Xây dựng kênh thoát nước tại phường Quy Nhơn Đông để giải quyết tình trạng ngập úng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai đã thống nhất phương án xây dựng tuyến kênh thoát nước tại khu phố 5, phường Quy Nhơn Đông theo phương án do Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất, nhằm xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng kéo dài trong khu vực.

Theo đó, tuyến kênh thoát nước này dài khoảng 150 m, nằm trong phạm vi dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (ký hiệu CG-01). Tuyến kênh sử dụng hai cống bê tông ly tâm D1500 mm, điểm đầu tại hạ lưu cầu bản 5 khoang, điểm cuối nối với tuyến kè phía Bắc của dự án, gần thượng lưu cầu Điện Biên Phủ mới.

Ngoài việc xây dựng tuyến kênh mới, nhà thầu còn hạ thấp tuyến đường công vụ phía Nam quốc lộ 19 mới, đoạn từ cầu Hà Thanh 6 đến đường Điện Biên Phủ, với mức hạ khoảng 70 cm so với cao trình hiện tại, nhằm tăng cường khả năng tiêu thoát lũ cho khu vực.

Người dân cho rằng việc Công ty TNHH Phú Gia Riverside đổ đất thi công dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc đã chắn dòng thoát lũ về hạ lưu cầu bản (5 khoang) tại tuyến quốc lộ 19 mới, khiến nước ngập úng kéo dài. Ảnh: T.L

Người dân cho rằng việc Công ty TNHH Phú Gia Riverside đổ đất thi công dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc đã chắn dòng thoát lũ về hạ lưu cầu bản (5 khoang) tại tuyến quốc lộ 19 mới, khiến nước ngập úng kéo dài. Ảnh: T.L

Để đảm bảo tiến độ thực hiện, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định. Đồng thời, thẩm định thiết kế kỹ thuật để đảm bảo phương án thi công đáp ứng yêu cầu tiêu thoát lũ lâu dài và hiệu quả.

Trong khi đó, Công ty TNHH Phú Gia Riverside với vai trò là chủ đầu tư dự án sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng tuyến kênh đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và an toàn công trình.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương liên quan huy động tối đa nguồn lực, khẩn trương triển khai dự án, đảm bảo hoàn thành, nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng trước ngày 30-9 năm nay. Mục tiêu là đảm bảo công trình vận hành hiệu quả ngay trong mùa mưa lũ sắp tới, góp phần bảo vệ sản xuất và đời sống của người dân.

Trước đó, người dân tại khu vực 3 và khu vực 5, phường Nhơn Bình (nay thuộc phường Quy Nhơn Đông) nhiều lần phản ánh về tình trạng ngập úng kéo dài tại các cánh đồng lúa dù đang giữa mùa hè. Nước không thể thoát kịp khiến việc canh tác lúa gặp khó khăn, thậm chí có diện tích phải ngưng sản xuất.

eb76cdba575bdc05854a.jpg
Ruộng lúa của người dân khu vực 5, phường Quy Nhơn Đông bị ngập nước kéo dài giữa mùa hè (ảnh chụp vào tháng 7-2025). Ảnh: T.L

Người dân cho rằng Công ty TNHH Phú Gia Riverside đổ đất trong quá trình thi công dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc đã chắn dòng thoát lũ tại hạ lưu cầu bản 5 khoang trên tuyến quốc lộ 19 mới, khiến nước không thể thoát về hạ lưu.

Có thể bạn quan tâm

Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

(GLO)- Sáng 24-10, ông Lê Văn Quế, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Định Bình (Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Bình Định), cho biết: Công ty đã thông báo đến UBND các xã, phường về kế hoạch điều tiết tăng lượng nước về hạ lưu để đưa cao trình mực nước hồ về dưới 75m theo quy định. 

Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa bị gãy gập đã 2 năm. Ảnh: T.D

Dân làng Mít Kom 1 mong mỏi cây cầu mới

(GLO)- Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa, nối làng Mít Kom 1 (xã Ia O, tỉnh Gia Lai) với Đội 18 (Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715, Binh đoàn 15) bị sập từ năm 2023. Những năm qua, người dân nơi đây vẫn mong mỏi một cây cầu mới để có thể đi lại, giao thương thuận lợi.

Hạ tầng giao thông chủ yếu là đường đất là trở ngại lớn của làng Khôn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông tại làng Khôn

(GLO)- Làng Khôn (xã Ia Mơ) được thành lập vào cuối năm 2023. Do hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện nên hoạt động sản xuất và đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, bất lợi. Vì vậy, tỉnh cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông để làng Khôn có điều kiện phát triển như các địa phương khác.

Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng.

Phụ nữ xã Tuy Phước chung tay thúc đẩy khởi nghiệp, chuyển đổi số tại cơ sở

(GLO)-Chiều 10-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tuy Phước tổ chức Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” năm 2025. Hoạt động nhằm tiếp tục triển khai Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần sáng tạo và hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ.

null