyến đường từ ngã tư Tôn Thất Tùng-Cách Mạng Tháng Tám đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai do Công ty cổ phần Tập đoàn Bossco làm chủ đầu tư. Công ty được UBND tỉnh chấp thuận cho phép nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu đô thị Cầu sắt từ Công ty cổ phần phát triển nhà VK.Land. Dự án này có tổng kinh phí hơn 3.000 tỷ đồng, gồm hạng mục khu đô thị Cầu Sắt có diện tích 120 ha với các công trình dịch vụ công cộng về văn hóa, y tế, giáo dục quy mô lớn và những dãy nhà biệt thự, nhà vườn cao cấp cùng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại.

Trong đó, việc thi công xây dựng đường Cách Mạng Tháng Tám kéo dài (bao gồm đoạn đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai) thuộc gói thầu số 2 nằm trong khuôn khổ dự án. Công ty cổ phần phát triển nhà VK.Land là nhà thầu thi công và Công ty cổ phần Teccom là đơn vị tư vấn giám sát thi công. Công trình có chiều dài tuyến là 739m, bề rộng mặt đường 30m gồm 2 làn xe, con lươn ngăn 2 làn. Theo kế hoạch, đoạn đường này sẽ thi công trong 3 tháng kể từ ngày 5-8-2025.

Thông tin về việc thi công tuyến đường trên khiến người dân hết sức phấn khởi vì viễn cảnh đường được nâng cấp tạo thuận lợi lưu thông qua lại cho người dân, nhất là bệnh nhân di chuyển đến Bệnh viện Nhi tỉnh.

viec-don-vi-thi-cong-chi-trien-khai-viec-rao-chan-ngan-duong-don-dep-mat-bang-va-trien-khai-so-sai-trong-vai-ngay-roi-dung-khien-nguoi-dan-buc-xuc-anh-nhu-nguyen.jpg
Việc đơn vị thi công chỉ làm rào chắn ngăn đường, dọn dẹp mặt bằng và triển khai sơ sài trong vài ngày rồi dừng khiến người dân bức xúc. Ảnh: Như Nguyện

Theo cam kết, đơn vị thi công sẽ hoàn thành đoạn đường này vào ngày 5-11-2025. Tuy nhiên, đến nay, công trình vẫn ngổn ngang, thậm chí nhiều vị trí mặt đường còn bị xói lở, xuống cấp nghiêm trọng hơn so với lúc chưa thi công. Ngoài ra, việc dựng rào chắn để thi công khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Theo người dân sinh sống dọc hai bên đoạn đường này phản ánh, trong hơn 3 tháng qua, đơn vị thi công chỉ triển khai việc rào chắn ngăn đường, dọn dẹp mặt bằng và thi công sơ sài được 1 đoạn dài hơn 50m trong vài ngày đầu rồi dừng cho đến nay.

Anh Nguyễn Đức Tài (nhà số 595 Cách Mạng Tháng Tám) cho biết: Việc nhà đầu tư cam kết “kiểu dây thun” khiến người dân thất vọng. Nếu họ không làm được thì đề nghị hoàn lại nguyên trạng con đường vì việc chây ì kéo dài như thế này làm người dân đi lại quá khốn khổ.

Chị Trần Thủy Linh Quyên-Điều dưỡng viên Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai) chia sẻ: Khi nghe thông tin đường được thi công nâng cấp thì mọi người rất phấn khởi. Tuy nhiên, việc chậm trễ thi công cùng với rào chắn ngăn xe qua lại gây bất tiện cho người đi đường. Người dân buộc phải đi đường vòng để đến bệnh viện. Cùng với đó, việc đột ngột tăng mật độ lưu thông tại các con đường vòng trên cũng khiến đường xuống cấp từng ngày.

“Chúng tôi mong chủ đầu tư nhanh chóng triển khai thi công để con đường sớm hoàn thành giúp người dân thuận tiện lưu thông và bệnh nhân an toàn khi di chuyển đến bệnh viện”-chị Quyên bày tỏ.

viec-thi-cong-con-duong-da-qua-thoi-gian-cam-ket-gan-1-thang-va-chua-biet-den-khi-nao-se-hoan-thanh-anh-nhu-nguyen.jpg
Đã quá thời hạn cam kết hoàn thành đoạn đường gần 1 tháng nhưng đơn vị thi công gần như chưa thấy động tĩnh gì. Ảnh: Như Nguyện

Ông Hoàng Ngọc Thành-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai-thông tin: Trước đó, tiến độ thi công đoạn đường rất chậm, cùng với đó việc rào chắn gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân và lưu thông ra vào Bệnh viện Nhi tỉnh. Sau 3 tháng, con đường vẫn chưa hoàn thành như cam kết và hiện vẫn chưa thấy đơn vị triển khai tiếp.

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Đoàn Ngọc Lâm-Chỉ huy trưởng thi công đoạn đường-cho hay: Những tháng qua, mưa kéo dài liên tục và bão lũ… gây khó khăn cho việc thi công. Hiện chúng tôi đang đôn đốc và tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tuy nhiên, khi được hỏi khi nào con đường sẽ hoàn thành, ông Lâm lại chưa có câu trả lời thỏa đáng. “Chúng tôi không thể hứa chắc chắn thời gian nào nhưng sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Rất mong người dân chia sẻ, thông cảm” ông Lâm nói.

Có thể bạn quan tâm

Xe khách giường nằm biến dạng sau va chạm ở ngã tư Gò Găng trên quốc lộ 1 qua phường An Nhơn Bắc, Gia Lai.

Tài xế đều không có nồng độ cồn

(GLO)- Trưa 23-9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ lật xe khách giường nằm tại nút giao quốc lộ 1 - quốc lộ 19B (thường gọi ngã tư Gò Găng, thuộc phường An Nhơn Bắc).

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

(GLO)- Dịp Tết Trung thu, lực lượng chức năng tỉnh tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào mặt hàng tiêu thụ nhiều và những nơi có nguy cơ mất an toàn. Qua kiểm tra, một số vi phạm đã được phát hiện, yêu cầu khắc phục và xử lý theo quy định.

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

(GLO)- Khi nhặt được Căn cước công dân (CCCD) của người khác làm rơi, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc đăng lên mạng xã hội với mong muốn trả lại cho người đánh rơi. Tuy nhiên, rắc rối lại phát sinh từ việc đăng hình ảnh CCCD lên mạng xã hội. Vậy nếu nhặt được thẻ CCCD thì người dân nên làm gì?

null