Pleiku cần có phố đi bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hiện nay, nhu cầu đi bộ của cư dân đô thị ngày càng tăng cao. Trong khi đó, tại khu vực nội thành Pleiku, các cụm, điểm vui chơi, giải trí, đi bộ vào các thời điểm thích hợp cho mọi người còn khá hạn chế. Phía Nam thành phố duy nhất có khu vực Công viên Diên Hồng.

Gọi là công viên nhưng hạ tầng ở đây còn rất nghèo nàn, thiếu thốn. Khu vực trung tâm có Quảng trường Đại Đoàn Kết, nơi tập trung đông người đi bộ nhất vào các buổi sáng và chiều trong ngày.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tuy thế, các địa điểm này không thể đáp ứng nhu cầu đi bộ thể dục, giải trí, thư giãn, vui chơi, mua sắm... của mọi người. Hơn thế, khu vực nội thành Pleiku hiện mật độ dân số chưa cao, nhưng cũng không phải thấp, với gần 160 ngàn người. Nhiều điểm dân cư xa trung tâm, để đến các điểm đi bộ nói trên không phải là điều dễ dàng, nhiều người sử dụng phương tiện cơ giới để đến các công viên, quảng trường trong các giờ cao điểm, đôi khi gây nên ùn tắc giao thông cục bộ, bởi vì nhiều con đường nội thành Pleiku nhỏ hẹp, lại bị người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh.

Đã đến lúc chính quyền thành phố cần nghiên cứu, khảo sát, quy hoạch những con đường, đoạn đường thích hợp dành cho người đi bộ. Ở những con đường đi bộ cần xây dựng đồng bộ về hạ tầng dịch vụ phục vụ cho người đi bộ, không gian đường và vỉa hè thông thoáng, có các dịch vụ phục vụ ăn nhẹ, hàng khô, nguội, đồ lưu niệm, văn hóa phẩm, hàng may mặc, thể thao... Chính quyền cần đề ra các quy định về thời gian, về an ninh trật tự và an toàn giao thông, an toàn thực phẩm. Những nơi dành cho người đi bộ này còn là điểm tham quan, thăm thú, tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, sinh hoạt cộng đồng, giao lưu tập thể phù hợp cho các thành phần cư dân tại chỗ và du khách.

Trước mắt, cần chọn một vài đoạn đường phù hợp làm thí điểm rút kinh nghiệm. Theo đó, chúng tôi thấy có thể chọn đường Lê Hồng Phong (phường Diên Hồng) làm con đường đi bộ. Con đường này ngắn, vỉa hè rộng vừa phải, lại không xa khu trung tâm, gần nhiều nhà hàng, khách sạn, gần trung tâm thương mại nhưng lưu lượng phương tiện cơ giới không nhiều nên dễ quy định giờ lưu thông... Tất nhiên, việc mua bán phải được quy định cụ thể về chủng loại hàng hóa, dịch vụ, kiểm soát chặt chẽ chất lượng và vệ sinh, có thể có thu phí (thuế). Có cả việc quy định về thời gian hoạt động trong ngày/tuần theo thời gian dành cho người đi bộ.

Thành phố Pleiku đang phấn đấu trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh trước năm 2020. Do đó, cùng với việc đầu tư xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng sản xuất và xã hội, nơi đây cần có một vài con đường, đoạn đường dành cho người đi bộ. Đó cũng là một nét văn hóa nếu chúng ta biết xây dựng và quản lý có hiệu quả đô thị được mệnh danh là... Phố núi!

Bích Hà

Có thể bạn quan tâm

Lời cảm tạ

Lời cảm tạ

(GLO)- Cha, ông, cụ của chúng tôi là cụ ông Sô Lin, sinh năm Bính Tuất 1946, do tuổi cao sức yếu cụ đã tạ thế vào hồi 14 giờ 5 phút ngày 28-8-2025 (tức ngày 06 tháng 7 năm Ất Tỵ).

Nhiều hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng đã thẳng thắn trao đổi, nêu lên băn khoăn về quyền lợi cũng như các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Ảnh: T.H

Kdang: Tuyên truyền công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

(GLO)- Trong 2 ngày (28 và 29-8), UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku đoạn qua địa bàn xã.

Khánh thành Bếp ăn tình thương và ra mắt Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo BVĐK Gia Lai

Khánh thành Bếp ăn tình thương và ra mắt Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo BVĐK Gia Lai

(GLO)- Chiều 29-8, tại phường Pleiku, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai khánh thành Bếp ăn tình thương. Đây là một trong các hoạt động thiết thực, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

(GLO)-Hơn 9 năm qua, anh Nguyễn Quốc Việt (SN 1982, phường Quy Nhơn Bắc) đã sửa hơn 100 chiếc xe lăn, xe lắc, xe đạp cũ, xe máy cũ để tặng miễn phí cho người khó khăn. Không nhận tiền, quà, mọi chi phí anh đều tự lo, chỉ mong quà của mình phần nào giúp người bệnh di chuyển dễ dàng, bớt nhọc nhằn…

Xã Ia Tôr xử lý dứt điểm bãi rác tự phát

Xã Ia Tôr xử lý dứt điểm bãi rác tự phát

(GLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh qua bài viết "Người dân bức xúc vì bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường" đăng trên Báo Gia Lai điện tử ngày 11-8, UBND xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đã huy động lực lượng, phương tiện xử lý dứt điểm tình trạng này.

null