Người dân Xuân An phát triển kinh tế nhờ tiếp cận thông tin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, xã Xuân An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm chuyển tải kịp thời chủ trương, chính sách về giảm nghèo của Đảng và Nhà nước đến người dân. Qua đó, bà con tiếp cận các mô hình hay, cách làm hiệu quả để phát triển kinh tế.

Giúp người nghèo tiếp cận thông tin

Để người dân thuận lợi trong việc tiếp cận thông tin, xã Xuân An phối hợp với các đơn vị chuyên môn hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ internet, mạng di động. Đến nay, mạng internet đã kết nối đến các thôn, làng và đa số hộ dân có thiết bị kết nối mạng internet băng thông rộng.

Đặc biệt, đầu năm 2023, xã được UBND thị xã An Khê đầu tư 570 triệu đồng để xây dựng hệ thống truyền thanh thông minh với những tính năng vượt trội đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thanh cơ sở, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của người dân.

Cán bộ xã Xuân An kiểm duyệt nội dung trước khi tuyên truyền trên sóng phát thanh. Ảnh: Đ.Y

Cán bộ xã Xuân An kiểm duyệt nội dung trước khi tuyên truyền trên sóng phát thanh. Ảnh: Đ.Y

Cùng với đó, xã duy trì thời lượng tiếp sóng chương trình phát thanh của Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã An Khê nhằm cập nhật thông tin thời sự, các chương trình khuyến nông, giảm nghèo đến người dân.

Chủ tịch UBND xã Hồ Hữu Mạnh cho hay: “Ủy ban nhân dân xã giao cho công chức văn hóa-xã hội xây dựng kế hoạch tiếp sóng các chương trình của Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã; đồng thời, xây dựng các nội dung các bản tin truyền thanh của xã phát trên hệ thống truyền thanh thông minh. Trong đó, xã chú trọng các nội dung như: giới thiệu mô hình giảm nghèo hiệu quả, gương thoát nghèo bền vững; tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề… để người dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận được nhiều thông tin hữu ích, giúp họ thay đổi tư duy, chủ động hơn trong phát triển sản xuất kinh doanh”.

Ngoài ra, để người nghèo tiếp cận thông tin nhiều hơn, xã còn đẩy mạnh tuyên truyền ứng dụng công nghệ số tại cộng đồng. Ông Nguyễn Thế Ánh-công chức Văn hóa-Xã hội xã-cho hay: “Ủy ban nhân dân xã đã cử cán bộ phụ trách thôn, làng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng hữu ích trên điện thoại thông minh, thiết bị kỹ thuật số. Tổ hỗ trợ dịch vụ hành chính công của xã đến từng thôn, làng hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, kết nối cổng dịch vụ công thị xã... Cùng với đó, xã phối hợp với cơ quan truyền thông giới thiệu gương điển hình, mô hình kinh tế hiệu quả cũng như tuyên truyền chính sách giảm nghèo đến người dân. Qua đó, bà con tiếp cận thông tin, kiến thức được dễ dàng, học hỏi thêm khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm trong sản xuất, phòng-chống dịch bệnh... từng bước nâng cao đời sống về vật chất lẫn tinh thần, hướng tới giảm nghèo bền vững”.

Thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Ông Phan Xuân Phương (thôn An Xuân 2) cho biết: Trước đây, gia đình ông thuộc diện hộ nghèo. Do gia đình chỉ có vài sào mía và rau màu nên thu nhập rất bấp bênh, cái nghèo vẫn cứ đeo bám. Không khuất phục trước hoàn cảnh, những lúc rảnh rỗi, vợ chồng ông tìm hiểu các mô hình làm ăn hiệu quả trên sách báo, xem ti vi, nghe đài và trên các trang mạng xã hội.

“Đầu năm 2022, tôi tình cờ nghe thông tin qua hệ thống loa truyền thanh của xã về mô hình nuôi ốc lác Thái Lan. Đây là loại ốc dễ tiêu thụ và mang lại lợi nhuận cao. Sau đó, tôi quyết định cải tạo 200 m2 đất vườn để xây dựng 10 hồ nước nhân tạo nuôi ốc lác Thái Lan”-ông Phương cho hay.

Cán bộ xã Xuân An tham quan mô hình nuôi ốc lác Thái Lan của hộ ông Phan Xuân Phương (thôn An Xuân 2). Ảnh: Đ.Y

Cán bộ xã Xuân An tham quan mô hình nuôi ốc lác Thái Lan của hộ ông Phan Xuân Phương (thôn An Xuân 2). Ảnh: Đ.Y

Theo ông Phương: Để nuôi thành công loài ốc lác Thái Lan, trước hết, nước trong ao phải được thay thường xuyên và giữ sạch sẽ. Mặt nước trồng bèo tây để lúc nào nước cũng mát. Phía trên làm giàn trồng bầu, bí để vừa làm thức ăn cho ốc vừa tạo bóng mát. Ốc sống dưới môi trường này phát triển rất tốt, chất lượng thịt thơm ngon.

Khi chuẩn bị xong hồ nuôi, ông Phương nhập nguồn giống trứng ốc từ Thái Lan về bởi có nhiều lợi thế, sức đề kháng mạnh hơn ốc nội; đồng thời, học hỏi người có kinh nghiệm nuôi ốc và tìm hiểu về cách ấp trứng ốc. “1 kg trứng ốc lác Thái Lan có giá 1 triệu đồng, ấp ra khoảng 1.500-2.000 con. Sau 20 ngày trứng nở, tiếp tục nuôi ốc con khoảng 1 tuần ở trong bể nổi, sau đó mới thả ra ao. Thời gian nuôi ốc lác Thái Lan khoảng 4-5 tháng đạt trọng lượng 20 con/kg là xuất bán ốc thịt với giá trên thị trường hiện là 100-120 ngàn đồng/kg. Thức ăn của ốc lác Thái chỉ là những quả bầu, bí, mướp, ổi, rau xanh, lá khoai môn được cắt lát mỏng. Để hạn chế nấm bệnh gây hại thì thức ăn phải sạch, không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật”-ông Phương chia sẻ kinh nghiệm.

Ông Phương cho biết: Mỗi lứa ốc thịt (4-5 tháng) lãi khoảng 30 triệu đồng. Từ thành công của gia đình ông Phương, chính quyền xã Xuân An giới thiệu trên hệ thống loa truyền thanh và tổ chức cho bà con các thôn, làng đến tham quan, tìm hiểu. Ông Phương cũng sẵn sàng hướng dẫn kỹ thuật cho những ai quan tâm và có ý định nuôi ốc lác Thái Lan.

Còn ông Nguyễn Văn Thơm (thôn An Xuân 3) thì chia sẻ: “Qua nghe Đài Tiếng nói Việt Nam và tìm hiểu trên mạng internet, tôi thấy nhiều người thành công với mô hình nuôi cá chạch lấu. Với 50 triệu đồng vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, tôi đầu tư vào mô hình này”.

Trên diện tích khoảng 30 m2 đất vườn, tháng 6-2023, ông Thơm làm hồ rải bạt chống thấm để làm bể ươm cá giống. Ông mua 10 ngàn con giống với giá 8 ngàn đồng/con về nuôi. Sau 3 tháng chăm sóc, cá chạch lấu phát triển tốt. Ông Thơm dự định tháng 11 này đưa cá ra nuôi trong lồng ở lòng hồ thủy điện An Khê. Thức ăn cho cá chạch lấu là cám công nghiệp có độ đạm cao và trùn quế.

Theo ông Thơm, khi cho cá giống ra nuôi ở lòng hồ, sau 1 năm chăm sóc, cá sẽ đạt khoảng 2-3 con/kg. Với giá thị trường là 300-350 ngàn đồng/kg, sau 1 năm nuôi, gia đình ông lãi khoảng 150 ngàn đồng/kg.

Cũng theo ông Thơm, để tăng sức đề kháng và giúp cá tăng trọng nhanh, ít bị bệnh thì 1 tuần cho cá giống ăn 2 lần vitamin C và men tiêu hóa trộn cùng với thức ăn. “Trước khi bắt tay vào ươm cá chạch lấu, tôi tìm hiểu qua mạng xã hội, rồi trực tiếp vào An Giang để học kỹ thuật nuôi. Sau khi nắm vững kỹ thuật nuôi, tôi mới mạnh dạn đầu tư ươm cá giống để nuôi lấy thịt và bán cá giống ra thị trường. Cá giống cũng được nhiều hộ dân trên địa bàn mua về nuôi. Trên địa bàn xã Xuân An có lòng hồ thủy điện An Khê rất thuận lợi cho việc nuôi cá chạch lấu”-ông Thơm chia sẻ.

Trao đổi với P.V, Chủ tịch UBND xã Xuân An cho biết thêm: Nhờ được cung cấp nguồn thông tin phong phú, nhanh chóng và thuận lợi nên người dân trong xã đã tiếp cận được nhiều giải pháp giảm nghèo, bổ sung những kiến thức, kỹ năng hữu ích, áp dụng vào sản xuất, từ đó cải thiện cuộc sống. Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về giảm nghèo nhằm giúp người dân chủ động phát triển kinh tế, góp phần đạt mục tiêu giảm 1,8% tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Ưu tiên bố trí nguồn lực địa phương hỗ trợ các “địa chỉ nhân đạo”

Gia Lai: Ưu tiên bố trí nguồn lực địa phương hỗ trợ các “địa chỉ nhân đạo”

(GLO)- Ngày 6-5, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 1185/UBND-KGVX về việc tiếp tục triển khai thực hiện kiến nghị, đề xuất của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và phát triển các mô hình công tác xã hội nhân đạo.

Gia Lai: Cắt giảm thời gian giải quyết các TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Gia Lai: Cắt giảm thời gian giải quyết các TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

(GLO)- Ngày 5-5, Sở Y tế tỉnh Gia Lai có Thông báo số 1901/TB-SYT về việc cắt giảm thời gian giải quyết đối với các thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị năm 2025.

Phú Thiện đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

Phú Thiện đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đạt được những kết quả ấn tượng, đời sống người dân từng bước được nâng cao.

Nghĩa tình nơi biên giới

Nghĩa tình nơi biên giới

(GLO)- Tôi có mấy người bạn thân từ Hà Nội và Quảng Ngãi lên thăm Gia Lai, nguyện vọng của họ là muốn lên biên giới, thăm những người lính Biên phòng. Vậy là mình lại có thêm cái cớ để ngược hướng biên cương.

Chư Pưh: Những thành tựu đáng tự hào

Chư Pưh: Những thành tựu đáng tự hào

(GLO)- Sau hơn 15 năm thành lập trên cơ sở chia tách từ huyện Chư Sê, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã đoàn kết, chung sức vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào.

Gia Lai sửa đổi, bổ sung 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực công tác dân tộc

Gia Lai sửa đổi, bổ sung 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực công tác dân tộc

(GLO)- Ngày 29-4, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đã ký Quyết định số 420/QĐ-UBND về việc công bố danh mục gồm 2 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công tác dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Ia Pa: Dấu ấn 22 năm

Ia Pa - Dấu ấn 22 năm

(GLO)- Trải qua 22 năm xây dựng và phát triển, cán bộ và đồng bào các dân tộc huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh.

Nghĩa tình với người dân thôn Plei Hek

Nghĩa tình với người dân thôn Plei Hek

(GLO)- Ngày 29-4, đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng, Công ty Thiên Phúc Farma, Công ty CPTM Natulife Việt Nam tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà bà con thôn Plei Hek (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện)-thôn kết nghĩa với Sở Y tế Gia Lai.

Đổi thay ở xã anh hùng

Đổi thay ở xã anh hùng Ia Phìn

(GLO)- Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Ia Phìn (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) tiếp tục đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Cuối năm 2017, xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai trao tiền hỗ trợ em Nêu

Sở Y tế tỉnh Gia Lai trao tiền hỗ trợ em Nêu

(GLO)- Chiều 28-4, đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Gia Lai do Phó Giám đốc Ksor Hiền-Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho em Nêu (SN 2018, làng Kol, xã Trang, huyện Đak Đoa) mồ côi cả cha và mẹ.

Pleiku: Thành phố trẻ trên cao nguyên xanh

Pleiku: Thành phố trẻ trên cao nguyên xanh

(GLO)- Giữa bạt ngàn đồi núi Tây Nguyên, Pleiku hiện lên như một viên ngọc thô đang dần được mài giũa. Không ồn ào náo nhiệt như TP. Hồ Chí Minh hay cổ kính, trầm mặc như Huế… song Pleiku lại có một sức hút riêng, khiến bất kỳ ai đã đến đây đều không thể quên.