Pleiku đa dạng hình thức hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/dioxin TP. Pleiku luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, đặc biệt là trong công tác vận động quyên góp xây dựng Quỹ Vì nạn nhân CĐDC/dioxin. Từ đó, các cấp Hội đã vận động được nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ xây dựng quỹ để giúp đỡ các nạn nhân.

Thành phố Pleiku hiện có 1.150 nạn nhân CĐDC/dioxin, trong đó có 847 người được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. Hầu hết nạn nhân CĐDC/dioxin công tác trong lực lượng vũ trang, thanh niên xung phong và cán bộ dân chính tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm, đời sống của các nạn nhân CĐDC/dioxin dần được cải thiện. Tuy vậy, nhiều hộ vẫn còn khó khăn, nhất là 115 hộ có từ 2 đến 4 nạn nhân.

Chính vì vậy, các cấp Hội đã tích cực phối hợp với các cơ quan triển khai đa dạng các hình thức hỗ trợ nạn nhân như: vận động tổ chức, cá nhân ủng hộ xây dựng Quỹ Vì nạn nhân CĐDC/dioxin; thăm hỏi, động viên, tặng quà; tổ chức xông hơi giải độc phục hồi sức khỏe...

Bà Nguyễn Thị Lành và con trai Cao Ngọc Tấn. Ảnh: Hoàng Minh

Bà Nguyễn Thị Lành và con trai Cao Ngọc Tấn. Ảnh: Hoàng Minh

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên ngày càng nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ nạn nhân CĐDC/dioxin. Từ năm 2018 đến nay, các cấp Hội đã vận động ủng hộ 4.323 suất quà với trị giá hơn 1,4 tỷ đồng để trao tặng cho nạn nhân và gia đình nạn nhân; tặng 2 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng/sổ cho 2 nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn; xây tặng 3 ngôi nhà với tổng trị giá 240 triệu đồng; tặng xe lăn cho 9 nạn nhân với tổng trị giá khoảng 30 triệu đồng; hướng dẫn 18 nạn nhân thường xuyên đi xông hơi giải độc phục hồi sức khỏe…

Bà Nguyễn Thị Lành (tổ 8, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) kể: Chồng bà là cựu chiến binh Cao Văn Triều. Năm 1974, ông Triều đưa bà từ tỉnh Quảng Ngãi lên Pleiku lập nghiệp. Năm 1982, ông bà sinh cháu Cao Ngọc Tấn. Do cựu chiến binh Triều bị nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh nên cháu Tấn bị ảnh hưởng. Cháu Tấn được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng và gia đình được Agribank Gia Lai hỗ trợ 40 triệu đồng làm nhà ở. "Trước đây, nhà cửa tạm bợ, cháu Tấn bị bệnh nên không có điều kiện làm mới. Bây giờ có nhà cửa ổn định, gia đình chúng tôi cũng đỡ vất vả"-bà Lành tâm sự.

Ông Nguyễn Xuân Hoàn-Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin TP. Pleiku-cho hay: “Các cấp Hội tiếp tục phát huy kết quả đạt được, làm tốt hơn nữa công tác tri ân những tập thể, cá nhân đã giúp đỡ các nạn nhân; duy trì các hoạt động nhân đạo; phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho nạn nhân, nhất là những nạn nhân thuộc thế hệ thứ 2, thứ 3. Triển khai thực hiện tốt các công tác đó cũng chính là góp phần xoa dịu nỗi đau da cam".

Có thể bạn quan tâm

Lần đầu tiên tại Gia Lai, các cơ quan chức năng tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bị can tại nơi giam giữ.

Tờ giấy kết hôn sau song sắt

(GLO)- Lần đầu tiên tại Gia Lai, việc đăng ký kết hôn được tổ chức ngay tại nơi tạm giam. Khoảnh khắc đặc biệt này không chỉ giúp hợp thức hóa quan hệ hôn nhân, bảo đảm đứa trẻ được sinh ra có đầy đủ quyền lợi về hộ tịch, y tế, giáo dục mà còn thấm đẫm tính nhân văn trong thực thi pháp luật.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

null