Người dân xóm Lôi Trạch khốn khổ vì ngập úng kéo dài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hơn 1 năm qua, từ khi Dự án khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh được triển khai xây dựng, khoảng 30 hộ dân ở đội 1, xóm Lôi Trạch (thôn Phổ Trạch, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) phải sống trong cảnh ngập úng mỗi khi mưa lớn. 

Người dân mong các cơ quan chức năng sớm có giải pháp khắc phục dứt điểm tình trạng này để ổn định cuộc sống.

Hiện nay, khu dân cư đội 1, xóm Lôi Trạch chẳng khác nào một “ốc đảo” khi nằm lọt thỏm giữa tuyến QL 19 mới và Dự án khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh.

Trong đó, dự án bao bọc 3 mặt khu dân cư, còn tuyến QL 19 mới chắn ở phía Bắc. Cả 2 công trình đều có nền cao hơn rất nhiều so với mặt bằng khu dân cư.

ngap-ung.jpg
Dự án khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh bao bọc xung quanh và có cốt nền cao hơn rất nhiều so với mặt bằng khu dân cư xóm Lôi Trạch. Ảnh: V.L

Ông Tô Mạnh Cường (ở đội 1, xóm Lôi Trạch) cho biết: Từ đầu năm 2024 đến nay, khi Dự án khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh triển khai đổ đất nâng mặt bằng, bao bọc 3 phía khu dân cư, các tuyến tiêu thoát nước tự nhiên đã bị chặn lại.

Điều này dẫn đến tình trạng khu dân cư thường xuyên bị ngập úng mỗi khi mưa lớn kéo dài, gây xáo trộn đời sống của các hộ dân.

Còn bà Trần Thị Loan (đội 1, xóm Lôi Trạch) chia sẻ: “Đợt mưa lũ giữa tháng 11 vừa qua, nước ngập toàn bộ khu dân cư, tràn vào nhà các hộ dân với độ sâu hơn 1 m.

Bà con trong xóm chỉ kịp chạy thoát thân, còn tài sản bị nước cuốn trôi, hư hỏng rất nhiều. Tôi sống ở đây hơn 40 năm nhưng lần đầu tiên chứng kiến cảnh ngập nghiêm trọng như vậy”.

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước - xác nhận, địa phương đã nắm được tình hình ngập úng tại khu dân cư đội 1, xóm Lôi Trạch.

UBND xã đã mời các sở, ngành liên quan của tỉnh và Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt (chủ đầu tư Dự án khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh) làm việc, khảo sát thực tế hiện trường.

“UBND xã Tuy Phước đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh xem xét, yêu cầu chủ đầu tư sớm xây dựng hoàn thành khu tái định cư để bố trí tái định cư cho các hộ dân tại đội 1, xóm Lôi Trạch.

Đồng thời, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường có hướng khắc phục tình trạng ngập úng tại khu dân cư này nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân trong thời gian chờ hoàn thành khu tái định cư” - bà Phượng cho hay.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Dự án khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh có diện tích khoảng 43,16 ha. Đến nay, Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt đã triển khai trên diện tích khoảng 38,2 ha; còn lại khoảng 4,96 ha, trong đó có một phần xóm Lôi Trạch, hiện chưa được giao đất cho chủ đầu tư. Các hộ dân ở đội 1, xóm Lôi Trạch đang chờ chủ đầu tư bàn giao khu tái định cư để ổn định cuộc sống.

Về nguyên nhân gây ngập úng cục bộ tại đội 1, xóm Lôi Trạch, Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định do hạ tầng thoát nước tại khu vực chưa đồng bộ.

Cụ thể, trên tuyến QL 19 mới, đối diện khu dân cư xóm Lôi Trạch, có cống hộp thoát nước dẫn nước từ đập An Thuận phục vụ tưới cho diện tích sản xuất nông nghiệp.

Trong đợt mưa lũ giữa tháng 11-2025, do không có thiết bị điều tiết, nước lũ từ đập An Thuận chảy tự do qua cống hộp, tràn xuống phía Nam tuyến QL 19 mới, gây ngập sâu khu dân cư.

Ông Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - cho biết, để giải quyết tình trạng ngập úng, Sở đã đề nghị UBND tỉnh xem xét, yêu cầu Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt khẩn trương đầu tư xây dựng, lắp đặt cụm điều tiết tại thượng lưu cống hộp trên tuyến QL 19 mới; tổ chức vận hành hoặc giao cho đại diện các hộ dân xóm Lôi Trạch vận hành nhằm chủ động điều tiết nguồn nước, kịp thời ứng phó với mưa lũ.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư, sớm bàn giao cho người dân ổn định cuộc sống; đồng thời, có phương án hỗ trợ kinh phí kịp thời, thỏa đáng cho các hộ dân bị thiệt hại tài sản trong đợt ngập úng giữa tháng 11-2025.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh sát giao thông dẫn đường đưa thai phụ bị vỡ ối cấp cứu kịp thời.

Gia Lai: CSGT dẫn đường đưa thai phụ bị vỡ ối đi cấp cứu kịp thời

(GLO)- Trên mạng xã hội đang lan tỏa đoạn video lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Gia Lai dùng ô tô chuyên dụng dẫn đường cho xe chở thai phụ bị vỡ ối trên quốc lộ 14 đi cấp cứu kịp thời. Nhiều người bày tỏ cảm kích trước sự nhanh trí, trách nhiệm của CSGT đã giúp mẹ và bé an toàn.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Từ 25-5, chủ nhà thu tiền điện sai quy định có thể bị phạt tiền đến 30 triệu đồng

Từ 25-5, chủ nhà thu tiền điện sai quy định có thể bị phạt 30 triệu đồng

(GLO)- Từ ngày 25-5, Nghị định số 133/2026/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực chính thức có hiệu lực. Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc tăng mạnh mức xử phạt đối với hành vi thu tiền điện của người thuê nhà, thuê phòng trọ cao hơn quy định.

null