Phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp Gia Lai đạt 10,9%

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 10-6, tại TP. Pleiku, Sở Công thương Gia Lai tổ chức hội nghị thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh.

quang-canh.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phi Long

Theo báo cáo của Sở Công thương, những năm qua lĩnh vực công nghiệp chế biến đã đạt được một số kết quả khả quan. Sản xuất công nghiệp đều tăng cả về số lượng cơ sở cũng như về sản lượng. Việc hình thành các vùng sản xuất cây trồng theo hướng tập trung, tạo nguồn nguyên liệu ổn định để các nhà máy chế biến phát huy được công suất thiết kế, tạo ra các sản phẩm chủ lực, đóng góp lớn vào giá trị sản xuất công nghiệp nói chung và giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến nói riêng. Các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, cụm công nghiệp được quan tâm đầu tư, bước đầu phát huy tác dụng đã đóng góp đáng kể vào giá trị sản xuất công nghiệp.

Trong 5 tháng đầu năm 2025, sản lượng đường tinh chế ước đạt 303.647 tấn (đạt 86,76% kế hoạch, tăng 14,05% so với cùng kỳ); sản lượng tinh bột sắn ước đạt 97.146 tấn (đạt 39,65% kế hoạch, giảm 3,79% so với cùng kỳ); sản lượng MDF ước đạt 13.662 m3 (đạt 30,36% kế hoạch năm và tăng 43,7% so với cùng kỳ); sản lượng sữa ước đạt hơn 20,6 triệu lít (đạt 48,74% kế hoạch, tăng 29,41% so với cùng kỳ); sản phẩm nước ép trái cây ước đạt 5.478 tấn (đạt 13,7% kế hoạch năm, giảm 37,32% so với cùng kỳ)…

hoi-nghi-duoc-to-chuc-nham-thao-go-kho-khan-de-xuat-cac-giai-phap-phat-trien-nganh-cong-nghiep-che-bien-tren-dia-ban-anh-vt.jpg
Hội nghị được tổ chức nhằm tháo gỡ khó khăn, đề xuất các giải pháp phát triển ngành công nghiệp chế biến trên địa bàn. Ảnh: Vũ Thảo

Mặc dù công nghiệp chế biến đã đóng góp đáng kể vào tốc độ tăng trưởng của tỉnh nhưng sức cạnh tranh chưa cao, chưa tận dụng được hết nguồn nguyên liệu nông sản trên địa bàn để sản xuất. Các ngành công nghiệp hỗ trợ, ngành công nghiệp chế biến nông-lâm sản phát triển chưa bền vững, chưa có sự liên kết ổn định tạo thành chuỗi giá trị sản phẩm. Việc chế biến một số sản phẩm nông sản chủ lực chỉ dừng lại ở sản xuất sản phẩm thô chứ chưa sản xuất thành phẩm.

Doanh nghiệp công nghiệp chế biến tuy có phát triển về số lượng nhưng chủ yếu quy mô vừa và nhỏ, nguồn vốn còn hạn chế, trình độ công nghệ ở mức trung bình. Ngoài ra, việc thu hút các dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn…

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các vấn đề xung quanh thực trạng và đưa ra các giải pháp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Trong đó, đề xuất việc triển khai định hướng phát triển vùng nguyên liệu đảm bảo về thổ nhưỡng, nguồn nước, thuận lợi trong việc triển khai cánh đồng lớn, có khả năng tăng năng suất, chất lượng để đảm bảo nguyên liệu phục vụ cho các nhà máy chế biến. Đồng thời, đặt trọng tâm vào việc phát triển công nghiệp chế biến sâu, từng bước giảm dần tỷ trọng sản phẩm thô; thúc đẩy các dự án chế biến nông sản xuất khẩu theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đây được xem là hướng đi chiến lược nhằm nâng cao giá trị sản phẩm công nghiệp địa phương, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, từ đó đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GRDP của tỉnh.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng ngành công nghiệp 10,9%, góp phần đạt được tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) là 8,06%, Sở Công thương đã nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2025 của từng ngành công nghiệp, kế hoạch của từng sản phẩm công nghiệp chủ yếu; dựa trên kế hoạch nâng công suất hoạt động của các nhà máy lớn và định hướng mở rộng thị trường tiêu thụ.

Theo đó, trên cơ sở tính toán cụ thể việc các nhà máy phát huy công suất hoạt động, nâng cấp dây chuyền máy móc hiện đại sẽ đóng góp vào giá trị tăng thêm đáng kể. Năm 2025, phấn đấu sản lượng đường tinh chế ước đạt 350.000 tấn (tăng 6,22% so với năm 2024); sản phẩm nước ép trái cây ước đạt 40.000 tấn (tăng gấp 2,21 lần so với 2024); sản lượng tinh bột sắn ước đạt 245.000 tấn (tăng 23,29% so năm 2024); sản phẩm MDF ước đạt 45.000 m3 (tăng 31,1% so với năm 2024); phân vi sinh ước đạt 40.000 tấn (tăng 4,1% so với năm 2024); chế biến sữa ước đạt 42,3 triệu lít (tăng 3,3% so với 2024)…

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc phát biểu tham luận tại hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu để sớm thực hiện thành công Nghị quyết số 57-NQ/TW

(GLO)- Sáng 15-10, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV-2025.

Một góc không gian trưng bày của Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka. Ảnh: Bộ VH-TT và DL

Nhà Triển lãm Việt Nam giành giải bạc tại EXPO 2025 Osaka

(GLO)- Nhà Triển lãm Việt Nam vừa vinh dự giành giải bạc ở hạng mục “Thiết kế trưng bày xuất sắc nhất” tại EXPO 2025 Osaka (Kansai, Nhật Bản). Đây là lần đầu tiên Việt Nam sở hữu thành tích ấn tượng kể từ khi tham gia triển lãm thế giới vào năm 2000.

Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời hạn chi trả chế độ theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67. Ảnh minh họa: Internet

Bộ Tài chính kiến nghị gia hạn thời hạn chi trả chế độ theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67

(GLO)-Bộ Tài chính vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng cùng Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về tiến độ thực hiện và kiến nghị điều chỉnh thời hạn hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67 của Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư.

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư

(GLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 194/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo kết quả hoạt động đầu tư 9 tháng năm 2025. Trong đó, đổi mới chế độ công vụ, siết chặt kỷ luật hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư.

null