Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế kiểm tra công tác cấp lý lịch tư pháp và cấp, đổi giấy phép lái xe

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế và Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến kiểm tra công tác cấp lý lịch tư pháp và thực hiện cấp, đổi giấy phép lái xe tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Từ ngày 1-3-2025, lực lượng Công an tiếp nhận 4 nhiệm vụ từ các sở, ngành, trong đó có nhiệm vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp và cấp, đổi giấy phép lái xe; bắt đầu vận hành từ ngày 3-3.

Ghi nhận ngày đầu vận hành, hoạt động hệ thống đảm bảo thông suốt, đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân. Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (Công an tỉnh) được Ban Giám đốc giao nhiệm vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Các hình thức tiếp nhận cấp phiếu lý lịch tư pháp gồm: cấp qua ứng dụng VNeID; cấp qua cổng dịch vụ công; cấp qua hoạt động bưu chính hoặc đến trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

2-1.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) và Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra việc thực hiện cấp, đổi giấy phép lái xe tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Nông Hòa

Trong ngày 3-3, nhiều công dân đã đến trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh làm thủ tục đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp. Với tinh thần kết nối, phục vụ liên thông, Công an tỉnh đã tạo điều kiện tối đa cho người dân thực hiện thủ tục.

Đối với lĩnh vực cấp, đổi giấy phép lái xe, ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ từ Sở Giao thông-Vận tải, chỉ trong ngày 3-3, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã tiếp nhận cấp, đổi giấy phép lái xe cho 106 trường hợp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Thời gian cấp, đổi giấy phép lái xe tại Trung tâm Phục vụ hành chính công từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút.

Hiện tại, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đang thực hiện tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin cấp đổi tích hợp trên VNeID. Giấy phép lái xe sẽ được in khoảng 3 tháng tới đây sau khi Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cấp phôi để phục vụ công tác cấp, đổi giấy phép lái xe và gửi về tận nhà cho người dân thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Giấy phép lái xe của người dân đã được cấp trước đó khi tham gia giao thông vẫn được sử dụng bình thường, chỉ phải đổi giấy phép lái xe khi sắp hết hạn và nếu có nhu cầu đổi sang giấy phép lái xe do Bộ Công an cấp.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đánh giá cao sự nỗ lực của các sở, ban, ngành và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong công tác cấp lý lịch tư pháp và giấy phép lái xe.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, các sở, ban, ngành liên quan, đặc biệt là Sở Tư pháp, Sở Giao thông-Vận tải và Công an tỉnh cần phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện cấp lý lịch tư pháp và giấy phép lái xe.

Bên cạnh đó, kịp thời đề xuất UBND tỉnh các giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong lĩnh vực này; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc để hỗ trợ nhân dân thực hiện các thủ tục trực tuyến; nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

(GLO)- Trong quá trình lấy mẫu, xác minh danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện trong 1 phần mộ có túi ni lông cũ chứa nhiều con tem, bên trên có dòng tên viết tay đã phai mờ, được đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(GLO)- Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.

Gia Lai: Phát hiện hiện vật khắc tên trong phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin

Gia Lai: Phát hiện hiện vật khắc tên trong phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin

(GLO)- Chiều 3-8, trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ chưa có thông tin phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai (phường Pleiku), Đội lấy mẫu, bàn giao và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 đã phát hiện 1 hiện vật bằng nhôm khắc tên “Dương Văn Hải” cùng nhiều thông tin liên quan.

Phát hiện và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

Phát hiện và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

(GLO)- Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 3-8, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) triển khai lực lượng tìm kiếm, phát hiện và quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại làng Sơr, xã Ia Boòng.

null