Phiên chợ nông sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Cầu nối xúc tiến thương mại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 2 ngày (8 và 9-12), Hội Nông dân tỉnh Gia Lai phối hợp với huyện Kông Chro tổ chức Phiên chợ nông sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022. Đây là dịp để hội viên, nông dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm và xúc tiến thương mại.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai Phạm Nhuần (thứ 2 bên trái) cùng đại diện lãnh đạo Hội Nông dân một số địa phương, tham quan gian hàng tại Phiên chợ. Ảnh: Ngọc Minh
Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai Phạm Nhuần (thứ 2 từ trái sang) cùng đại diện lãnh đạo Hội Nông dân một số địa phương, tham quan gian hàng tại Phiên chợ. Ảnh: Ngọc Minh

Phiên chợ thu hút 19 gian hàng của Hội Nông dân các huyện Kông Chro, Mang Yang, Phú Thiện, Kbang, thị xã An Khê và Ayun Pa. Trong đó có 14 gian hàng của Hội Nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kông Chro. Các gian hàng, trưng bày, giới thiệu những loại nông sản đạt tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, OCOP hoặc sản phẩm thế mạnh, đặc trưng của từng địa phương.

Vừa bê thùng rau dớn từ trên xe máy xuống, anh Đinh Văn Khơch (làng Krắc, xã Đak Sông, huyện Kông Chro) nhanh tay bắt con gà ra khỏi lồng, giao cho khách hàng. Anh Khơch vui vẻ nói: “Hội Nông dân xã đem tới Phiên chợ 13 mặt hàng rau, củ và gia cầm. Đến tối ngày 8-12, chúng tôi đã bán được 30 đọt mây, 20 bó rau dớn và 1 tạ gạo rẫy. Sớm nay, tôi về lấy thêm 30 bó rau dớn và mấy con gà giao cho khách đặt trước. Bán hết hàng, chúng tôi đi tham quan, thấy nhiều mô hình trồng trọt mới có thể áp dụng vào sản xuất trong thời gian tới”.

Cùng hội viên sắp xếp gian hàng cho gọn gàng, bắt mắt, ông Đinh Văn Khuyên-Chủ tịch Hội Nông dân xã Chư Krêy (uyện Kông Chro) giới thiệu: Chúng tôi có củ mì, chuối, đu đủ, mắc ca, sâm đương quy, măng khô và một số rau quả. Chủ yếu sản phẩm của hội viên người Bahnar. “Vừa quảng bá hàng hóa, chúng tôi vừa giao lưu học hỏi. Tôi thấy mô hình trồng cây ăn quả, trồng bo bo, hạt cào làm rượu ghè đang được một số Hội Nông dân trên địa bàn triển khai hiệu quả. Sau Phiên chợ, Hội sẽ tham mưu UBND xã phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức cho hội viên tham quan, học hỏi kinh nghiệm, triển khai mô hình; tiếp tục vận động hội viên, nông dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao hơn”. 

Phiên chợ nông sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 có 14 gian hàng của các Hội Nông dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kông Chro. Ảnh: Ngọc Minh
Phiên chợ nông sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 có 14 gian hàng của các Hội Nông dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kông Chro. Ảnh: Ngọc Minh

Tham gia Phiên chợ, Hội Nông dân thị xã Auyn Pa giới thiệu một số sản phẩm thế mạnh của địa phương như tổ yến, bò khô sợi, ngũ cốc dinh dưỡng, rượu đông trùng hạ thảo, măng khô, trà tía tô túi lọc, muối sả, bông đu đủ sấy. Trong đó có sản phẩm nấm sò, nấm rơm sấy do hội viên người đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Ia Rbol trồng trọt, chế biến. Mô hình mang lại thu nhập ổn định cho nhiều gia đình hội viên. “Tại Phiên chợ đã có một số hội viên nông dân xin chúng tôi thông tin mô hình trồng nấm để tham quan, học hỏi. Bên cạnh đó, hầu hết các sản phẩm trưng bày tại Phiên chợ đều được khách hàng đánh giá cao, mua về sử dụng”-ông Đào Nhật Nam-Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Auyn Pa cho biết.

Bên cạnh gian hàng của Hội Nông dân, một số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh cũng tham gia, quảng bá sản phẩm tại Phiên chợ. Ông Trịnh Quang Hải-Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Thảo Nguyên (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) cho biết: “Chúng tôi mới phát triển thêm sản phẩm cao sâm đinh lăng. Qua Phiên chợ HTX giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng, đồng thời tìm kiếm đối tác, liên kết tiêu thụ sản phẩm”. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX Dịch vụ và nông nghiệp An Nhiên (xã An Trung, huyện Kông Chro) Trần Thị Tầm chia sẻ: “Ngoài rau, củ, quả, chúng tôi bày bán một số sản phẩm mới như nước chuối lên men tự nhiên, mặt nạ thảo mộc, mật ong rừng ngâm hoa đu đủ và sữa chua khoai môn. Sau 2 ngày, HTX thu gần 3 triệu đồng”.

Tham quan, mua sắm tại Phiên chợ nông sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chị Lưu Thị Hồng Hoa (tổ dân phố Plei Nghe, thị trấn Kông Chro) chia sẻ: “Sản phẩm tại Phiên chợ khá đa dạng, phong phú. Các loại rau củ quả, trái cây đều tươi ngon, giá cả phải chăng. Qua Phiên chợ, tôi biết thêm một số mặt hàng rất ngon như chả cá thác lác hồ Ayun Hạ, khô bò, vỏ chanh dây sấy dẻo... Tôi đã mua về dùng và biếu người thân, bạn bè”.

Đã có hơn 1.000 người dân đến tham quan, mua sắm tại Phiên chợ nông sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022. Ảnh: Ngọc Minh
Đã có hơn 1.000 người dân đến tham quan, mua sắm tại Phiên chợ nông sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022. Ảnh: Ngọc Minh

Theo ông Huỳnh Ngọc Ẩn-Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro, địa phương có gần 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, các ngành, các cấp đã có nhiều chính sách quan tâm đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Từ đó, hình thành những mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên canh, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo hướng hữu cơ, VietGAP… Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ngày càng tăng, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị và hiệu quả cao. Tuy nhiên, đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp nói chung và nông sản an toàn nói riêng, cách tiếp cận thị trường của các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất nông sản, HTX vẫn còn nhiều khó khăn. 

“Nhằm đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản an toàn của người dân đến người tiêu dùng; đồng thời, để người tiêu dùng mua sắm, sử dụng những sản phẩm an toàn, tin cậy, Hội Nông dân tỉnh cùng với huyện tổ chức Phiên chợ nông sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phiên chợ là dịp để bà con kết nối tiêu thụ nông sản; học hỏi, sẻ chia nhiều cách làm hay, mô hình kinh tế hiệu quả, để tăng thu nhập, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số”-Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro cho biết.

Còn theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai Phạm Nhuần, Phiên chợ nông sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022, nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thông qua Phiên chợ để các tổ hợp tác, hợp tác xã, các chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp, giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản của nông dân. Phiên chợ là nơi gặp gỡ giữa người sản xuất và người tiêu dùng; giữa nông dân với các tổ chức kinh tế; là điều kiện tốt để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác và liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản xuất giữa nông dân với nông dân, giữa nông dân với các tổ chức kinh tế; giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số với các vùng khác, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 “Được sự quan tâm của lãnh đạo huyện Kông Chro, sự tham gia nhiệt tình của Hội Nông dân các địa phương, Phiên chợ đã diễn ra thành công tốt đẹp, thu hút hơn 1.000 người dân tham quan, mua sắm. Thời gian tới, Hội sẽ luân phiên tổ chức Phiên chợ nông sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa phương khác; tổ chức bằng nhiều hình thức để hội viên, nông dân dân tộc thiểu số có thêm cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm do mình làm ra. Đồng thời, tăng sự kết nối giữa Hội Nông dân với các công ty, doanh nghiệp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản cho bà con”-ông Nhuần thông tin.

NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

(GLO)- GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, nhưng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, quý IV phải tăng trên 12,5%, đòi hỏi Việt Nam phải khai thác mạnh hơn các động lực từ đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, tiêu dùng và dịch vụ, tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở dòng vốn vào nền kinh tế.

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

(GLO)- Mặt bằng lãi suất huy động đang có dấu hiệu tăng trở lại khi nhiều ngân hàng điều chỉnh biểu lãi suất, trong đó một số chương trình đưa mức trả cho tiền gửi lên trên 9%/năm. Đây là thời điểm cần tính toán kỹ kỳ hạn, khả năng sử dụng vốn, lãi suất thực nhận trước khi quyết định gửi tiết kiệm.

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

(GLO)- Từ những cơ sở còn sản xuất thủ công đến các doanh nghiệp đầu tư dây chuyền hiện đại, nguồn vốn khuyến công đang trở thành điểm tựa giúp nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, nâng năng suất, chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.

Nghi Sơn lần đầu có lãi gần 14.000 tỉ đồng giữa cú sốc nguồn dầu thô

Nghi Sơn lần đầu có lãi gần 14.000 tỉ đồng giữa cú sốc nguồn dầu thô

(GLO)- Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn ghi nhận kết quả kinh doanh đột phá trong 8 tháng năm 2026, với lợi nhuận sau thuế gần 14.000 tỉ đồng. Kết quả này đáng chú ý khi nhà máy đồng thời phải ứng phó với việc nguồn dầu thô từ Kuwait bị gián đoạn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Gia Lai đẩy nhanh cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói

Gia Lai đẩy nhanh cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP ngày 31-7 của Chính phủ về Quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, đến ngày 30-9, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã cấp 61 mã số vùng trồng với tổng diện tích 168,67 ha.

Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và gắn biển công trình chào mừng

Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và gắn biển công trình chào mừng

(GLO)- Ngày 1-10, tại phường Quy Nhơn, Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (1/10/1976 - 1/10/2026), đồng thời gắn biển công trình chào mừng. Dự lễ có lãnh đạo Tập đoàn Đường sắt Quốc Gia Việt Nam và Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

null