Sư đoàn 10 xuất quân xây dựng nhà ở cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 2-12, Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) tổ chức lễ xuất quân hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân tỉnh Đắk Lắk bị sập đổ nhà cửa do mưa lũ.

Dự lễ xuất quân có Đại tá Nguyễn Đức Hà-Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 34, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk.

6e8bfdb740f5cfab96e4.jpg
Quang cảnh lễ xuất quân. Ảnh: T.D

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 về triển khai “Chiến dịch Quang Trung” hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại sau thiên tai, Sư đoàn 10 đã điều động gần 250 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến giúp các hộ dân tỉnh Đắk Lắk xây dựng, sửa chữa lại nhà ở bị hư hỏng.

Quán triệt nhiệm vụ tại lễ xuất quân, Thượng tá Đặng Thành Tuyên-Phó Chính ủy Sư đoàn 10-cho biết: Sau một thời gian gấp rút chuẩn bị, đơn vị đã hoàn tất mọi điều kiện để triển khai lực lượng một cách nhanh nhất, đúng tinh thần chỉ đạo “thần tốc xây dựng lại nhà ở cho nhân dân sau mưa lũ”.

Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 10 xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện sâu sắc phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống đơn vị anh hùng. Sư đoàn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ với phương châm "Thần tốc hành quân-Thần tốc thi công-Thần tốc về đích".

6e8bfdb740f5cfab96e4.jpg
Sư đoàn 10 điều động gần 250 cán bộ, chiến sĩ giúp các hộ dân tỉnh Đắk Lắk xây dựng, sửa chữa lại nhà ở bị hư hỏng do thiên tai. Ảnh: T.D

Tại buổi lễ, Sư đoàn 10 phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Hành động nhanh-Trách nhiệm cao-Đoàn kết tốt-Về đích sớm”, tập trung thi đua ở 4 nội dung: quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ thi công bảo đảm chất lượng, giữ vững an toàn tuyệt đối, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong quan hệ với Nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ xuất quân, Đại tá Nguyễn Đức Hà yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10 nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc với tâm thế “giúp dân như giúp chính gia đình mình”; bảo đảm an toàn trong thi công và thực hiện đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật.

Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 34 cũng đề nghị đơn vị giữ vững đoàn kết nội bộ, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương; thực hiện nghiêm 10 lời thề danh dự và 12 điều kỷ luật Quân đội nhân dân Việt Nam; giữ gìn lễ tiết, tác phong quân nhân, sinh hoạt chính quy, sạch sẽ trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Có thể bạn quan tâm

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh.

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh

(GLO)- Ngày 29-7, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Viettel Gia Lai và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

null