Phường Yên Thế nỗ lực lập lại trật tự đô thị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hơn 2 tháng các cấp chính quyền phường Yên Thế (TP. Pleiku) thực hiện tuyên truyền vận động người dân tháo dỡ các bảng hiệu, bảng quảng cáo không đúng nơi quy định, công trình vi phạm chỉ giới xây dựng... nhằm lập lại trật tự đô thị. Kết quả, bước đầu nhiều tuyến phố trở nên thông thoáng hơn,  và nhân dân tin tưởng, đồng tình ủng hộ.

Nhân dân tự tháo dỡ các công trình vi phạm chỉ giới xây dựng. Ảnh: Ngọc Thu
Nhân dân tự tháo dỡ các công trình vi phạm chỉ giới xây dựng. Ảnh: Ngọc Thu

Phường Yên Thế có diện tích gần 1.300 ha, với 4.345 hộ/18 tổ dân phố, làng. Phường có quốc lộ 19 chạy qua và 1 tỉnh lộ, đường tránh ngay gần chợ với mật độ xe lưu thông đông đúc, người buôn bán qua lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông. Trong khi đó, người dân ở phường chủ yếu sống bằng nghề buôn bán từ lâu, nhiều gia đình xây dựng nhà ở trước khi phê duyệt chỉ giới xây dựng thế nên việc giành lại vỉa hè, lập lại trật tự đô thị của phường Yên Thế gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Trần Đại Trí-Phó Chủ tịch UBND phường Yên Thế cho biết: “Thực hiện chỉ thị 07-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, 03/CT-CT của Chủ tịch UBND thành phố ngày 17-3-2017, UBND phường Yên Thế đã lập kế hoạch số 06/KH-UBND của UBND phường Yên Thế về triển khai lập lại trật tự trên địa bàn phường, lấy công tác tuyên truyền, vận động người dân làm cốt lõi. Phối hợp với cấp ủy dân phố để phân loại đối tượng có công trình vi phạm để tuyên truyền, rồi mới đồng loạt kiểm tra, xử lý và xử phạt để giải tỏa các điểm vi phạm, vận động nhân dân tham gia giám sát công tác quản lý đô thị nhằm tạo diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp. Đồng thời, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh và các điểm dừng đỗ trái phép, phân công cán bộ xuống đo đạc, kẻ vạch sơn hỗ trợ nhân lực cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, người neo đơn”.

Đến thời điểm này, tuyến đường Phạm Văn Đồng  (quốc lộ 19) có 272 trường hợp làm mái che, bục bệ, lối vào nhà vi phạm chỉ giới xây dựng đã tự nguyện tháo dỡ. Còn 3 trường hợp chưa tháo dỡ đã được UBND phường tiến hành ký cam kết tự tháo dỡ trong thời gian đến. Nhờ vậy, tuyến đường này đã có nhiều thay đổi. Các cửa hàng không còn bày hàng hóa ra hè phố; các bục bệ, mái che, công trình vi phạm hành lang giao thông, gây mất mỹ quan đô thị đã được người dân cùng lực lượng chức năng tháo dỡ đảm bảo đường thông, hè thoáng.

Còn đối với tuyến đường Tôn Đức Thắng đã có 110/169 trường hợp vi phạm chỉ giới đã tự tháo dỡ. Có thể dễ dàng nhận thấy, tuyến đường dẫn vào Khu Du lịch Biển Hồ đã thông thoáng hơn rất nhiều, người dân đi lại không phải tràn xuống lòng đường.

Ông Lê Văn Thân-Bí thư chi bộ 3, tổ dân phố 3, phường Yên Thế chia sẻ: “Nhờ làm chặt chẽ từ các cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, thông báo cho nhân dân từ tháng 3 đến nay mới đồng loạt thực hiện. Đảng viên, cán bộ làm gương trước nên nhân dân tin tưởng làm theo. Từ đó, các công trình vi phạm cơ bản đã được tháo dỡ, trừ một số hộ chưa có thợ đến làm nên chưa kịp tháo dỡ thì sẽ tiến hành ngay sau khi thợ đến. Mọi người đều tin tưởng chấp hành trả lại vỉa hè cho người đi bộ”.

 

UBND phường Yên Thế tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị và trật tự xây dựng để đường thông, hè thoáng. Ảnh: Ngọc Thu
Ủy ban nhân dân phường Yên Thế tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị và trật tự xây dựng để đường thông, hè thoáng. Ảnh: Ngọc Thu

Ông Nguyễn Tiến Dũng-Tổ dân phố 7, phường Yên Thế phấn khởi nói: “Đây là chủ trương đúng đắn, phục vụ lợi ích của nhân dân, giúp xóm làng văn minh hơn nên người dân chúng tôi đều ủng hộ nhiệt tình. Mong chính quyền làm triệt để, dứt điểm và đồng bộ hơn nữa để sớm lập lại trật tự đô thị”.

Hiện, phường Yên Thế đang tiếp tục lập lại trật tự đô thị tuyến đường Lê Đại Hành và Trường Sơn với tổng số 742 hộ vi phạm. Đa số nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Ông Trần Đại Trí-Chủ tịch UBND phường Yên Thế cho biết thêm: Phường sẽ duy trì công tác lập lại trật tự đô thị trên địa bàn, tránh tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Đồng thời, phối hợp với Mặt trận, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để nhân dân tự giác chấp hành và phát huy vai trò tự quản của nhân dân và tổ dân phố nhằm duy trì kết quả đã đạt được và tăng cường công tác lập lại trật tự đô thị trên các tuyến đường theo kế hoạch đề ra...

Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Dự án đường Nguyễn Văn Linh (thuộc dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh) nằm trên địa bàn các phường Hội Phú và Diên Hồng là công trình trọng điểm của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025. Tuy nhiên, tiến độ thi công dự án đang bị chậm do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Khắp nơi tràn ngập rác thải. Ảnh: H.P

Gia Lai: Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

(GLO)- Hai tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lúc mới khánh thành rất sạch đẹp, người dân hay ra hóng mát. Giờ đây, hình ảnh đó đang bị thay thế bởi những đống rác thải, xà bần ngổn ngang tràn ra mặt đường.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt làm củi. Ảnh: Ngọc Minh

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt bán

(GLO)-Thời điểm sáp nhập, chuyển giao bộ máy hành chính, quanh khuôn viên trụ sở xã Đông, huyện Kbang cũ (nay là Đảng ủy xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) có 17 cây xanh đường kính 25-50 cm bị cưa hạ. Các thân cây đã được bán làm củi, còn cành nhánh nhỏ bị đốt hoặc chất thành đống ngổn ngang.

null