Phiên chợ nông sản thị xã An Khê: Cơ hội quảng bá sản phẩm địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ tối ngày 1 đến 2-6, tại Hoa viên Quang Trung, Hội Nông dân thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức phiên chợ nông sản lần thứ nhất năm 2022. Đây là cơ hội để hội viên nông dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh giới thiệu, quảng bá sản phẩm.
Phiên chợ nông sản thị xã An Khê thu hút 27 gian hàng của 11 Hội Nông dân xã, phường, một số hộ kinh doanh trên địa bàn và Hội Nông dân huyện Kbang, Kông Chro, Đak Pơ. Các gian hàng giới thiệu, bày bán nhiều mặt hàng nông sản như rau xanh, ổi, cam, bưởi, bánh, bún khô, cà phê, tổ yến; một số sản phẩm OCOP như trà cà gai leo, măng tây tươi, mật nhân, trà gừng. Ngoài ra phiên chợ còn có các sản phẩm thổ cẩm, ẩm thực, cây hoa cảnh.
Tham gia phiên chợ, gian hàng của Hội Nông dân xã Song An trưng bày, bán bưởi da xanh, cam vinh, chanh không hạt, dứa, dừa xiêm, tinh bột nghệ, mật ong rừng. Đặc biệt, các sản phẩm lươn, ếch, cá trê lai lần đầu tiên ra mắt đã thu hút rất đông khách mua hàng. Chủ tịch Hội Nông dân xã Võ Văn Thanh phấn khởi chia sẻ: “Đến 14 giờ ngày 2-6, chúng tôi đã bán được gần 40 kg lươn, ếch, cá, 5 kg tinh bột nghệ, 5 lít mật ong rừng và hơn 700 kg trái cây, rau, quả các loại”. 
Phiên chợ nông sản thị xã An Khê thu hút 27 gian hàng của 11 Hội Nông dân xã, phường và Hội Nông dân các huyện lân cận. Ảnh: Ngọc Minh
Phiên chợ nông sản thị xã An Khê thu hút 27 gian hàng của 11 Hội Nông dân xã, phường và Hội Nông dân các huyện lân cận. Ảnh: Ngọc Minh
Phiên chợ là cơ hội để hội viên nông dân, doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, ẩm thực đặc trưng của địa phương. Không chỉ có sự tham gia của các cấp Hội, cá nhân tại thị xã, phiên chợ còn có sự tham gia của các địa phương lân cận. Ông Hồ Viết Cảm-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kbang-cho hay: “Sau khi nhận được thư mời tham gia phiên chợ, chúng tôi chủ động triển khai cho Hội Nông dân các xã, thị trấn tập hợp những mặt hàng đặc trưng của huyện như dược liệu, sâm, mắc ca, mật ong rừng, gạo đỏ, gạo bọc thép. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng giới thiệu tới du khách, người dân An Khê những nét văn hóa truyền thống của người Bahnar thông qua các sản phẩm thổ cẩm, ẩm thực truyền thống như cơm lam, gà nướng, heo quay, rau rừng”.
Hoạt động được gần 5 năm, Công ty TNHH Cà phê An Túc Gia Lai (phường Tây Sơn, thị xã An Khê) cũng đã từng bước liên kết, mở rộng các cơ sở kinh doanh ở khu vực phía Đông tỉnh. Công ty cũng không bỏ qua cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại phiên chợ lần này. Ông Huỳnh Văn Lực-Giám đốc Công ty-cho biết: Dịp này, Công ty giới thiệu các dòng sản phẩm cà phê nguyên chất, chế biến từ hạt cà phê giống arabica, robusta, moka, cherry. Qua phiên chợ, chúng tôi mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh; nhận những phản hồi, góp ý của người tiêu dùng để nâng cao chất lượng, đa dạng sản phẩm”.
Cách đây 3 năm, ông Phan Trọng Hanh (thôn Tú Thủy 1, xã Tú An) lặn lội vào các tỉnh miền Tây mua hơn 120 cây dừa xiêm dứa về trồng. Năm nay một vài cây cho trái, gia đình mang sản phẩm bày bán tại phiên chợ để bà con cùng thưởng thức, hương vị thơm ngọt đặc trưng. Ông Hanh giới thiệu: “Giống dừa này có vị ngọt đậm đà, thơm mùi dứa, chủ yếu cung ứng cho các khu nghỉ dưỡng, resort, giá mấy chục ngàn một quả. Thông qua phiên chợ tôi muốn nhiều người biết về sản phẩm của gia đình”.
Đi chơi, mua sắm nhiều gia đình thưởng thức món cơm la, gà nướng, heo quay thơm ngon tại phiên chợ nông sản thị xã An Khê lần thứ nhất năm 2022. Ảnh: Ngọc Minh
Các gia đình thưởng thức món cơm lam, gà nướng, heo quay thơm ngon tại phiên chợ nông sản thị xã An Khê lần thứ nhất năm 2022. Ảnh: Ngọc Minh
Lần đầu tiên tổ chức nên phiên chợ nông sản luôn tấp nập khách đến tham quan. Chị Huỳnh Thị Quỳnh Hương cùng các con từ thị trấn Kbang (huyện Kbang) cũng dành thời gian đến phiên chợ mua rau, trái cây và thưởng thức cơm lam, gà nướng. Chị vui vẻ nói: “Tôi thấy các mặt hàng bày bán ở phiên chợ rất phong phú, đa dạng. Nhất là mặt hàng rau xanh, trái cây tươi ngon, giá cả lại phải chăng. Dạo chơi, mua sắm xong cả gia đình tôi cùng nhau ăn uống, thưởng thức các món ngon ngay tại chợ”. 
Đến tham quan và dạo quanh các gian hàng, bà Nguyễn Thị Phương (phường Tây Sơn, thị xã An Khê) chia sẻ: “Qua phiên chợ tôi biết thêm nhiều mặt hàng nông sản mới do bà con ở ngay quê mình nuôi trồng sản xuất. Tôi hy vọng năm sau thị xã tiếp tục tổ chức phiên chợ và quy mô lớn hơn để người dân có cơ hội trao đổi, tiêu dùng những sản phẩm sạch, tươi, an toàn”.
Những năm qua, sản xuất nông nghiệp tỉnh Gia Lai nói chung và thị xã An Khê nói riêng tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân. Ông Nguyễn Hữu Hạnh-Chủ tịch Hội Nông dân thị xã An Khê-cho hay: Nông nghiệp của thị xã An Khê gặp không ít khó khăn, nhất là khâu liên kết và tiêu thụ nông sản. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại như phiên chợ nông sản có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần phát triển thị trường, thúc đẩy nông nghiệp vượt qua khó khăn. “Không chỉ vậy, qua phiên chợ, chúng tôi hy vọng sẽ lựa chọn được sản phẩm để động viên chủ hộ đề xuất xét duyệt sản phẩm OCOP của thị xã năm 2022”.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

 Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

null