Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông: Ngành Ngân hàng tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 14-1, Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động ngân hàng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
Trong năm 2020, Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, thiên tai bão lũ, thiệt hại do hồ tiêu chết. Đến cuối năm 2020, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 39.970 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cuối năm 2019; tổng dư nợ cho vay đạt 94.439 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cuối năm 2019; tỷ lệ nợ xấu chiếm 3,76% tổng dư nợ, tăng 1,04% so với cuối năm 2019.
Dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng đã tích cực triển khai các chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi, tiếp tục ưu tiên nguồn vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nhóm 5 ngành-lĩnh vực kinh tế ưu tiên, kết nối ngân hàng-doanh nghiệp, cho vay bình ổn thị trường, cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…
Liên quan đến tình hình hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với dư nợ là 14.290 tỷ đồng, các chi nhánh ngân hàng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ 1.399 tỷ đồng với 590 khách hàng, miễn giảm lãi cho số dư nợ 2.226 tỷ đồng với 8.384 khách hàng, cho vay lũy kế 8.400 tỷ đồng với 2.590 khách hàng.
Năm 2021, Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh định hướng chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn huy động tăng 7%, dư nợ cho vay tăng 5% so với năm 2020, tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Sơn Ca
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Sơn Ca
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà ngành Ngân hàng tỉnh đã đạt được trong năm vừa qua.
Đối với năm 2021, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị ngành Ngân hàng cần chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 01, 02 của Chính phủ và các kế hoạch của UBND tỉnh. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bám sát định hướng phát triển kinh tế của địa phương để đầu tư tín dụng có trọng tâm, trọng điểm như lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, phát triển du lịch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại các vùng kinh tế động lực, đô thị trung tâm, khu/cụm công nghiệp. Bên cạnh đó, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát triển dịch vụ thanh toán tiện lợi, an toàn cho khách hàng... 
SƠN CA   

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null