Bãi chôn lấp rác ở Bồng Sơn quá tải, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau gần 10 năm đưa vào sử dụng, bãi chôn lấp chất thải rắn thị xã Hoài Nhơn cũ (nay thuộc phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai) đã quá tải. Không chỉ phát sinh mùi hôi thối, nơi đây còn xuất hiện tình trạng nước rỉ rác chảy ra môi trường xung quanh khiến người dân vô cùng lo lắng, bức xúc.

Sống nhiều năm trong khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bãi chôn lấp, ông Lê Văn Cung (khu phố Thiết Đính Nam) không giấu được sự lo lắng. Theo ông Cung, bãi chôn lấp được đưa vào sử dụng gần chục năm và hiện đã rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Mùi hôi thối bốc lên thường xuyên, đặc biệt nồng nặc vào những ngày nắng nóng, khiến đời sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

bai-rac-hien-da-qua-tai-nguy-co-gay-o-nhiem-moi-truong-la-hien-huu-duc-thuy.jpg
Bãi rác hiện đã quá tải, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường là hiện hữu. Ảnh: Đức Thụy

Đáng lo ngại hơn, vào mùa mưa, nước rò rỉ, chảy tràn ra môi trường xung quanh, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm đất và nguồn nước. “Điều khiến chúng tôi bất an nhất là bãi rác lại nằm ở khu vực đầu nguồn. Nếu không được kiểm soát chặt chẽ, ô nhiễm từ đây có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước sinh hoạt và sản xuất của người dân trong khu vực” - ông Cung bày tỏ.

Chung nỗi bức xúc, ông Lê Văn Phúc (cùng khu phố Thiết Đính Nam) cho biết, nước rỉ rác còn chảy ra môi trường xung quanh, đặc biệt là khu vực ruộng lúa phía dưới, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.

“Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị tại các buổi tiếp xúc cử tri nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp căn cơ. Người dân mong muốn chính quyền địa phương sớm đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác hiện đại để xử lý triệt để rác tại nguồn, không để xảy ra tình trạng ô nhiễm kéo dài như hiện nay” - ông Phúc kiến nghị.

Người dân khu phố Thiết Đính Nam cũng bày tỏ mong muốn, trong trường hợp tiếp tục mở rộng hoặc kéo dài thời gian sử dụng bãi rác, chính quyền cần có giải pháp cụ thể, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Theo phản ánh của người dân, hiện nay nguồn nước giếng trong khu vực đã có dấu hiệu bị ảnh hưởng.

qua-mua-mua-nay-bai-rac-xuat-hien-tinh-trang-ri-nuoc-co-mui-hoi-thoi-ra-dong-ruong-gay-anh-huong-den-hoat-dong-san-xuat-cua-nguoi-dan-va-o-nhiem-nguon-nuoc-duc-thuy.jpg
Mùa mưa năm nay, bãi rác xuất hiện tình trạng rỉ nước hôi thối ra đồng ruộng, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người dân và ô nhiễm nguồn nước. Ảnh: Đức Thụy

Theo tìm hiểu của phóng viên, bãi chôn lấp chất thải rắn này được đưa vào vận hành từ năm 2016. Sau gần 10 năm sử dụng, các ô chôn lấp cơ bản đã đầy.

Năm 2024, UBND thị xã Hoài Nhơn cũ tiếp tục đầu tư nâng cấp bờ bao ô chôn lấp B để duy trì việc chôn lấp rác trong thời gian khoảng 8 tháng (từ tháng 8-2024). Tuy nhiên, đến nay, thời gian sử dụng đã vượt kế hoạch, trong khi lượng rác thải phát sinh ngày càng tăng, vượt quá công suất chứa.

Hiện mỗi ngày, bãi rác tiếp nhận khoảng 80 tấn rác sinh hoạt từ 7 phường trên địa bàn thị xã trước đây. Đáng lo ngại, trạm xử lý nước rỉ rác đã ngừng hoạt động trước thời điểm bàn giao cho phường Bồng Sơn quản lý, khiến nguy cơ ô nhiễm môi trường ngày càng hiện hữu, nhất là trong điều kiện mưa nhiều.

Xác nhận phản ánh của người dân là có cơ sở, ông Nguyễn Ái Việt - Phó Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn - cho biết, sau khi sáp nhập, theo chủ trương của UBND tỉnh, UBND phường Bồng Sơn có trách nhiệm vận hành, tiếp nhận và xử lý rác thải sinh hoạt từ 7 phường mới, tương ứng phạm vi thu gom của toàn thị xã Hoài Nhơn trước đây.

“Việc đầu tư nâng cấp, nâng bờ bao ô chôn lấp chỉ mang tính cấp bách, tạm thời nhằm đảm bảo tiếp nhận rác thải sinh hoạt trước mắt. Giải pháp này không thể xử lý triệt để nguy cơ ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước” - ông Việt nhìn nhận.

Clip: Đức Thụy

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn, để giải quyết triệt để tình trạng trên, địa phương đang tích cực phối hợp với các sở, ngành của tỉnh kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý rác thải với công nghệ hiện đại tại khu vực phía Bắc tỉnh. Qua đó, từng bước giảm tỷ lệ chôn lấp, tăng cường xử lý rác tại nguồn, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến môi trường và đời sống người dân.

Thực tế cho thấy, việc tiếp tục nâng cấp bãi chôn lấp đã quá tải chỉ là giải pháp tình thế, tiềm ẩn nhiều rủi ro về môi trường. Trước sự bức xúc kéo dài của người dân và nguy cơ ô nhiễm ngày càng rõ rệt, việc sớm đầu tư hệ thống xử lý rác hiện đại không chỉ là yêu cầu cấp bách mà còn là trách nhiệm của chính quyền trong công tác bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Xe khách giường nằm biến dạng sau va chạm ở ngã tư Gò Găng trên quốc lộ 1 qua phường An Nhơn Bắc, Gia Lai.

Tài xế đều không có nồng độ cồn

(GLO)- Trưa 23-9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ lật xe khách giường nằm tại nút giao quốc lộ 1 - quốc lộ 19B (thường gọi ngã tư Gò Găng, thuộc phường An Nhơn Bắc).

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

(GLO)- Dịp Tết Trung thu, lực lượng chức năng tỉnh tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào mặt hàng tiêu thụ nhiều và những nơi có nguy cơ mất an toàn. Qua kiểm tra, một số vi phạm đã được phát hiện, yêu cầu khắc phục và xử lý theo quy định.

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

(GLO)- Khi nhặt được Căn cước công dân (CCCD) của người khác làm rơi, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc đăng lên mạng xã hội với mong muốn trả lại cho người đánh rơi. Tuy nhiên, rắc rối lại phát sinh từ việc đăng hình ảnh CCCD lên mạng xã hội. Vậy nếu nhặt được thẻ CCCD thì người dân nên làm gì?

null