Sôi nổi phong trào phụ nữ giúp nhau vượt khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày qua, khi phong trào thi đua chung tay hỗ trợ người nghèo diễn ra sôi nổi khắp các địa phương trong tỉnh, các cấp Hội Phụ nữ cũng có nhiều hoạt động chia sẻ thiết thực.
Mới đây, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Al Bá (huyện Chư Sê) đến trao tặng cho bà Rơ Mah Híp (làng Blút Griêng) 1 con bò sinh sản trị giá 7 triệu đồng. Mọi người còn dựng chuồng giúp người phụ nữ neo đơn, có số phận đặc biệt này. Cán bộ Hội còn tặng giống và hướng dẫn bà Híp cách trồng cỏ để làm thức ăn cho bò. Bà Híp là hộ nghèo của làng, nhà chỉ có 1 sào lúa nước. Chồng mất đã lâu, con cái đều ra ở riêng và cũng thuộc hộ nghèo. Căn nhà tuềnh toàng bà đang ở cũng chỉ dựng tạm trên đất của người bà con. Chị Lê Thị Hồng Liên-Chủ tịch Hội LHPN xã-cho biết: “Số tiền mua bò trao cho bà Híp do Hội LHPN xã phát động hội viên đóng góp mỗi người 10 ngàn đồng/tháng. Bằng hình thức này, hàng năm, chúng tôi lựa chọn một địa chỉ để trao sinh kế, hướng dẫn cách làm ăn với mục tiêu thoát nghèo bền vững”. Mỗi năm, Hội lựa chọn 1 hội viên nghèo để trao “cần câu” giúp họ thoát nghèo.
Tại huyện Kbang, các cấp Hội cũng có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ hội viên nghèo thu hoạch mùa màng, nhất là những hộ đang phải thực hiện cách ly để phòng-chống dịch Covid-19. Phương án giúp đỡ các hộ này được Hội LHPN xã Sơ Pai nhanh chóng triển khai. Gần 100 hội viên, phụ nữ được huy động phân công thành từng nhóm gặt lúa, cắt cỏ cho trâu bò để các gia đình yên tâm thực hiện nghiêm việc cách ly, nâng cao ý thức phòng-chống dịch bệnh. Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, anh Trương Văn Trường (thôn 4, xã Sơ Pai) cảm động: “Là lao động chính trong gia đình nên ở trong khu cách ly tôi rất sốt ruột khi lúa đã vào vụ thu hoạch. Rất may gia đình tôi được chị em phụ nữ trong thôn giúp thu hoạch cũng như phụ giúp việc nhà trong thời điểm khó khăn này. Tôi rất cảm kích, xúc động, càng ý thức trách nhiệm thực hiện cách ly cho đến lúc hoàn thành”.
Hội Liên hiệp phụ nữ xã Al Bá (huyện Chư Sê) tặng bò cho hội viên nghèo. Ảnh: Minh Châu
Hội Liên hiệp phụ nữ xã Al Bá (huyện Chư Sê) tặng bò cho hội viên nghèo. Ảnh: Minh Châu
Hưởng ứng phong trào chung tay vì người nghèo, từ đầu tháng 11 đến nay, các chi hội phụ nữ thuộc huyện Mang Yang đã mở kho thóc tình thương hỗ trợ hàng tấn thóc cho các hội viên trong thời điểm mùa giáp hạt. Chị Hnhen-Chủ tịch Hội LHPN xã Kon Thụp-cho biết: Xã đang duy trì 4 kho thóc và mới đây đã hỗ trợ 10 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ 100 kg. Kho thóc cứ vơi lại đầy như tinh thần yêu thương, đùm bọc của hội viên phụ nữ dành cho nhau không bao giờ cạn. Ngay sau khi mở kho thóc hỗ trợ hộ nghèo, lại có những hội viên mang thóc vụ mới đến đóng góp. “Đang là đầu vụ thu hoạch lúa vụ mùa, nhiều chị em sau khi phơi khô đã mang thóc đến góp vào kho thóc tình thương của xã. Trừ những hộ quá khó khăn thì không phải đóng góp, còn tùy điều kiện gia đình, ai có nhiều góp nhiều, có ít góp ít. Có những hội viên mỗi vụ lúa đóng góp 200-300 kg”-chị Hnhen tự hào chia sẻ.
Theo chị Hnhen, hỗ trợ thóc cứu đói chỉ trong trường hợp cấp bách giúp chị em vượt qua khó khăn trước mắt. Song song với đó, Hội LHPN xã duy trì nhiều mô hình như làm thuê gây quỹ, thành lập 2 tổ tiết kiệm thôn làng để có kinh phí trao sinh kế cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo. Không chỉ hưởng ứng đợt thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, hoạt động tương thân tương ái, giúp nhau thoát nghèo trở thành phong trào thi đua sôi nổi ở huyện Mang Yang.
Chủ tịch Hội LHPN huyện Mang Yang Phạm Thị Bẩy cho biết: “Các chi hội đã có nhiều mô hình phù hợp với từng địa bàn và đổi mới sáng tạo trong cách làm như: mô hình phát triển đàn dê, bò để trao con giống cho hộ nghèo hay “Kho thóc tình thương” đều tạo dấu ấn riêng của phong trào phụ nữ. “Chúng tôi đang tập trung cao điểm các hoạt động “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” để hưởng ứng cuộc vận động cả nước chung tay vì người nghèo và đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ Việt Nam lần thứ XIII”.
Đồng hành cùng phụ nữ nghèo biên cương, mới đây, Hội LHPN huyện Đak Đoa, Chư Păh và TP. Pleiku đã trao tặng 2 cặp heo giống trị giá trên 6 triệu đồng làm phương tiện sinh kế cho 2 hộ nghèo xã Ia O, huyện Ia Grai. Nhiều hoạt động thiết thực khác cũng đang được các cấp Hội triển khai rộng khắp, giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa yêu thương, nhân lên truyền thống tương thân tương ái của dân tộc.
MINH CHÂU

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia làm việc tại Gia Lai

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia làm việc tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 10-2, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia do đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai.

Giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại phường Hoài Nhơn Đông

Giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại phường Hoài Nhơn Đông

(GLO)- Sáng 10-2, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Quang Đức dẫn đầu Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia đã khảo sát tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

HĐND tỉnh Gia Lai tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026

(GLO)- Chiều 9-2, các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI

100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI

(GLO)- Tối 8-2, tại Hội trường Tổ dân phố 6 Ia Kring, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

null