Phá ổ nhóm chuyên 'gài bẫy' cán bộ, công chức để chiếm đoạt tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 18-8, Công an tỉnh Ninh Bình đã thông tin về việc điều tra, triệt phá được ổ nhóm tội phạm hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức rất tinh vi và xảo quyệt. Bước đầu, công an đã bắt tạm giam 3 đối tượng đều ở Ninh Bình.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Ninh Bình nhận được đơn trình báo của anh N.V.B. (sinh năm 1983) và anh P.V.M. (sinh năm 1987) cùng ở phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình về việc bị một số đối tượng cưỡng đoạt số tiền 300 triệu đồng.

Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Ninh Bình lấy lời khai của đối tượng Bùi Anh Tuấn

Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Ninh Bình lấy lời khai của đối tượng Bùi Anh Tuấn

Qua xác minh, cơ quan công an xác định đây là ổ nhóm đối tượng hoạt động phạm tội chuyên nghiệp với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt nên lãnh đạo Công an TP Ninh Bình đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình để phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế và một số đơn vị nghiệp vụ tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra ghi lời khai đối tượng Phạm Thị Hoài

Cơ quan Cảnh sát điều tra ghi lời khai đối tượng Phạm Thị Hoài

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, công an đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Bùi Anh Tuấn (sinh năm 1983, ở thôn Nhuận Hải, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, Ninh Bình), Phạm Thị Hoài (sinh năm 1989, ở xóm 1 Nam Cường, xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh) và Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1996, ở thôn Đồi Khê Hạ, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô, Ninh Bình) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thị Phương

Cơ quan Cảnh sát điều tra lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thị Phương

Quá trình điều tra làm rõ, đối tượng Bùi Anh Tuấn (có 1 tiền án về tội “Cưỡng đoạt tài sản” năm 2020) đã chỉ đạo Phạm Thị Hoài, Nguyễn Thị Phương và một số đối tượng khác tìm các lý do để đến làm việc với nhiều cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Sau đó, các đối tượng này tìm cách gợi ý, tạo ra tình huống để đưa những người có chức năng, nhiệm vụ giải quyết công việc mắc sai phạm, rồi sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình, chụp ảnh bí mật làm tài liệu khống chế và đe dọa, tống tiền. Nếu không đưa tiền, nhóm đối tượng này sẽ làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng.

Theo NGUYỄN QUỐC (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

null