Xây dựng nông thôn mới: Khó khăn trong thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đang gặp khó khăn khi thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm (ATTP) trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Theo Quyết định số 710/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, để đạt chuẩn tiêu chí môi trường và ATTP, các địa phương phải đạt các chỉ tiêu thành phần như: tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đối với các xã khu vực III đạt từ 20% trở lên (từ 10% trở lên từ hệ thống cấp nước tập trung) và các xã còn lại đạt từ 30% trở lên (từ 10% trở lên từ hệ thống cấp nước tập trung); tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định đạt từ 70% trở lên; tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường đạt 100%.

Cùng với đó, tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch đạt từ 70% trở lên; tỷ lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường đạt từ 60% trở lên; tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo ATTP đạt 100%; tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn đạt từ 30% trở lên; tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định đạt từ 30% trở lên...

Trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí nói trên, nhiều địa phương trong tỉnh gặp không ít khó khăn.

Thông qua mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường, người dân làng Đê Gơl (xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang) có nhiều hoạt động thiết thực trong giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Ảnh: L.N

Thông qua mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường, người dân làng Đê Gơl (xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang) có nhiều hoạt động thiết thực trong giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Ảnh: L.N

Xã Lơ Pang (huyện Mang Yang) có 1.218 hộ, trong đó, hơn 91,5% số hộ là người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, xã còn 11/19 tiêu chí chưa đạt, trong đó có tiêu chí môi trường và ATTP. Chủ tịch UBND xã Huỳnh Ngọc Hải cho hay: “Hiện tại, tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch còn thấp. Việc thu gom rác thải nguy hại, rác thải tập trung còn nhiều hạn chế. Ngoài ra, việc yêu cầu tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo ATTP 100% cũng rất khó thực hiện”.

Theo bà Phan Thị Ngọc Phượng-Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mang Yang: Để cải thiện cảnh quan môi trường nông thôn, Phòng phối hợp với chính quyền địa phương, Mặt trận và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thu gom, xử lý rác thải, di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà ở, cải tạo vườn tạp, trồng con đường hoa, hàng rào xanh.

“Với đặc thù hơn 60% dân số là người DTTS nên ý thức bảo vệ môi trường chưa cao. Phần lớn các hộ dân còn thói quen tập kết rác rồi đốt, gây ô nhiễm môi trường hoặc chôn lấp rác sinh hoạt trong khuôn viên vườn nhà. Ngoài ra, bà con có thói quen sinh hoạt tại các bể nước, giọt nước tập trung nên việc xây dựng nhà tắm, nhà tiêu, bể chứa nước hợp vệ sinh còn ít phát huy hiệu quả. Nhiều hộ vẫn chăn nuôi gia súc gần nơi ở hoặc thả rông”-bà Phượng thông tin thêm.

Ông Rơ Châm Phenh-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Phí (bìa phải) kiểm tra và tuyên truyền người dân bỏ bao bì, chai thuốc bảo vệ thực vật vào bể chứa rác thải nguy hại đúng quy định. Ảnh: L.N

Ông Rơ Châm Phenh-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Phí (bìa phải) kiểm tra và tuyên truyền người dân bỏ bao bì, chai thuốc bảo vệ thực vật vào bể chứa rác thải nguy hại đúng quy định. Ảnh: L.N

Cùng chung quan điểm, ông Nguyễn Trí Quang-Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Krông Pa-cho hay: Trên địa bàn huyện còn 10/13 xã chưa đạt tiêu chí môi trường và ATTP. Qua rà soát cho thấy, nhiều xã gặp khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu thành phần như: tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung; thu gom, xử lý rác thải. Bên cạnh đó, việc làm nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh hay mai táng, hỏa táng chưa phù hợp với quy định và theo quy hoạch, nhất là trong đồng bào DTTS.

Theo ông Trần Văn Văn-Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, đến nay, toàn tỉnh có 97/182 xã đạt tiêu chí môi trường và ATTP trong xây dựng nông thôn mới.

Tương tự, ông Lê Xuân Dũng-Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Păh-cho biết: Đến nay, huyện có 6/12 xã đạt chỉ tiêu tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định; 4 xã đạt chỉ tiêu tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch; 5 xã đạt chỉ tiêu tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn; 5 xã đạt chỉ tiêu tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định.

“Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm xanh-sạch-đẹp; tuyên truyền, vận động hộ DTTS xây dựng nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước hợp vệ sinh đảm bảo 3 sạch và chăn nuôi gia súc, gia cầm phải có chuồng trại hợp vệ sinh”-ông Dũng thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

(GLO)- Làng Ia Gri (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nằm nép mình dưới chân núi lửa Chư Đang Ya. Đến đây, du khách không chỉ chiêm ngắm cảnh núi đồi trùng điệp mà còn cảm nhận được sự nồng hậu, chân tình của cư dân bản địa-những người yêu núi và sống nương vào núi.

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

(GLO)- Thời gian qua, người dân làng Keo-Kpaih (xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) đã chung tay sửa chữa cây cầu dân sinh. Câu chuyện tưởng như nhỏ bé ấy lại mang ý nghĩa lớn, thể hiện tinh thần tự lực và sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

(GLO)- Con đường bê tông phẳng lì dẫn vào làng Mơ Nú (xã Gào, tỉnh Gia Lai), hai bên là những ngôi nhà khang trang, khuôn viên gọn gàng. Diện mạo khởi sắc ấy là kết quả của tinh thần đoàn kết, học và làm theo lời Bác mà Chi bộ làng Mơ Nú kiên trì vun đắp.

Bảo tồn miếu cổ An Tân. Ảnh: Ngọc Minh

Chung tay trùng tu, bảo tồn miếu cổ An Tân

(GLO)- Miếu An Tân còn gọi là miếu Bà An Tân (phường An Khê), được UBND tỉnh Gia Lai xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2023. Để bảo tồn, gìn giữ ngôi miếu cổ, người dân, chính quyền địa phương, ngành chức năng đã và đang triển khai nhiều giải pháp trùng tu, tôn tạo.

Ông từ giữ đình cứu sống cây đa cổ thụ

Ông từ cứu sống cây đa cổ thụ ở An Khê đình

(GLO)- Vô tình bị lửa “thiêu”, cây đa cổ thụ phía sau An Khê đình (Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo, phường An Khê) suy yếu dần, có nguy cơ bị chết. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông Ngô Văn Đường-Câu đình (người trông giữ, hương khói đình làng) đã cứu sống cây đa này.

Hvinh Nút làm du lịch cộng đồng. Ảnh: Ngọc Minh

Hvinh Nút làm du lịch cộng đồng

(GLO)- Phát huy tiềm năng, thế mạnh cảnh quan thiên nhiên cũng như bản sắc văn hóa dân tộc, anh Hvinh Nút (làng Đăk Asêl, xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) phát triển mô hình du lịch cộng đồng, mở ra hướng làm kinh tế mới, gia tăng thu nhập, tạo việc làm cho người dân địa phương.

null