Rủ nhau cướp tài sản để lấy tiền mua rượu, 6 đối tượng lãnh án tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) vừa mở phiên tòa xét xử vụ án cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, 6 bị cáo bị xét xử gồm: Đinh Thiêng (SN 2007), Đinh Văn Thăng (SN 2004), cùng trú tại làng Brọch Siêu (xã An Trung, huyện Kông Chro); Đinh Run (SN 2006), Đinh Lý (SN 2004), cùng trú tại làng Đầm Khơng (xã Tơ Tung, huyện Kbang); Đinh Thế (SN 2007; trú tại làng Sơ Kliết, xã An Trung, huyện Kông Chro) và Đinh Ngoar (SN 2004; trú tại làng Hơn, xã Ya Ma, huyện Kông Chro).

Quang cảnh phiên tòa xét xử vụ án cướp tài sản đối với 6 bị cáo. Ảnh: Nguyễn Hiền

Quang cảnh phiên tòa xét xử vụ án cướp tài sản đối với 6 bị cáo. Ảnh: Nguyễn Hiền

Cáo trạng nêu rõ, chiều 20-3-2024, sau khi cùng nhau uống rượu tại quán và hết tiền để mua rượu uống tiếp, Đinh Thế đã rủ Đinh Thiêng, Đinh Thăng, Đinh Ngoar, Đinh Run và Đinh Lý cùng vào nhà rẫy của chị N.T.T. (thôn 4, xã An Thành, huyện Đak Pơ) để giả vờ xin nước uống rồi lấy tiền.

Vào khoảng 20 giờ cùng ngày, trong lúc chị T. và con là cháu N.X.V (SN 2011) đang ở nhà rẫy thì 6 nam thanh niên nói trên đi xe mô tô (BKS 65E1-380.86) đến nhà. Sau khi lục lọi đồ đạc trong nhà, các đối tượng đã đánh cháu V., chị T. và dùng dao khống chế chị T. để cướp 2 điện thoại di động (trị giá 2,1 triệu đồng) rồi bỏ trốn. Đến ngày 25-3-2024, khi cả nhóm đang lẩn trốn tại thị trấn Kbang (huyện Kbang) thì bị Công an huyện bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp, đưa về Công an huyện Đak Pơ để làm việc.

Tại phiên tòa, 6 bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ tính chất, mức độ, hành vi và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ đã tuyên phạt bị cáo Đinh Thế 5 năm tù; Đinh Thiêng và Đinh Run 4 năm 6 tháng tù; Đinh Thăng 3 năm 6 tháng tù; Đinh Ngoar và Đinh Lý 7 năm tù.

Có thể bạn quan tâm

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

null