Pleiku ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Giai đoạn 2021-2025, TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) sẽ tập trung ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp tại xã An Phú và Chư Á, sau đó sẽ nhân ra diện rộng. Thành phố sẽ tạo điều kiện để người dân đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện và khả năng.
Năm 2012, ông Nguyễn Ngọc Hoàng-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hương Đất An Phú quyết định đầu tư trang-thiết bị phục vụ sản xuất rau an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP. Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay, Công ty đã sản xuất rau an toàn theo phương pháp công nghệ cao trong nhà kính, sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước.
Ông Hoàng chia sẻ: “Khởi điểm với khoảng 1 ha và vốn đầu tư hơn 200 triệu đồng, những năm sau, Công ty không ngừng mở rộng quy mô sản xuất với gần 5 ha nhà kính được đầu tư ứng dụng công nghệ cao với hệ thống tự động làm đất, gieo trồng, tưới, bón phân... Mỗi ngày, Công ty thu hoạch khoảng 1,5 tấn rau củ quả được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP bán trong tỉnh và đưa đi tiêu thụ tại Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh với giá cao hơn 30% so với sản phẩm sản xuất theo phương pháp truyền thống. Thời gian tới, Công ty sẽ mở rộng diện tích nhà kính và sử dụng công nghệ thông minh để sản xuất; đồng thời, liên kết với nông dân cũng như các công ty khác trong vùng để mở rộng quy mô và tạo ra chuỗi giá trị cao hơn”.
Công ty TNHH một thành viên Hương Đất An Phú là đầu tàu trong ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tại TP. Pleiku. Ảnh: Trần Dung
Công ty TNHH một thành viên Hương Đất An Phú là đầu tàu ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tại TP. Pleiku. Ảnh: Trần Dung

Từ những thành công đó, Công ty TNHH một thành viên Hương Đất An Phú được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận “Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”. Bà Nguyễn Thị Hiệp-Chủ tịch UBND xã An Phú-cho biết: “Thành công trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của ông Nguyễn Ngọc Hoàng đã mang lại niềm tin cho người dân cũng như các doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn xã. Từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình nông nghiệp hướng tới công nghệ cao. Sắp tới, xã có gần 500 ha đất nằm trong Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng bền vững sẽ phát huy hiệu quả sử dụng đất và nâng cao thu nhập cho người dân”.  
Ông Bùi Hồng Quang-Trưởng phòng Kinh tế TP. Pleiku-thông tin: Toàn thành phố có trên 18.000 ha đất nông nghiệp. Những năm qua, ngành nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng hiện đại như: sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; áp dụng quy trình sản xuất ICM, IPM; tưới tiết kiệm nước; sản xuất nông nghiệp thủy canh… Năm 2020, giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha đất trồng trọt bình quân đạt 105 triệu đồng (tăng 11 triệu đồng so với năm 2015).
“Tuy nhiên, việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh bởi các điều kiện cần thiết như: vốn, thị trường, kiến thức, kinh nghiệm, công nghệ... còn hạn chế. Để hướng đến nền nông nghiệp công nghệ cao, TP. Pleiku tập trung kêu gọi đầu tư và bước đầu có kết quả. Một số doanh nghiệp đã lập hồ sơ đề nghị thực hiện các dự án phát triển nông nghiệp. Đặc biệt, thành phố đang tập trung kêu gọi đầu tư vào các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại những địa phương có thế mạnh về đất đai, nguồn nước, lao động như: xã Gào, An Phú, Chư Á”-ông Quang cho biết thêm.
Sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của TP. Pleiku đang dần chiếm thế mạnh trên thị trường. Ảnh: Trần Dung
Sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của TP. Pleiku đang dần chiếm thế mạnh trên thị trường. Ảnh: Trần Dung
Giai đoạn 2021-2025, Pleiku sẽ tập trung ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp tại xã An Phú và Chư Á, sau đó sẽ nhân ra diện rộng. Thành phố sẽ tạo điều kiện để người dân đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện và khả năng. Tích cực thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp; phát triển các loại hình tổ chức nghiên cứu gắn với sản xuất, cải tạo giống và ứng dụng rộng rãi công nghệ vào sản xuất, bảo quản, chế biến sản phẩm. Ngoài ra, thành phố cũng quan tâm hỗ trợ xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao.
TRẦN DUNG

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

null