Pờ Tó chuyển mình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày tháng 8 lịch sử, về thăm vùng căn cứ cách mạng Pờ Tó (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), chúng tôi không khỏi ngạc nhiên vì cảnh quan nông thôn quá nhiều thay đổi. “Hốc Pờ Tó” ngày nào nay trở thành vùng đất trù phú và đang chuyển mình mạnh mẽ. 
Bước chuyển mình về kinh tế
Với tiềm năng đất đai sẵn có, Pờ Tó trở thành địa điểm thu hút nhiều doanh nghiệp đến đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp. Ông Lê Văn Thắng-công chức Địa chính xã-cho hay: Tính đến giữa năm 2022, Pờ Tó thu hút 4 công ty đến đầu tư dự án chăn nuôi heo công nghệ cao quy mô lớn gồm: Công ty cổ phần chăn nuôi Xanh Gic, Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần, Công ty cổ phần Nông nghiệp Navifarm và Công ty TNHH Chăn nuôi Bảo An. Các trang trại mọc lên đã góp phần giải quyết việc làm, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Mỗi trang trại sử dụng 30-40 lao động với mức thu nhập bình quân 6-7 triệu đồng/người/tháng.  
Cùng với đầu tư phát triển chăn nuôi, ngày 7-6 vừa qua, Nông trường Pờ Tó (thuộc Công ty TNHH Dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời) chính thức ra mắt tại thôn 3. Với diện tích canh tác trên 200 ha, Nông trường Pờ Tó tập trung trồng bắp sinh khối nhằm cung ứng thức ăn chăn nuôi cho các trang trại bò thịt, bò sữa các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ-Tây Nguyên. Các khâu trong quá trình sản xuất đều được cơ giới hóa đồng bộ tạo bước tiến mới cho sản xuất nông nghiệp, hứa hẹn mang đến những vụ mùa bội thu.
Nhờ chính sách hỗ trợ của Nhà nước, ý thức tự lực tự cường của người dân, bộ mặt xã Pờ Tó ngày càng khang trang. Ảnh: Vũ Chi
Nhờ chính sách hỗ trợ của Nhà nước, ý thức tự lực tự cường của người dân, bộ mặt xã Pờ Tó ngày càng khang trang. Ảnh: Vũ Chi
Bên cạnh các loại cây trồng truyền thống như mì, mía thì cây ăn quả đang được bà con nông dân nhân rộng. Toàn xã có gần 60 ha cây ăn quả, trong đó, nhiều nhất là xoài, dừa xiêm, bưởi da xanh, nhãn, mít Thái… Đặc biệt, năm 2022, xã đăng ký 2 sản phẩm OCOP gồm gạo Pờ Tó và bưởi da xanh của gia đình ông Đặng Văn Hoan (thôn 3). Để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ trao đổi kinh nghiệm, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, Hội Nông dân xã vận động các hộ thành lập Nông hội trồng cây ăn quả gồm 16 thành viên. Dự kiến đến năm 2030, xã mở rộng diện tích cây ăn quả lên 500 ha.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hà Ngọc Quang, thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, UBND xã phối hợp với cơ quan chuyên môn khảo sát đánh giá khả năng thích nghi đất đai và phân vùng định hướng sản xuất để phát triển nông nghiệp bền vững. Việc đánh giá đã cơ bản hoàn thành. Trên cơ sở kết quả thu được, UBND xã cùng các thôn, làng tuyên truyền, vận động người dân chọn những cây trồng phù hợp với đặc điểm thổ nhưỡng để nâng cao năng suất, tăng hiệu quả kinh tế. “Mục tiêu của xã là quy hoạch cụ thể từng vùng chuyên canh cây trồng: vùng nguyên liệu truyền thống; vùng chăn nuôi công nghệ cao; vùng cây ăn quả; cây dược liệu; hoa quả để thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư, phát triển sản xuất. Mô hình sẽ góp phần giải quyết việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập, đưa Pờ Tó thành vùng kinh tế động lực của huyện”-ông Quang kỳ vọng.
Quyết tâm xây dựng Nông thôn mới
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay, xã Pờ Tó có 3/7 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Việc 2 làng tái định cư Bi Giông và Bi Gia lần lượt về đích NTM được coi là thành công lớn thể hiện sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân. Hơn 100 hộ dân của 2 làng đã được bố trí về nơi ở mới. “An cư, lạc nghiệp” người dân Bahnar của 2 làng sau khi ổn định cuộc sống đã từng bước phát triển kinh tế gia đình, chung sức xây dựng buôn làng khang trang, sạch đẹp.
Người dân thôn Bi Gia hăng say lao động, xây dựng cuộc sống ấm no tại làng tái định cư. Ảnh: Vũ Chi
Người dân thôn Bi Gia xây dựng cuộc sống ấm no tại làng tái định cư. Ảnh: Vũ Chi
Năm 2021, tổng nguồn lực huy động thực hiện xây dựng NTM của xã là 1,3 tỷ đồng, trong đó, người dân đóng góp hơn 1 tỷ đồng. Xã đang thi công tuyến đường nội đồng thôn 2 có chiều dài hơn 3 km với tổng kinh phí 2,8 tỷ đồng, người dân đồng thuận hiến hơn 1 ha đất làm đường. Già làng Đinh Ghênh (thôn 1) phấn khởi cho hay: “Nhờ chương trình NTM, bộ mặt thôn, làng ngày càng khang trang, các tuyến đường được bê tông hóa, đi lại thuận tiện, các cháu nhỏ đi học đầy đủ, người dân có nước sạch để dùng, được hỗ trợ cây-con giống phát triển sản xuất. Bà con ai cũng phấn khởi, chung tay cùng chính quyền địa phương hoàn thành các tiêu chí”.
Phó Chủ tịch UBND xã Hà Ngọc Quang khẳng định: Sau 5 năm xây dựng NTM, đường trục xã đã được nhựa hóa 100%; đường trục thôn, xóm bê tông hóa trên 90%; đường nội đồng cứng hóa 71%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 96,9%... Xã đã hoàn thành 14/19 tiêu chí NTM. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chiếm 36,7%. Vì vậy, trong thời gian tới, chính quyền địa phương tranh thủ huy động các nguồn lực đầu tư mô hình, dự án phát triển kinh tế cho người dân; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con nâng cao nhận thức tích cực tham gia xây dựng NTM, tránh tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, phấn đấu về đích NTM vào năm 2025.
VŨ CHI
 
 

Có thể bạn quan tâm

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

(GLO)- Ngày 12-8, Đảng bộ xã Chư Prông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ xã, kế thừa thành quả đã đạt được, đồng thời định hướng chiến lược để tạo bứt phá toàn diện.

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

(GLO)- Đảng bộ xã Bình Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Tây Sơn (cũ), gồm: Đảng bộ xã Tây Phú, Đảng bộ xã Bình Tường và Đảng bộ xã Vĩnh An. Trở thành xã nông thôn mới nâng cao là một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

(GLO)- Làng Ia Gri (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nằm nép mình dưới chân núi lửa Chư Đang Ya. Đến đây, du khách không chỉ chiêm ngắm cảnh núi đồi trùng điệp mà còn cảm nhận được sự nồng hậu, chân tình của cư dân bản địa-những người yêu núi và sống nương vào núi.

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

(GLO)- Thời gian qua, người dân làng Keo-Kpaih (xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) đã chung tay sửa chữa cây cầu dân sinh. Câu chuyện tưởng như nhỏ bé ấy lại mang ý nghĩa lớn, thể hiện tinh thần tự lực và sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

(GLO)- Con đường bê tông phẳng lì dẫn vào làng Mơ Nú (xã Gào, tỉnh Gia Lai), hai bên là những ngôi nhà khang trang, khuôn viên gọn gàng. Diện mạo khởi sắc ấy là kết quả của tinh thần đoàn kết, học và làm theo lời Bác mà Chi bộ làng Mơ Nú kiên trì vun đắp.

Ông từ giữ đình cứu sống cây đa cổ thụ

Ông từ cứu sống cây đa cổ thụ ở An Khê đình

(GLO)- Vô tình bị lửa “thiêu”, cây đa cổ thụ phía sau An Khê đình (Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo, phường An Khê) suy yếu dần, có nguy cơ bị chết. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông Ngô Văn Đường-Câu đình (người trông giữ, hương khói đình làng) đã cứu sống cây đa này.

null