Phụ nữ Biên phòng tỉnh: Giỏi việc nước, đảm việc nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai luôn chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Hội đã triển khai nhiều phong trào, mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tô thắm thêm hình ảnh người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. 
Mới đây, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh đến thăm, tặng quà các chốt phòng-chống dịch trên tuyến biên giới. Gạt những giọt mồ hôi lăn dài trên má sau quãng đường đi bộ đến chốt phòng-chống dịch số 2 Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai), Trung úy Trần Thị Hồng Vân-nhân viên Ban Tài chính (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) cho biết: “Mỗi cán bộ, hội viên luôn thấu hiểu sự vất vả, hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ đang căng mình chống dịch nơi biên giới. Ngoài sự động viên, chia sẻ, quà mà chúng tôi mang theo là các sản phẩm do chính chị em chế biến. Hy vọng những món quà này sẽ giúp các anh thêm ấm lòng trong lúc xa gia đình”.
Không chỉ phong trào hướng về tuyến đầu chống dịch, thời gian qua, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh đã tổ chức nhiều phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình địa phương. Các phong trào thi đua này đều nhằm phát huy phẩm chất tốt đẹp của người lính Cụ Hồ, tạo sự chuyển biến về nhận thức, giúp hội viên phụ nữ thực hiện nếp sống văn hóa, tham gia xây dựng cảnh quan, môi trường đơn vị “Sáng-xanh-sạch-đẹp”; giữ gìn “nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch”... Nói về các phong trào thi đua của đơn vị,  Thượng úy Bùi Thị Loan-Chủ tịch Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh-cho biết: “Hội Phụ nữ đơn vị có ít hội viên, công tác phân tán ở các phòng chuyên môn nên việc tổ chức các hoạt động phong trào còn gặp khó khăn. Tuy nhiên, thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Hội đã phát động nhiều phong trào thi đua đem lại hiệu quả cao, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của chị em”.
Thông qua các phong trào thi đua như: “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản”, “Xuân đoàn kết, Tết biên cương”, trong 5 năm qua, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh đã tặng 429 suất quà với tổng trị giá hơn 174 triệu đồng cho gia đình chính sách, già làng, trưởng thôn, hộ nghèo; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 906 lượt người dân với trị giá 45 triệu đồng; tổ chức gói 810 bánh chưng trị giá hơn 36 triệu đồng tặng gia đình chính sách, già làng, trưởng thôn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, phong trào “Giúp nhau phát triển kinh tế” cũng được Hội triển khai thực hiện có hiệu quả. Hội đã hỗ trợ 10 lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn với tổng số tiền 150 triệu đồng để phát triển kinh tế. Đặc biệt, mô hình “Nuôi bò giống” đã được chị em trong đơn vị hưởng ứng nhiệt tình. Đến nay, Hội duy trì đàn bò 5 con phát triển và sinh sản tốt, tạo nguồn quỹ ổn định cho các hoạt động.
Cán bộ Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà cho  chốt phòng-chống dịch số 1, Đồn Biên phòng Ia Chía (huyện Ia Grai). Ảnh: Vĩnh Hoàng
Cán bộ Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà cho chốt phòng-chống dịch số 1, Đồn Biên phòng Ia Chía (huyện Ia Grai). Ảnh: Vĩnh Hoàng
Nét mới trong công tác thi đua của Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh là chị em tích cực tham gia phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị gắn với phong trào “Phụ nữ quân đội tích cực học tập, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Mọi việc làm của chị em đều hướng tới mục tiêu xây dựng hình ảnh người nữ quân nhân “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”. Các chị làm công tác quân y thường xuyên thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy “Thầy thuốc như mẹ hiền”, tận tình chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và Nhân dân trên địa bàn đóng quân; thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng dịch, thường xuyên bảo đảm quân số khỏe đạt tỷ lệ 98,8%. Những hội viên công tác ở lĩnh vực văn thư bảo mật, thông tin liên lạc luôn tự giác học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng thành thạo các loại trang-thiết bị mới. Qua đó, đảm bảo đúng nguyên tắc chế độ bảo mật, giao nhận và lưu trữ hồ sơ theo quy định, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đơn vị trong sẵn sàng chiến đấu.
Không chỉ giỏi việc nước, các chị còn là những người vợ, người mẹ đảm đang, làm hậu phương vững chắc để động viên chồng con yên tâm công tác, đặc biệt là các chị có chồng làm việc xa nhà, trên những địa bàn có điều kiện khó khăn, biên giới. Trao đổi thêm với chúng tôi về những hoạt động của Hội, Thượng úy Bùi Thị Loan cho biết: “Thời gian tới, bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Hội sẽ tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hướng về cơ sở, chăm lo đời sống cho hội viên. Đặc biệt, Hội tập trung xây dựng hình ảnh phụ nữ BĐBP “Tự tin-Tự trọng-Trung hậu-Đảm đang” góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia”.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.