Rèn luyện kỹ năng tuyên truyền xây dựng Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức mới đây tại TP. Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) không chỉ giúp lãnh đạo các cơ quan báo chí có định hướng tuyên truyền tốt hơn mà còn bồi dưỡng kỹ năng lựa chọn đề tài, sáng tạo tác phẩm cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên trách lĩnh vực này.
Rèn kỹ năng viết về công tác xây dựng Đảng
Được giao phụ trách mảng xây dựng Đảng đã nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên phóng viên Nguyên Đoan (Báo Quảng Nam) tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng với nhiều nội dung thiết thực. Tại lớp tập huấn, ngoài việc được truyền đạt các nội dung cơ bản của các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng, anh và các đồng nghiệp còn được các giảng viên hướng dẫn cách khai thác, lựa chọn đề tài, xử lý thông tin bài báo viết về công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, học viên còn được định hướng nội dung trọng tâm tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới. “Chương trình tập huấn giúp tôi hoàn thiện hệ thống kiến thức về Đảng và công tác xây dựng Đảng, nâng cao kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, tôi có thể nâng cao chất lượng các bài viết trên lĩnh vực mình phụ trách”-phóng viên Nguyên Đoan chia sẻ.
 Đại biểu, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo Đảng khu vực miền Trung-Tây Nguyên tham gia hội nghị tập huấn. Ảnh: M.N
Đại biểu, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo Đảng khu vực miền Trung-Tây Nguyên tham gia hội nghị tập huấn. Ảnh: M.N
Tương tự, nhà báo Nguyễn Việt Cường-Trưởng phòng Xây dựng Đảng-Nội chính (Báo Đak Lak) được Ban Biên tập phân công cùng phóng viên phụ trách mảng xây dựng Đảng tham dự hội nghị tập huấn nhằm tiếp thu trọn vẹn những nội dung thông tin về các chuyên đề. Ngoài việc chú trọng theo dõi chuyên đề định hướng nội dung trọng tâm tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, anh còn quan tâm đến việc lựa chọn đề tài, khai thác thông tin, kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) nhằm định hướng cho phóng viên thực hiện. Ngoài ra, tại hội nghị tập huấn, anh và các đồng nghiệp còn có dịp trao đổi, thảo luận với giảng viên về cách khai thác, lựa chọn đề tài, cách thể hiện để tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng Đảng không bị khô cứng, không sa vào lối mòn, gây nhàm chán đối với độc giả. 
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền
Thạc sĩ Ngô Minh Tuấn-Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng trao đổi cùng các phóng viên tại hội nghị tập huấn về công tác xây dựng Đảng diễn ra tại TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Ảnh: M.N
Thạc sĩ Ngô Minh Tuấn-Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng trao đổi cùng các phóng viên tại hội nghị tập huấn về công tác xây dựng Đảng diễn ra tại TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Ảnh: M.N
Ông Đặng Khắc Lợi-Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho hay, công tác xây dựng Đảng từ sau Đại hội XII của Đảng có nhiều điểm mới, mô hình mới cần làm sáng tỏ và nhân rộng. Thông tin về công tác xây dựng Đảng cần được tuyên truyền rộng khắp, kịp thời, chính xác. Đây là nhiệm vụ tất yếu của các cơ quan thông tấn, báo chí. Các cơ quan báo chí cần chủ động hơn nữa trong công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng. Phó Cục trưởng Cục Báo chí cho rằng, báo chí cần phản ánh những tấm gương cụ thể của cán bộ, đảng viên về đạo đức, lối sống, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành. Đặc biệt, báo chí cần có nhiều tuyến tin, bài đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. “Việc trang bị kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng viết về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cho các phóng viên, biên tập viên là góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng trên báo chí”-ông Lợi nhấn mạnh.
Trong khi đó, Thạc sĩ Ngô Minh Tuấn-Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng thì cho rằng, một số phóng viên, biên tập viên được giao phụ trách mảng xây dựng Đảng nhưng hiểu biết chưa đầy đủ nên việc xây dựng đề tài còn hạn chế, rơi vào lối mòn. “Trong đợt tập huấn này, chúng tôi trang bị thêm kiến thức tổng quát về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, giúp các phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo Đảng địa phương một số kỹ năng khai thác đề tài mở rộng, lựa chọn vấn đề sát với yêu cầu, nội dung của công tác xây dựng Đảng. Các giảng viên còn gợi ý những định hướng thông tin tuyên truyền, xây dựng, tổ chức chuyên trang, chuyên mục, loạt bài phản ánh về kết quả, vướng mắc, bất cập trong công tác xây dựng Đảng tại địa phương, đơn vị, góp phần tuyên truyền tốt hơn về công tác xây dựng Đảng”-ông Tuấn nói.
 MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 4-11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu, trao đổi, thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

null