Sĩ quan dự bị Gia Lai trên thao trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 50 học viên lớp sĩ quan dự bị Gia Lai căng mình trong cái nắng trưa oi ả. Sở chỉ huy “địch” trên đỉnh núi Chi Chok như thách thức các hướng bộ đội tấn công chiếm lĩnh cho bằng được. Bài học chiến thuật trung đội bộ binh làm nhiệm vụ đột kích có vẻ khó nhưng ai nấy đều thực hành đúng theo chỉ dẫn của giáo viên, khí thế như một trận đánh thực sự. Những tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, làn da sạm nắng càng làm trắng thêm nụ cười rạng rỡ sau vành mũ cứng.
 

Sĩ quan dự bị Gia Lai trong giờ học chiến thuật. Ảnh: Hồng Vân

Phút giải lao dưới bóng cây râm mát, các học viên lại trở về với sự tinh nghịch thường ngày. Đa số mới xuất ngũ đầu năm 2014, một số ít thì từ năm 2012 về trước nên đội hình còn rất trẻ. Hai tháng vào trường đủ để họ thêm gần gũi, thân thiết, kể cả 22 chàng trai người dân tộc thiểu số. Xác định là nguồn cán bộ quân sự nòng cốt ở địa phương, hạt giống đỏ ở buôn làng, ai nấy đều thấy mình đĩnh đạc hơn trước.

Thế Như Toàn ở phường Yên Thế đang là Bí thư Chi đoàn, tâm sự: “Khi đi bộ đội tôi đã đăng ký sĩ quan dự bị nên về được lệnh gọi là lên đường ngay. Háo hức lắm, cứ như ngày nào làm lính mới”. Nặng gánh gia đình phải kể đến Đặng Thạch Đô, Kpa Biớp, người bố ốm nặng, người cha đã mất. Hoàn cảnh thế nhưng các anh đều yên tâm tư tưởng. Khó nhất là môn học chiến thuật bởi đây là huấn luyện để chỉ huy cấp trung đội nhưng trong thực tế các học viên chỉ mới qua cấp phân đội. Nhưng khó càng thêm quyết tâm. Ghi vào bản đăng ký phấn đấu, các anh đều đặt mục tiêu huấn luyện đạt loại giỏi nội dung này. Thầy Chuyên, thầy Dần biết trình độ của mỗi người mà có cách kèm cặp riêng, rất dễ hiểu. Đặc biệt thầy Chuyên với 20 năm trong nghề có thể hướng dẫn học viên người dân tộc thiểu số bằng tiếng Jrai, Bahnar.     

Được địa phương quán triệt trước khi lên đường, vào trường lại tiếp tục nghe cán bộ khung phổ biến nên các học viên đều nắm rất rõ quyền lợi của sĩ quan dự bị theo chế độ hiện hành. Nhận chế độ phụ cấp theo cấp bậc, trợ cấp cho gia đình, hưởng tháng lương thiếu úy sau khi ra trường, nguồn thu này không nhỏ. Chưa kể hàng quý sau này sẽ tiếp tục hưởng phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị DBĐV, được khám-chữa bệnh tại các cơ sở quân y. Có anh bắt đầu tính toán mua xe máy hoặc dùng tiền phát triển kinh tế. Học viên KPu Uih nói rằng, mỗi huyện chỉ được vài người chọn đi tạo nguồn nên thấy vinh dự lắm. Vất vả thế này chứ hơn nữa cũng chịu được.

Người lính bao giờ cũng thế, nếu Tổ quốc cần, các anh đều sẵn sàng tại ngũ. Lăn lộn với thao trường xã Tân Sơn, người lính càng gắn bó với nhân dân trong xã. Ngày nghỉ, lớp tranh thủ lao động giúp dân vệ sinh môi trường, các hộ neo đơn chăm sóc cà phê. Địa phương bố trí cho bộ đội nơi ăn nghỉ chu đáo. Hai hộ dân còn sẵn lòng đón các anh về nhà mình ở. Tình cảm quân dân thắm thiết là động lực để các học viên thêm hăng hái giành kết quả cao trong huấn luyện.

Thiếu tá Nguyễn Anh Đức-Chính trị viên khung quản lý học viên cho biết: Đây là lớp sĩ quan dự bị thứ 6 của Gia Lai được đào tạo bằng ngân sách tỉnh với kinh phí 1,2 tỷ đồng hàng năm. Lớp do Trường Quân sự Quân khu phối hợp với Trường Quân sự tỉnh tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu biên chế sĩ quan dự bị ở cơ sở. Trong thời gian 3 tháng các học viên được nghiên cứu, học tập với hai khối kiến thức cơ bản là khoa học xã hội, nhân văn và kiến thức quân sự. Rất mừng là đầu vào rất tốt với 27 học viên là đảng viên và hầu hết nằm trong diện đăng ký tạo nguồn. Quá trình đào tạo, nhà trường đã gắn các nội dung huấn luyện với thực tiễn ở cơ sở, các nội dung khoa mục huấn luyện đều được tổ chức kiểm tra, đánh giá chặt chẽ đúng quy chế. Cả thầy và trò đều phấn đấu để khóa học có 100% được xét công nhận tốt nghiệp và được Bộ Quốc phòng phong quân hàm Thiếu úy sĩ quan dự bị.

Hồng Vân

Có thể bạn quan tâm

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh.

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh

(GLO)- Ngày 29-7, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Viettel Gia Lai và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null