Sau Tết thực phẩm tươi sống dồi dào, ổn định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau Tết, phần lớn các mặt hàng thực phẩm tươi sống đã nhanh chóng ổn định giá cả trở lại, nguồn cung tương đối dồi dào…

Thịt ế, hải sản đắt hàng

Chợ những ngày đầu năm mới không đắt hàng bằng ngày thường, nhưng theo các tiểu thương, từ ngày mùng 2 trở đi, các mặt hàng hải sản được tiêu thụ khá mạnh. Tại Trung tâm Thương mại Pleiku, các sạp hàng hải sản chưa hoạt động đông đúc nên sức mua tập trung vào một số quầy mở bán sớm. Bà Minh-một tiểu thương cho biết: Hầu như năm nào cũng vậy, chợ đầu năm đắt hàng nhất là tôm, cua, sò, mực. Mấy ngày Tết người đi chợ không như ngày thường, chỉ đông chút buổi sáng và buổi chiều, nhưng được cái người nào cũng mua số lượng nhiều nên hàng bán rất chạy.

 

Nguồn cung thực phẩm tươi sống dồi dào, giá cả tương đối ổn định. Ảnh: T.N
Nguồn cung thực phẩm tươi sống dồi dào, giá cả tương đối ổn định. Ảnh: T.N

“Hàng được nhập từ những vựa hải sản ở Bình Định lên hàng ngày nên rất tươi với lại khách ở đây chủ yếu là khách quen nên khi có hàng ngon là điện thoại họ tới lấy liền. Thường mọi năm, phải cả chục ngày sau Tết, hoạt động chợ búa mới ổn định trở lại nhưng nay người ta đi chợ sớm, hàng ra là hết liền, bình quân mỗi ngày tôi bán khoảng 80 ký các loại”-bà Minh cho biết thêm.

Tương tự, nắm bắt tâm lý tiêu dùng, nhiều tiểu thương bán cá đồng đã nhanh chóng chuyển hướng sang kinh doanh đồ biển. Chị Tâm-một người chuyên bán cá đồng ở chợ Hoa Lư (TP. Pleiku) cho hay: “Vừa Tết xong nên nguồn cá đồng rất khan hiếm, do đó để không bị mất khách, từ mùng 3 mình đã đi chợ lấy ngày và chuyển sang bán cá biển mấy ngày nay”.

Khảo sát giá ở nhiều chợ lớn nhỏ trên địa bàn, có thể thấy giá cả sau Tết tương đối ổn định. Cụ thể: tôm thẻ có giá 150-250 ngàn đồng/kg, cua 200-350 ngàn đồng/kg, mực 180-300 ngàn đồng/kg, cá thu 200-280 ngàn đồng/kg, cá bớp 200-250 ngàn đồng/kg, cá ngừ 150 ngàn đồng/kg, sò 30-50 ngàn đồng/kg… Nhìn chung, hàng dồi dào, giá cả ổn định, chỉ riêng hàng cá đồng có giá tăng cao.  

Ngược lại với sức tiêu thụ hải sản, hàng thịt lại rơi vào cảnh ế. Chị Hoa-một người bán thịt ở chợ Phù Đổng (TP. Pleiku) cho biết: Giá thịt heo có giảm so với trước Tết. Ví dụ: thịt nạc giảm từ 100 ngàn đồng xuống còn 90 ngàn đồng, sườn non 115 ngàn đồng giảm còn 110 ngàn đồng, ba chỉ 90 ngàn đồng giảm còn 85 ngàn đồng. “Nhu cầu tiêu dùng thịt tăng rất mạnh mấy ngày trước Tết, sau Tết mua bán ế ẩm là đương nhiên. Ngày thường còn bán được cả tạ thịt nhưng giờ chỉ dám lấy vài chục ký ra chợ bán giữ mối. Phải qua Rằm tháng Giêng may ra sức tiêu thụ mới trở lại như trước”-chị Hoa nói.

Nguồn cung rau củ quả dồi dào

Là chợ đầu mối cung cấp rau củ với số lượng rất lớn, chợ đêm Pleiku là địa điểm kinh doanh gần như xuyên suốt. Tại đây, không khí bán mua đã nhộn nhịp từ tối mùng 2 trở đi. Chị Ba-một người bán sỉ rau củ ở chợ đêm cho biết: Hàng xuất đi các chợ lẻ tuy số lượng không lớn bằng ngày thường nhưng sức mua rau xanh đang nhích dần lên. Khoảng 3 ngày nay, tiểu thương bắt đầu nhập mạnh hàng rau củ.

Theo một vựa rau củ khác ở chợ đêm, hàng không khan hiếm sau Tết là bởi nhu cầu xuất bán cho các tỉnh miền Trung đã giảm đáng kể vì những vùng sản xuất rau bị thiệt hại do mưa lũ trước đó đã cho thu hoạch. Với thời tiết thuận lợi, dự báo khoảng 10 ngày tới hàng sẽ dồi dào hơn, giá cũng sẽ giảm. Hiện tại, cà chua giá 25 ngàn đồng/kg giảm còn 20 ngàn đồng/kg, xà lách 35 ngàn đồng giảm còn 30 ngàn đồng/kg, súp lơ 30 ngàn đồng giảm còn 25 ngàn đồng/kg, cà rốt 20 ngàn đồng giảm còn 18 ngàn đồng/kg, rau cải cúc 7 ngàn đồng giảm còn 5 ngàn đồng/bó, rau muống vẫn giữ giá 7 ngàn đồng/bó… Riêng mặt hàng trái cây, giá vẫn đang neo cao như mấy ngày giáp Tết, gần như chưa có loại nào giảm.

Hầu hết người sản xuất, người bán và người mua đều nhận định thị trường đang diễn biến theo hướng có lợi. Tâm lý tranh thủ bán hàng “chặt chém” ngày Tết không còn, vì hàng hóa ổn định cung-cầu, với lại người dân không còn mua hàng cất trữ dài ngày nên sức mua đã tăng trở lại từ mùng 5 Tết.

Thảo Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

null