Phát hiện 183 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Qua 4 năm triển khai thực hiện công văn số 02/BCĐ389-VPTT của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ, các lực lượng chức năng của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 183 vụ với 220 đối tượng.

Theo đó, các lực lượng chức năng của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 183 vụ/220 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép; thu giữ hơn 13.057 kg pháo, 33 ô tô, 23 xe mô tô, 128 triệu đồng, 8 điện thoại di động.

Lực lượng Biên phòng tỉnh bắt giữ và xử lý một vụ vận chuyển pháo nổ trái phép tại biên giới. Ảnh: ĐVCC
Lực lượng Biên phòng tỉnh bắt giữ và xử lý một vụ vận chuyển pháo nổ trái phép tại biên giới.
Ảnh: ĐVCC

Trong đó, lực lượng Biên phòng tỉnh chủ trì phát hiện, bắt giữ 45 vụ/38 đối tượng; lực lượng Công an phát hiện bắt giữ 137 vụ/181 đối tượng (có 4 vụ/3 đối tượng phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường); lực lượng Hải quan chủ trì phối hợp bắt giữ, xử lý 1 vụ việc liên quan đến vận chuyển trái phép pháo qua biên giới.

Qua đánh giá tình hình cho thấy hoạt động buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ có chiều hướng gia tăng vào những tháng cuối năm, nhất là dịp trước Tết Nguyên đán. Một số đối tượng người Việt Nam còn móc nối với các đối tượng người Campuchia để mua pháo với số lượng nhỏ lẻ, lén lút vận chuyển qua các đường mòn, cất giấu tại các khu vực bìa rừng trên khu vực biên giới, tập trung chủ yếu ở khu vực xã Ia O (Đồn Biên phòng Ia O), xã Ia Dom (Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) và xã Ia Nan (Đồn Biên phòng Ia Nan).

Trong thị trường nội địa, các đối tượng mua bán pháo nổ trái phép tìm cách móc nối với các đối tượng đầu nậu trên khu vực biên giới thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai, Kon Tum và các tỉnh phía Bắc. Khi mua được pháo thì chia nhỏ số lượng dùng xe máy, xe ô tô cá nhân, xe taxi hoặc xe khách từ các tỉnh phía Bắc đi theo tuyến đường Hồ Chí Minh để vận chuyển về cất giấu, sau đó tìm người mua pháo bán lại kiếm lời.

Lực lượng chức năng kiểm đếm hàng hóa vi phạm. Ảnh: ĐVCC
Lực lượng chức năng kiểm đếm hàng hóa vi phạm.
Ảnh: ĐVCC

Để tiếp tục tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới, cửa khẩu, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai đã quán triệt đến các lực lượng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương và địa phương về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại nói chung và chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới nói riêng. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, các địa phương và toàn dân nhằm huy động mọi lực lượng và thực hiện bằng nhiều biện pháp phối hợp tham gia phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi sai phạm về pháo nổ. Bên cạnh đó, tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, địa bàn; tổ chức xác minh, kết luận chính xác các thông tin về hoạt động buôn lậu pháo nổ để lập kế hoạch đấu tranh, triệt phá.

Có thể bạn quan tâm

Đức Cơ tăng cường xử lý vi phạm giao thông qua hình ảnh người dân cung cấp

Đức Cơ tăng cường xử lý vi phạm giao thông qua hình ảnh người dân cung cấp

(GLO)- Thời gian gần đây, Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận nhiều thông tin phản ánh của người dân về những trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Từ nội dung người dân cung cấp, đơn vị đã kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.
Pleiku: Một bé trai tử vong nghi bị bạo hành

Pleiku: Một bé trai tử vong nghi bị bạo hành

(GLO)- Gửi con tại cơ sở dạy dỗ, chăm sóc cho trẻ em khuyết tật ở số nhà 57 Trần Nhật Duật (thuộc tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku), chị Dương Thị Tùng (SN 1981, trú xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) phát hiện con của mình tử vong với nhiều vết bầm tím nghi do bạo hành.