Phường Tây Sơn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền dưới nhiều hình thức mà công tác giảm nghèo của phường Tây Sơn (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đạt kết quả rất khả quan. Đến cuối năm 2022, phường còn 41 hộ nghèo, chiếm 1,52%, thấp hơn bình quân chung của thị xã 0,1% (tỷ lệ hộ nghèo thị xã 1,62%).

Kịp thời cung cấp thông tin hữu ích

Năm 2023, thị xã An Khê hỗ trợ phường Tây Sơn hơn 300 triệu đồng để lắp đặt 7 bộ truyền thanh kỹ thuật số (hệ thống loa thông minh) tại 7 tổ dân phố. Trước đó, các tổ dân phố đã vận động người dân đóng góp kinh phí đầu tư mua sắm trang-thiết bị, loa truyền thanh. Việc duy trì vận hành hệ thống loa truyền thanh cùng hệ thống loa thông minh đi vào hoạt động đã góp phần nâng cao chất lượng truyền thông, kịp thời cung cấp thông tin hữu ích cho người dân.

Ông Lê Văn Sơn (tổ 3) cho biết: Hệ thống loa thông minh và hệ thống loa truyền thanh của tổ dân phố hoạt động song song không chỉ đáp ứng nhu cầu của bà con về thông tin giải trí, khoa học kỹ thuật, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương mà còn cung cấp những thông tin có nội dung gần gũi, thiết thực như: thời gian họp tổ, lịch tiếp xúc cử tri, chính sách hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất... “Ngoài tiếp cận thông tin qua báo chí, vợ chồng tôi còn thường xuyên tham gia các buổi họp, sinh hoạt do các hội, đoàn thể, tổ dân phố tổ chức. Nhờ đó, gia đình được các hội, đoàn thể hỗ trợ phương tiện, kết nối với ngân hàng để vay vốn xây dựng nhà ở vững chắc, buôn bán phát triển, tạo động lực vươn lên thoát nghèo”-ông Sơn tâm sự.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Sơn phối hợp với Hội Cựu chiến binh phường hỗ trợ gia đình ông Lê Văn Sơn 1 chiếc xe máy để làm phương tiện đi lại. Ảnh: N.M

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Sơn phối hợp với Hội Cựu chiến binh phường hỗ trợ gia đình ông Lê Văn Sơn 1 chiếc xe máy để làm phương tiện đi lại. Ảnh: N.M

Còn bà Nguyễn Thị Tuyết-vợ ông Sơn thì cho hay: Trước đây, gia đình đông con nên cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình bà, Hội Liên hiệp phụ nữ xã, Hội Nông dân xã đã kết nối với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tại thị xã cho vay 100 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Tháng 6 vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp với Hội Cựu chiến binh phường tặng gia đình 1 chiếc xe máy trị giá 11 triệu đồng để làm phương tiện đi lại. “Cách đây hơn 1 tháng, phường thông báo bố trí gian hàng cho một số hộ mới thoát nghèo vào buôn bán tại chợ An Xuyên. Đây là thông tin quan trọng giúp gia đình định hướng việc buôn bán, góp phần nâng cao thu nhập”-bà Tuyết vui mừng nói.

Ông Trần Văn Bình-Phó Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng Tổ 3-chia sẻ: “Năm 2006, Chi bộ, tổ dân phố đã vận động người dân đóng góp 12 triệu đồng mua 2 chiếc loa, bộ amply, micro đặt ở 2 vị trí trung tâm. Tổ có nhiệm vụ bảo quản, vận hành và phát huy hiệu quả hệ thống loa truyền thanh trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia các cuộc vận động, phong trào như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Dân vận khéo, Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Hiện tổ 3 chỉ còn 3 hộ nghèo và 4 hộ cận nghèo”.

Đối với tổ dân phố 5, theo ông Nguyễn Chánh Tín-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng thì: Tháng 2-2023, phường tiến hành lắp đặt cụm loa thông minh với bộ thu, phát sóng và 3 chiếc loa tại nhà văn hóa. Vào các khung giờ: 5-6 giờ, 11-12 giờ, 17-19 giờ, hệ thống loa thông minh tự động tiếp sóng Đài Truyền thanh-Truyền hình thị xã. “Đặc biệt, khi có cuộc họp HĐND thị xã, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã tổ chức thu âm, phát trực tiếp trên hệ thống loa giúp người dân nắm bắt nội dung cuộc họp kịp thời, đầy đủ, nhất là các nghị quyết về đầu tư công, phát triển kinh tế-xã hội, thu-chi ngân sách... Trên cơ sở đó, người dân, doanh nghiệp vận dụng để có giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp, mang lại hiệu quả cao”-ông Tín nói.

Đẩy mạnh truyền thông

Chị Mai Thị Thu Hằng-công chức Văn hóa-Xã hội phường-cho hay: Toàn phường hiện có 9 cụm loa truyền thanh do Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã lắp đặt thu phát sóng. Từ đầu năm đến nay, UBND phường chỉ đạo công chức chuyên môn phối hợp với các tổ dân phố rà soát hệ thống âm thanh, loa đài; đề nghị nâng cấp, sửa chữa một số cụm loa do Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã quản lý để đảm bảo công tác tuyên truyền.

Trong giai đoạn 2019-2023, UBND phường Tây Sơn đã ra 2 quyết định thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử phường và công nhận tuyên truyền viên pháp luật; ban hành 2 kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính và tuyên truyền công tác cải cách hành chính. Trên cơ sở đó, phường thường xuyên đăng tin bài, xây dựng chuyên mục, các văn bản về cải cách hành chính, chế độ chính sách, công tác giảm nghèo; lồng ghép vào các cuộc họp tổ dân phố, sinh hoạt của các tổ chức chính trị, hội, đoàn thể; vận động người dân, doanh nghiệp chung tay giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Hệ thống loa thông minh đã kịp thời cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho người dân phường Tây Sơn. Ảnh: N.M

Hệ thống loa thông minh đã kịp thời cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho người dân phường Tây Sơn. Ảnh: N.M

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Lữ Văn Tâm: Phường hiện có 2.540 hộ với hơn 11.750 khẩu. Dựa trên tình hình thực tế của địa phương, những năm qua, UBND phường chỉ đạo nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, dịch vụ công để tuyên truyền tới cơ sở những gương tốt, người tốt, việc làm hay; cử công chức phụ trách chuyên môn viết các tin bài, sự kiện, hoạt động của địa phương để phổ biến tới người dân.

Bên cạnh đó, Mặt trận cùng các tổ chức thành viên phường thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, hội, đoàn thể thị xã và tổ dân phố tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân trong công tác giảm nghèo; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng sản xuất, đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh dịch vụ; tích cực truyền thông về các chính sách hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi, hỗ trợ giáo dục, nghề nghiệp, giải quyết việc làm, bảo hiểm y tế cho các hộ nghèo, cận nghèo. Định kỳ hàng năm, công chức văn hóa-xã hội tham gia tập huấn công tác giảm nghèo, bồi dưỡng kiến thức xác định hộ nghèo giúp phường điều tra xác định hộ nghèo và hỗ trợ trong công tác giảm nghèo. Triển khai tuyên truyền chế độ chính sách, phổ biến giáo dục pháp luật và những điểm mới của Bộ luật Dân sự và một số vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của cộng đồng dân cư. Hàng tháng, hàng quý và trong các hội nghị sơ kết, tổng kết của tổ dân phố đều phân công công chức chuyên môn dự để phối hợp lồng ghép tuyên truyền.

Hàng năm, dựa trên thông tin xác định đối tượng thụ hưởng chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, Ban Chỉ đạo giảm nghèo phường chủ động xây dựng kế hoạch giảm nghèo. Trên cơ sở đó, các thành viên Ban Chỉ đạo có những cách thức phối hợp truyền thông phù hợp, hiệu quả; đồng thời, có trách nhiệm tiếp cận các hộ nghèo, vận động nguồn lực hỗ trợ giúp hộ nghèo vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Qua kết quả rà soát, bình xét hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, đến cuối năm 2022, phường còn 41 hộ nghèo, chiếm 1,52% và 45 hộ cận nghèo, chiếm 1,67%; giảm 19 hộ nghèo, tăng 2 hộ cận nghèo so với năm 2021.

Chủ tịch UBND phường Tây Sơn cho biết: Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông và công tác giảm nghèo hiệu quả, phường tiếp tục duy trì, phát huy kết quả đạt được; đồng thời, chú trọng tuyên truyền tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; phân công giúp đỡ hộ nghèo cho từng hội, đoàn thể. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương; làm tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương trên trang thông tin điện tử của phường và thông qua hệ thống loa phát thanh của tổ dân phố.

“Mặt khác, chúng tôi đẩy mạnh việc hỗ trợ người dân, nhất là sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giúp hộ nghèo, cận nghèo chủ động hơn trong tiếp cận chính sách, tìm kiếm nguồn hỗ trợ cũng như học hỏi kinh nghiệm, giải pháp để thoát nghèo bền vững, từng bước tiếp cận, hòa nhịp với yêu cầu chuyển đổi số. Tập trung thông tin về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, UBND phường và cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu đối với đời sống hàng ngày của nhân dân phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội địa phương”-ông Tâm nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null