TP.Pleiku lập lại trật tự đô thị: Nhiều công trình lấn chiếm được tháo dỡ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Sau hơn 1 tháng triển khai lập lại trật tự đô thị trên các tuyến đường, bộ mặt đô thị TP.Pleiku trở nên thoáng, rộng, nhiều nơi khi triển khai luôn nhận được sự đồng thuận cao từ phía các hộ dân góp phần hướng đến đô thị văn minh, sạch đẹp.

Trước thực trạng nhiều tuyến đường phố trên địa bàn TP.Pleiku bị lấn chiếm, xây dựng trái phép không đúng lộ giới, nhằm lập lại trật tự và xây dựng bộ mặt các tuyến đường đồng bộ, thoáng sạch hơn, UBND TP.Pleiku đã triển khai kế hoạch kiểm tra, xử lý trật tự trên toàn thành phố. Theo đó, các phường, xã trực thuộc đã đồng loạt thông báo, chuyển toàn bộ thông tin đến từng hộ dân để có thời gian chuẩn bị và đưa ra các giải pháp tháo dỡ hợp lý nhất.

 
Nhiều hộ dân tự ý tháo dỡ công trình sai phạm lập lại trật tự đô thị: Ảnh N.G
Nhiều hộ dân tự ý tháo dỡ công trình sai phạm lập lại trật tự đô thị: Ảnh N.G

Theo đánh giá từ Đoàn kiểm tra, xử lý trật tự TP.Pleiku, qua 1 tháng triển khai, các phường đã thực hiện nhiều phần việc quan trọng. Trong đó, có trên 2.800 mái che, bục bệ, vỉa hè xây dựng sai phạm được nhân dân tự ý tháo dỡ cùng sự giúp đỡ phía đoàn bằng các phương tiện cơ giới như máy xúc, xe chuyên chở đát đá...

Ông Phạm Thế Tâm- Trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Pleiku, phó Đoàn kiểm tra, xử lý trật tự cho biết: Trong suốt thời gian triển khai, đa số các hộ dân đồng tình và chấp hành chủ trương chung của thành phố nên tự nguyện tháo dỡ phần công trình vi phạm, điều này đã tạo sự lan tỏa tốt trong nhân dân góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự đô thị, điển hình có phường Hội Thương có trên 300 công trình vi phạm được nhân dân tự ý tháo dỡ ngay trong tuần đầu thực hiện.

 

Theo ghi nhận, vơi sự đồng lòng, chung tay trong việc tháo dỡ các công trình sai phạm, nhiều tuyến đường chính tại TP.Pleiku trở nên thoáng rộng, các biển quảng cáo, công trình xây dựng sai phép được người dân tự ý tháo dỡ, di dời đúng vị trí... như các tuyến Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng, Cách Mạng Tháng Tám.
 

Trong số nhiều tuyến đường được nhân dân tự ý tháo dỡ, đường Thi Sách phường Diên Hồng, là nơi tập trung phần lớn các hộ dân kinh doanh các mặt hàng, các hộ tự ý xây dựng, cơi nới phía trước nhà để làm nơi cất trữ hàng hóa, qua nhiều năm còn đường này trở nên chật hẹp, có khi người điều khiển mô tô khó lòng len lõi vào. Tuy vậy, qua thực hiện, các hộ đã đồng thuận tháo dỡ, mở ra con đường rộng rãi, thuận lợi cho việc đi lại, mua bán của người dân.

Bà Hồ Thị Thắng, một hộ dân kinh doanh hàng thời trang tại đây cho biết: Trước đây, ai cũng muốn nới rộng nên con đường càng nên chật hẹp, nay thì rộng và việc buôn bán theo đó cũng tốt hơn, không còn cảnh chen chút, kẹt xe khi vào thời điểm mua sắm cuối năm.

 

Tuyến đường Lê Hồng Phong thông thoáng khi các công trình sai phạm được đập bỏ: Ảnh N.G
Tuyến đường Lê Hồng Phong thông thoáng khi các công trình sai phạm được đập bỏ: Ảnh N.G

Bên cạnh công tác nhận được sự đồng thuận cao từ các hộ dân, thì đoàn kiểm tra cũng nhận ra nhiều vướng mắc khi triển khai. Như, một số đơn vị, tổ chức công tác tuyên truyền chưa sâu sát, chưa cụ thể đến từng hộ gia đình. Một số hộ gia đình chưa nhận rõ vi phạm lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ để tự nguyện tháo dỡ. Trong số đó có những công trình, nhà ở hiện trạng vi phạm chỉ giới đã có từ lâu đời gây khó khăn cho công tác giải tỏa. Một số bảng quảng cáo có quy mô, diện tích lớn cần phải có thời gian và đội ngũ thợ chuyên nghiệp nên chưa thể giải tỏa trong thời gian ngắn nhất định.

Để thuận lợi hơn trong việc triển khai, Đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự TP.Pleiku đã có những kiến nghị, triển khai đến các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức hướng dẫn cụ thể cho từng hộ dân biết phần công trình, vật kiến trúc đang vi phạm lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ để người dân tự chấp hành.

Nguyễn Giác


 

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.