Pleiku tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” trong đầu tư xây dựng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong ngày làm việc đầu tiên (16-7), kỳ họp thứ 14 HĐND TP. Pleiku đã tập trung đánh giá các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2024 và đề ra giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch trong năm 2024. Đặc biệt, các đại biểu đề xuất giải pháp tháo gỡ “điểm nghẽn” trong đầu tư xây dựng.

Chủ trì kỳ họp có các ông: Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku; Nguyễn Đức Chín-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Pleiku.

Nhìn nhận những tồn tại, hạn chế

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hữu Sung, trong 6 tháng đầu năm, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo, cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp trên và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội. Nhờ đó, kinh tế-xã hội của thành phố tiếp tục duy trì sự ổn định, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, chỉ số giá tiêu dùng, giá trị sản xuất công nghiệp... đều tăng so với cùng kỳ năm 2023. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, thu hút kêu gọi đầu tư đạt nhiều kết quả. Lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm; thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng; hoạt động văn hóa, thể thao đạt nhiều kết quả nổi bật. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku Trịnh Duy Thuân phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Q.T

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku Trịnh Duy Thuân phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Q.T

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể, công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng tại một số xã, phường còn bộc lộ những hạn chế, chưa theo dõi, bám nắm địa bàn, để xảy ra vi phạm.

Tiến độ triển khai các dự án trọng điểm thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2024 vẫn còn chậm so với yêu cầu như: Dự án đường Nguyễn Văn Linh, Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh...; một số dự án phải rà soát, điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Bên cạnh đó, số vụ phạm pháp hình sự, ma túy, tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm ngoái; tỷ lệ hồ sơ trễ hạn vẫn còn nhiều, chưa xử lý dứt điểm; công tác phối hợp của một số phòng, ban với UBND các xã, phường đôi lúc chưa tốt, thiếu chủ động.

Quang cảnh ngày làm việc đầu tiên kỳ họp thứ 14 HĐND TP. Pleiku. Ảnh: Q.T

Quang cảnh ngày làm việc đầu tiên kỳ họp thứ 14 HĐND TP. Pleiku. Ảnh: Q.T

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Trịnh Duy Thuân yêu cầu các cấp, các ngành cần thấy rõ trách nhiệm của mình trước những hạn chế, tồn tại để quyết tâm, quyết liệt hơn trong thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

Tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn”

Tại buổi thảo luận tổ diễn ra vào chiều 16-7, các đại biểu đã tập trung phân tích, mổ xẻ những tồn tại, hạn chế cũng như đề ra các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và một số vấn đề liên quan khác.

Đoạn đường cầu Quyết Tiến (TP. Pleiku) đã thông xe từ trước Tết Nguyên đán 2024 nhưng đến nay, 2 đường gom tại khu vực này vẫn chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh. Ảnh: Quang Tấn

Đoạn đường cầu Quyết Tiến (TP. Pleiku) đã thông xe từ trước Tết Nguyên đán 2024 nhưng đến nay, 2 đường gom tại khu vực này vẫn chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh. Ảnh: Quang Tấn

Tại kỳ họp này, HĐND TP. Pleiku sẽ xem xét và quyết định thông qua 20 nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2024; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025; thông qua chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính 2 xã Tân Sơn và Biển Hồ.

Đại biểu Võ Thị Kiều Dung-Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND TP. Pleiku-cho rằng: Việc thành phố chậm triển khai hoàn thiện và thông qua quy hoạch phân khu các xã, phường đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai các dự án trên địa bàn.

Vì vậy, thành phố cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục và đề nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt quy hoạch này nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển địa phương.

Bên cạnh đó, tình trạng ngập lụt tại một số tuyến đường trên địa bàn đã tồn tại từ nhiều năm nay, nhất là tuyến đường Phạm Văn Đồng (trước Trường THCS Phạm Hồng Thái).

“Vừa qua, trên địa bàn mới chỉ xuất hiện mưa lớn trong khoảng 1 tiếng đồng hồ thì đã gây ngập lụt rất nghiêm trọng tại khu vực đường này; nếu không được khắc phục sớm sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của phụ huynh, học sinh khi bước vào năm học mới. Do đó, UBND TP. Pleiku cần quan tâm chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu giải quyết dứt điểm”-đại biểu Võ Thị Kiều Dung đề nghị.

Đồng quan điểm, đại biểu Mai Thị Thanh Huyền-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Thế-cho rằng: Bên cạnh đẩy nhanh công tác lập, trình phê duyệt các quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu các xã, phường, UBND thành phố cũng cần quyết liệt hơn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

Đại biểu Mai Thị Thanh Huyền-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Thế đề nghị thành phố quyết liệt hơn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Ảnh: Q.T

Đại biểu Mai Thị Thanh Huyền-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Thế đề nghị thành phố quyết liệt hơn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Ảnh: Q.T

Còn đại biểu Lê Minh Hùng-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ia Kring-nêu ý kiến: “Đoạn đường cầu Quyết Tiến đã được thông xe từ trước Tết Nguyên đán, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại. Tuy nhiên, 2 đường gom tại khu vực cầu Quyết Tiến đến thời điểm này chưa hoàn thành, trong khi mùa mưa đến đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân tại khu vực này.

Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 2 đường gom này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại cũng như bảo đảm mỹ quan đô thị”.

Đại biểu Lê Minh Hùng-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ia Kring đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện 2 đường gom tại khu vực cầu Quyết Tiến. Ảnh: Q.T

Đại biểu Lê Minh Hùng-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ia Kring đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện 2 đường gom tại khu vực cầu Quyết Tiến. Ảnh: Q.T

Theo đại biểu Trần Văn Phúc-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hội Thương: Kè chống sạt lở suối Hội Phú là dự án trọng điểm của tỉnh. Công trình sau khi hoàn thành sẽ góp phần tạo điểm nhấn cho TP. Pleiku. Tuy nhiên, do tiến độ thực hiện công trình kéo dài nên chưa thể bàn giao cho đơn vị liên quan quản lý. Do đó, môi trường ở khu vực bờ kè suối Hội Phú khá nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị.

“Tôi đề nghị UBND thành phố trong thời gian chưa bàn giao cho đơn vị liên quan quản lý thì cũng cần nghiên cứu bố trí kinh phí giao các đơn vị chức năng tiến hành vệ sinh, đảm bảo môi trường tại khu vực này”-đại biểu Trần Văn Phúc nói.

Phát biểu tại buổi thảo luận tổ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Đức Chín nhìn nhận: Qua giám sát, các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn có một số dự án tiến độ thực hiện khá chậm so với kế hoạch như đường Nguyễn Hữu Huân, Chi Lăng…; cùng với đó là các dự án khắc phục tình trạng nút thắt cổ chai tại các đường: Nguyễn Tất Thành, Bà Huyện Thanh Quan, Trương Định. Ủy ban nhân dân thành phố cần quan tâm chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhằm đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc phát biểu tham luận tại hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu để sớm thực hiện thành công Nghị quyết số 57-NQ/TW

(GLO)- Sáng 15-10, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV-2025.

Cán bộ Thuế cơ sở 9 đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình sử dụng eTax Mobile. Ảnh: Sơn Ca

Thuế cơ sở 9 phủ sóng eTax Mobile: Bước tiến trong chuyển đổi số, lợi ích cho người nộp thuế

(GLO)- Với đặc thù địa bàn quản lý rộng, số lượng hộ kinh doanh đông, hiện Thuế cơ sở 9 đã hoàn thành việc phủ sóng ứng dụng eTax Mobile-nền tảng thuế điện tử dành cho thiết bị di động, đến 100% hộ kinh doanh trên địa bàn 14 xã thuộc 2 huyện Chư Prông và Ðức Cơ (cũ), khu vực Tây Gia Lai.

Kiên quyết chấm dứt khai thác IUU trong năm 2025

Kiên quyết chấm dứt khai thác IUU trong năm 2025

(GLO)- Chiều 14-10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp lần thứ 17 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Phiên họp được kết nối trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Tàu không số tại điểm C43B.

Tưởng niệm các chiến sĩ Tàu không số tại điểm C43B

(GLO)- Trong ngày đầu tiên của hải trình, tàu 390 đưa Đoàn công tác các địa phương đi khảo sát, nắm tình hình khu vực biển, đảo gần bờ năm 2025 hướng về vùng biển Quảng Ngãi - nơi có bến tàu không số C43B, địa danh gắn liền với “Đường Hồ Chí Minh trên biển” huyền thoại.

Một góc không gian trưng bày của Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka. Ảnh: Bộ VH-TT và DL

Nhà Triển lãm Việt Nam giành giải bạc tại EXPO 2025 Osaka

(GLO)- Nhà Triển lãm Việt Nam vừa vinh dự giành giải bạc ở hạng mục “Thiết kế trưng bày xuất sắc nhất” tại EXPO 2025 Osaka (Kansai, Nhật Bản). Đây là lần đầu tiên Việt Nam sở hữu thành tích ấn tượng kể từ khi tham gia triển lãm thế giới vào năm 2000.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với lãnh đạo 2 xã: Phù Mỹ Tây và An Lương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh: Các địa phương cần tập trung hoàn thành công tác quy hoạch

(GLO)- Sáng 12-10, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã có buổi làm việc với lãnh đạo 2 xã: Phù Mỹ Tây và An Lương. Cùng tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh Gia Lai.

Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời hạn chi trả chế độ theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67. Ảnh minh họa: Internet

Bộ Tài chính kiến nghị gia hạn thời hạn chi trả chế độ theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67

(GLO)-Bộ Tài chính vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng cùng Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về tiến độ thực hiện và kiến nghị điều chỉnh thời hạn hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67 của Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư.

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư

(GLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 194/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo kết quả hoạt động đầu tư 9 tháng năm 2025. Trong đó, đổi mới chế độ công vụ, siết chặt kỷ luật hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp GS Serge Haroche, chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp GS Serge Haroche và đoàn các nhà khoa học quốc tế

(GLO)- Sáng 9-10, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp GS Serge Haroche-chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012, cùng đoàn các nhà khoa học quốc tế nhân dịp đến dự hội nghị quốc tế “100 năm Vật lý lượng tử” do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam tổ chức.

Quang cảnh phiên họp đầu tiên của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Gia Lai sau hợp nhất. Ảnh: Hồng Thương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế là Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 9-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh sau hợp nhất để triển khai một số nội dung hoạt động trong các tháng còn lại của năm 2025.

Một ngư dân tỉnh Gia Lai tử vong trên biển

Một ngư dân tỉnh Gia Lai tử vong trên biển

(GLO)- Nạn nhân được Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Gia Lai xác định là ông Lê Văn D. (SN 1975), thường trú phường Hoài Nhơn Đông. Ông D. là chủ, kiêm thuyền trưởng tàu cá BĐ 98924-TS, hành nghề câu cá ngừ đại dương.

null