Bộ đội Biên phòng Gia Lai sát cánh cùng người dân vùng lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 23-11, khi nước lũ tại hầu hết các khu vực đã rút, các đơn vị BĐBP tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân, bám dân, bám địa bàn để tiếp tế lương thực và giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả thiên tai.

Sáng 23-11, gần 50 cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 và Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn phối hợp với các lực lượng vận chuyển 120 tấn gạo từ Cục Dự trữ Nhà nước và 500 suất quà của UBND tỉnh để hỗ trợ người dân khu vực phường Quy Nhơn.

Trong đó, Hải đội Biên phòng 2 điều động tàu BP 32.06.02 trực tiếp vận chuyển gạo, nhu yếu phẩm đến làng chài Hải Minh (khu phố 9, phường Quy Nhơn) để trao tận tay bà con bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại địa bàn.

van-chuyen-gao.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn và Hải đội Biên phòng 2 vận chuyển gạo cấp phát cho người dân làng chài Hải Minh, phường Quy Nhơn.

Cũng tại đây, cán bộ chiến sĩ BĐBP tiếp tục triển khai các hoạt động giúp đỡ người dân dọn dẹp bùn đất dọc các tuyến đường bị sạt lở và khuân vác đồ đạc, sắp xếp, dọn vệ sinh nhà cửa cho các gia đình bị thiệt hại.

Trung tá Nguyễn Tùng Giang-Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn-cho biết: "Chúng tôi cố gắng bằng mọi cách có thể để đến từng nhà giúp đỡ bà con. Sau phường Quy Nhơn, công tác hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai sẽ được triển khai tại các khu vực lân cận.

Tại những nơi lũ đã rút hẳn, chúng tôi huy động lực lượng giúp đỡ người dân vệ sinh môi trường, sửa chữa nhà cửa và những nhu cầu cấp thiết giúp bà con ổn định cuộc sống sau lũ”.

trao-qua-ba-con-tuy-phuoc-dong.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Lý trao quà cho người dân thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông.

Cũng trong sáng 23-11, Đồn Biên phòng Nhơn Lý vận chuyển 300 suất quà do các nhà hảo tâm ở khu vực Hoài Nhơn ủng hộ (tổng trị giá 30 triệu đồng) để trao tặng cho bà con khu vực Cồn Chim (thuộc thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông).

Cùng ngày, 20 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh sử dụng 15 xe tải đưa hơn 1.000 suất quà, 60 tấn gạo từ Cục Dự trữ Nhà nước để phát cho bà con tại các thôn Chánh Hữu, Chánh Định, Chánh Hội, Vân Triêm (xã Ngô Mây). Đồng thời, bố trí cán bộ, chiến sĩ tham gia dọn bùn đất, sắp xếp bàn ghế, trang thiết bị dạy học tại Trường Tiểu học Cát Chánh và Trường THCS Cát Chánh (xã Ngô Mây).

tiep-te-luong-thuc.jpg
Tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho bà con tại thôn Chánh Hữu, xã Ngô Mây.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Tự Thắng-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cát Khánh-chia sẻ: “Mấy ngày nay, chúng tôi tập trung hết sức để sơ tán, cứu trợ, cố gắng không để người dân nào nguy hiểm tính mạng hoặc phải chịu đói, chịu khát. Mưa lũ gây nhiều thiệt hại, đồ đạc vật dụng hư hại nhiều, nhà cửa ngổn ngang. Chúng tôi vừa động viên, vừa giúp đỡ hết sức mình để bà con vượt qua khó khăn này”.

ve-sinh-truong-hoc.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh phối hợp với lực lượng địa phương dọn dẹp vệ sinh tại Trường Tiểu học Cát Chánh (xã Ngô Mây).

Theo đại tá Trần Tiến Hải-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai, đơn vị đã huy động lực lượng, phương tiện, ưu tiên tập trung cho vùng trọng điểm. Hiện nay, có gần 300 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện chuyên dụng đã được triển khai tham gia cứu hộ; vận chuyển lương thực giúp các địa bàn bị chia cắt, ngập lụt, đặc biệt là các địa phương như Quy Nhơn Đông, Tuy Phước Đông và vùng lân cận.

“Nơi nào người dân cần là bộ đội có mặt, bám sát địa bàn, phối hợp với địa phương triển khai các biện pháp cấp thiết, không để dân đói rét, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Qua 5 ngày ra quân, chúng tôi đã di dời hàng trăm người ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, vận chuyển hàng nghìn suất quà cứu trợ, nhất là giúp người dân dọn dẹp vệ sinh, vận chuyển đồ đạc sau lũ”-Đại tá Trần Tiến Hải cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ.

Cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ

(GLO)- Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai cho rằng cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ, tránh bị lạm dụng.

Giữ lửa nghề giáo từ lời Bác dạy

Giữ lửa nghề giáo từ lời Bác dạy

(GLO)- Giữa những đổi thay nhanh chóng của thời đại, lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức và trách nhiệm của người thầy vẫn ngân vang như ngọn lửa ấm trong từng lớp học: “dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”.

Hội nghị giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

Gia Lai: Giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

(GLO)- Chiều 17-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho Đội K52 (Phòng Chính trị) thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2025-2026.

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Báo và PT-TH Gia Lai trân trọng giới thiệu tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me với chủ đề “Chiến thắng Plei Me -Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”.

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Cảnh hỗn loạn và thương vong lớn của quân Mỹ-ngụy trong những ngày đầu của Chiến dịch Plei Me, năm 1965.

Kiên quyết bảo vệ sự thật lịch sử, phản bác mọi xuyên tạc về Chiến thắng Plei Me

(GLO)- Sáu mươi năm sau Chiến thắng Plei Me (19/10-26/11/1965), giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của chiến dịch vẫn tỏa sáng. Tuy nhiên, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin bóp méo sự thật, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, hạ thấp chiến công của ta, gây hoài nghi trong dư luận.

null