Sức bật từ tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và giá cả một số nông sản chủ lực giảm sâu nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, sự chủ động triển khai các giải pháp kịp thời nên ngành nông nghiệp Gia Lai có bước tăng trưởng khá ổn định trong thời gian qua. Đây là động lực để ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục phát huy những lợi thế của địa phương, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành theo hướng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, từng bước hướng đến phát triển bền vững.

Những tín hiệu lạc quan

 
Ông Lưu Trung Nghĩa. Ảnh: Nguyễn Diệp
Ông Lưu Trung Nghĩa. Ảnh: Nguyễn Diệp

Thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Tỉnh ủy và UBND tỉnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn của tỉnh liên tục phát triển, đạt nhiều thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng ngành nông-lâm nghiệp duy trì khá, bình quân hàng năm đạt 5,28%. Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Gia Lai hiện là tỉnh có tốc độ tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích cũng như tỷ lệ giá trị sản phẩm nông-lâm và thủy sản sản xuất dưới các hình thức hợp tác xã và liên kết đứng đầu các tỉnh Tây Nguyên.

Năm 2020, giá trị sản xuất đạt 30.186 tỷ đồng, gấp 1,29 lần so với năm 2015. Nhiều mô hình hợp tác, liên kết sản xuất, bảo quản, chế biến gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Đến nay, tỉnh đã hình thành 3 vùng liên kết sản xuất rau an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP; 1 vùng liên kết sản xuất bơ theo tiêu chuẩn VietGAP; 165 cánh đồng lớn với quy mô gần 8.841 ha của 3.607 hộ dân và 8 doanh nghiệp tham gia. Giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã chuyển đổi được 37.714 ha cây trồng kém hiệu quả sang các cây trồng khác hiệu quả kinh tế cao hơn như: cây ăn quả, rau màu, khoai lang Nhật Bản, dược liệu, bắp sinh khối, dâu tằm…; thực hiện tái canh hơn 12.496 ha cà phê.

Đặc biệt, nhiều diện tích cây trồng đã được người dân sản xuất theo các tiêu chuẩn: VietGAP, GlobalGAP, 4C, Organic, Rainforest Alliance và hữu cơ… mang lại hiệu quả kinh tế cao. Toàn tỉnh hiện có trên 186.972 ha cây trồng sản xuất theo các tiêu chuẩn, đạt 34% diện tích, trong đó cà phê 34.078 ha, lúa nước 25.000 ha, cao su 88.979 ha, mía 30.145 ha, cây ăn quả trên 8.320 ha, rau màu trên 441 ha; có hơn 28.130 ha cây trồng cạn được ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Lĩnh vực chăn nuôi từng bước phát triển theo hướng chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi tập trung, quy mô công nghiệp áp dụng công nghệ cao, tổ chức sản xuất khép kín theo chuỗi liên kết. Toàn tỉnh có 404 trang trại chăn nuôi, tăng gấp 2,5 lần so với năm 2011. Trong đó, có 204 trang trại chăn nuôi heo, 75 trang trại gia cầm và 125 trang trại bò. Đến nay, tỉnh thu hút được 96 dự án chăn nuôi với vốn đầu tư và đăng ký đầu tư khoảng 11.632 tỷ đồng. Trong đó, có 6 dự án đã đi vào hoạt động; các dự án còn lại đang xây dựng và xin chủ trương đầu tư.

Ngành lâm nghiệp tiếp tục được quan tâm, phát triển theo hướng bền vững, diện tích rừng trồng mới đạt 25.271 ha, gấp 6,3 lần so với Nghị quyết đề ra, góp phần duy trì và nâng độ che phủ rừng lên 46,7%; công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng được quan tâm chỉ đạo hiệu quả.

Chế biến chanh dây tại Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (DOVECO Gia Lai). Ảnh: Nguyễn Diệp
Chế biến chanh dây tại Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (DOVECO Gia Lai). Ảnh: Nguyễn Diệp


Đặc biệt, tỉnh đã thu hút hỗ trợ và kích hoạt các doanh nghiệp lớn như Công ty DOVECO Gia Lai, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, Tập đoàn Lộc Trời… tham gia tái cơ cấu nông nghiệp. Nhờ đó, các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của tỉnh đã có mặt trên thị trường của gần 40 quốc gia; một số ngành hàng đáp ứng được yêu cầu chất lượng ở thị trường khó tính như: Mỹ, EU, Nhật Bản…

Kết quả đạt được trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 88 xã đạt chuẩn NTM (trong đó 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao) và 97 làng đạt chuẩn NTM. Đặc biệt, TP. Pleiku đã được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018; thị xã An Khê và Ayun Pa đang đề nghị công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vượt kế hoạch đề ra. Đến nay, toàn tỉnh đã có 149 sản phẩm OCOP được UBND tỉnh công nhận đạt 3-4 sao, vượt 89 sản phẩm so với kế hoạch giai đoạn 2018-2020.

Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu

Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch; phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu là 2 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra.

Để đạt được mục tiêu trên, trong thời gian tới, ngành nông nghiệp Gia Lai xác định nông-lâm nghiệp vẫn là thế mạnh và là nền tảng ổn định lâu dài góp phần vào sự phát triển chung. Ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục các giải pháp tái cơ cấu, trong đó tập trung nâng cao các tiêu chí mà Gia Lai còn nhiều dư địa phát triển mạnh như: nâng cao tốc độ tăng trưởng hàng năm; thu nhập trên một đơn vị diện tích; tăng thu nhập từ chăn nuôi; tăng giá trị chế biến nông-lâm-thủy sản; hình thành các chuỗi liên kết lớn kết hợp phát triển hợp tác xã; tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn, thực hiện truy xuất nguồn gốc để nâng cao giá trị gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu…

ông ty TNHH một thành viên Hương Đất An Phú (TP. Pleiku) sản xuất rau công nghệ cao trong nhà lồng. Ảnh: Nguyễn Diệp
Công ty TNHH một thành viên Hương Đất An Phú (TP. Pleiku) sản xuất rau công nghệ cao trong nhà lồng. Ảnh: Nguyễn Diệp


Đồng thời, xây dựng cơ chế, chính sách, các đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất rau quả, dược liệu cũng như đề án phát triển lâm nghiệp bền vững. Tích cực thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư vào chế biến sâu các sản phẩm chủ lực phục vụ xuất khẩu. Xây dựng hệ thống các chuỗi liên kết, mạng lưới phân phối, tiêu thụ và thương hiệu sản phẩm trên thị trường quốc tế. Phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất ngành nông-lâm nghiệp, thủy sản đạt 40.370 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 5,99%.

Thu hút nhiều nguồn đầu tư vào phát triển nông nghiệp trên các trụ cột, gồm: thủy lợi tiên tiến; trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao; quan tâm phát triển hạ tầng cho nông-lâm nghiệp; quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng và tăng cường sinh kế; hình thành các chuỗi liên kết với các doanh nghiệp lớn làm đầu chuỗi kết hợp hệ thống hợp tác xã để tập hợp các hộ dân thực hiện liên kết; đẩy mạnh thực hiện chương trình OCOP gắn với xây dựng NTM.

Theo đó, ngành sẽ tập trung phát triển sản phẩm OCOP chủ lực của tỉnh, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung gắn với công nghiệp chế biến, đảm bảo cung cấp cho các nhà máy chế biến. Xây dựng NTM đảm bảo kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội phù hợp; hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp chế biến và phát triển thị trường tiêu thụ nông sản; gắn phát triển nông thôn với đô thị, phấn đấu đến năm 2025 có trên 120 xã đạt chuẩn NTM.

Tiếp tục phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng công nghệ cao, hình thành các trang trại, gia trại tập trung có quy mô lớn gắn với quản lý tốt ô nhiễm môi trường. Từng bước hình thành các chuỗi liên kết sản xuất thức ăn chăn nuôi, chế biến các sản phẩm gia súc, gia cầm, lấy doanh nghiệp làm đầu chuỗi. Tập trung xây dựng các công trình thủy lợi, khắc phục hạn hán và phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong đó, ưu tiên đầu tư các công trình thủy lợi lớn như: hồ Ia Thul (huyện Ia Pa) với năng lực tưới 7.700 ha; Suối Lơ (huyện Kbang) tưới 1.500 ha; hồ Đak Pờ Tó (huyện Mang Yang) tưới 2.150 ha; hồ chứa nước Ia Mơr giai đoạn 3…

Đồng thời, quản lý, khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên rừng, nước và đất đai, nhất là đất có nguồn gốc nông-lâm trường. Tập trung bảo vệ, phát triển và giữ rừng bảo đảm tái sinh, phục hồi nhanh hệ sinh thái bền vững. Chú trọng phát triển rừng gỗ lớn, nâng cao hiệu quả rừng trồng, lâm-đặc sản, phát triển dược liệu dưới tán rừng. Nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 47,75%, bình quân mỗi năm trồng mới 8.000 ha, trồng rừng theo chứng chỉ FSC…

 

 LƯU TRUNG NGHĨA
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

 

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập khá nhờ trồng ổi Ruby

Thu nhập khá nhờ trồng ổi Ruby

(GLO)- Sau gần 6 năm chuyển đổi từ trồng rau màu sang trồng ổi Ruby, gia đình chị Nguyễn Thị Yến (làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) đã có thu nhập ổn định. Với việc áp dụng kỹ thuật canh tác theo hướng hữu cơ, sản phẩm ổi của chị cũng đã được chứng nhận đạt OCOP 3 sao.

Năng suất và giá lúa trà sớm giảm, nông dân kém vui

Năng suất và giá lúa trà sớm giảm, nông dân kém vui

(GLO)- Hiện nay, một số vùng trọng điểm lúa nước của tỉnh Gia Lai đang thu hoạch lúa trà sớm vụ Đông Xuân 2024-2025. Tuy nhiên, một số vùng bị ảnh hưởng của thời tiết nên bước vào thu hoạch năng suất giảm. Hơn nữa, giá lúa Đông Xuân cũng giảm, nông dân thu lợi nhuận không cao so với năm trước.

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai có những chuyển biến tích cực khi không để xảy ra cháy rừng và xuất hiện điểm “nóng” hay những vụ việc nổi cộm.

Người dân xã Nam Yang (huyện Đak Đoa) thu hoạch hồ tiêu. Ảnh: Vũ Thảo

Niên vụ hồ tiêu 2024-2025: Niềm vui chưa trọn

(GLO)- Thời điểm này, bà con nông dân trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương thu hoạch hồ tiêu niên vụ 2024-2025. Dù giá hồ tiêu đang ở mức cao nhưng do ảnh hưởng bởi thời tiết, nhất là giai đoạn cây ra hoa gặp không khí lạnh kéo dài dẫn đến năng suất giảm 20-30% so với vụ trước.

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.