Kông Chro: Huy động Quỹ Vì nạn nhân chất độc da cam được gần 340 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 10-7, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2023-2028) với sự tham dự của 36 đại biểu đại diện cho hơn 120 hội viên trên địa bàn huyện.

Huyện Kông Chro hiện có 175 người nghi bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin, trong đó hơn 40 người là nạn nhân bị phơi nhiễm trực tiếp, còn lại là thế hệ thứ hai. Hội luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động hội viên và gia đình chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Kông Chro ra mắt tại đại hội. Ảnh: Phương Liên

Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Kông Chro ra mắt tại đại hội. Ảnh: Phương Liên

Trong nhiệm kỳ qua, từ công tác vận động và huy động nhiều nguồn lực, Hội đã xây dựng Quỹ Vì nạn nhân chất độc da cam được gần 340 triệu đồng. Từ đó, Hội đã tổ chức thăm, tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn nhân các dịp lễ, Tết. Đồng thời, Hội đã xuất quỹ hỗ trợ các nạn nhân đi xông hơi giải độc; hỗ trợ 20 triệu đồng cho 2 nạn nhân thiếu vốn để sản xuất chăn nuôi trong 3 năm không lấy lãi. Qua đó, góp phần giúp đỡ về vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để các nạn nhân chất độc da cam/dioxin và gia đình ổn định cuộc sống. Nhiều hội viên nạn nhân đã vượt qua mọi khó khăn, chăm lo lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân, đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm vì nạn nhân chất độc da cam”, nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Kông Chro phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: Phấn đấu phát triển từ 50-100 hội viên, vận động 100% hội viên còn đủ sức khỏe tham gia công tác hội; vận động những người không phải là nạn nhân tham gia công tác hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa IV gồm 9 người, bầu 1 đại biểu đi dự đại hội cấp trên; ông Nguyễn Xuân Thành trúng cử chức Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Kông Chro khóa mới.

Có thể bạn quan tâm

Cấm xe lưu thông tại nhiều tuyến đường trung tâm Quy Nhơn để tổ chức lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026.

Cấm xe lưu thông tại nhiều tuyến đường trung tâm Quy Nhơn để tổ chức lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai thông báo phân luồng giao thông để phục vụ hoạt động tổng duyệt và Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Trong đó tạm cấm phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường xung quanh Quảng trường Nguyễn Tất Thành và lân cận.

Kon Gang tạo đòn bẩy giúp người dân thoát nghèo

Kon Gang tạo đòn bẩy giúp người dân thoát nghèo

(GLO)- Tận dụng nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đã triển khai hỗ trợ mỗi hộ nghèo, cận nghèo 2 con bò giống. Cách làm này không chỉ giúp người dân có sinh kế trước mắt mà còn tạo điều kiện để thoát nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững.

Rời vùng sạt lở, người dân Ia Ly dựng nhà mới để an cư

Rời vùng sạt lở, người dân Ia Ly dựng nhà mới để an cư

(GLO)- Chiều muộn, ông Lê Văn Yên (tổ 1, ở xã Ia Ly) vẫn cặm cụi sắp xếp lại đống vật liệu để ngày mai thợ đến khởi công xây dựng nhà. Ngôi nhà cũ của gia đình ông nằm tại khu vực ngã ba đường Lê Hồng Phong - Phạm Văn Đồng (tổ 1) đã bị sụt xuống hố sâu gần 20 m.

Sớm ổn định chỗ ở cho người dân tại vùng thiên tai

Sớm ổn định chỗ ở cho người dân tại vùng thiên tai

(GLO)- Sau Tết Nguyên đán 2026, nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai các dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai. Việc đẩy nhanh thi công hạ tầng khu tái định cư nhằm sớm di dời các hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, giúp họ ổn định cuộc sống lâu dài.

“Chợ di động” ở vùng cao Gia Lai

“Chợ di động” ở vùng cao Gia Lai

(GLO)- Lâu nay, đồng bào DTTS các xã vùng cao ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đã quen với hình ảnh những phụ nữ miền xuôi rong ruổi trên “ngựa sắt”, chở theo đủ loại hàng hóa len lỏi qua từng con dốc, con suối để đến các thôn, làng xa xôi. Bà con Bahnar, H’re gọi đó là “chợ di động” vùng cao.

null