Phá đường dây quy mô lớn mua bán hơn 2.000 khẩu súng qua mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng, vũ khí thế thao quy mô lớn do 3 người ở TP HCM cầm đầu đã giao dịch trót lọt hơn 2.000 khẩu súng, đạn qua mạng vừa bị lực lượng công an triệt phá

Ngày 5-4, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh phá chuyên án, triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng quy mô lớn với hàng ngàn giao dịch mua bán vũ khí "nóng" đã được thực hiện.

Số súng đạn được Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp triệt phá

Số súng đạn được Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp triệt phá

Theo đó, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, ngày 2-4, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh phá chuyên án trên, bắt giữ Trần Võ Minh Quân (SN 2000); Ngô Ngọc Anh Khoa (SN 1998) và Nguyễn Quốc Bảo (SN 1993), cùng ngụ TP HCM.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và 3 điểm chứa hàng trên địa bàn TP HCM của những người trên, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng AK; 216 khẩu súng các loại; 10 viên đạn AK, 40 kg bi sắt, hàng trăm viên đạn quân dụng, hàng trăm dao kiếm các loại, hơn 3 tạ khí nén CO2 và nhiều các vật dụng khác có liên quan.

Bước đầu, xác định Trần Võ Minh Quân là kẻ chủ mưu, cầm đầu. Nhóm này đã hoạt động từ năm 2018, đến khi bị bắt, bọn chúng đã giao dịch gần 2.000 đơn "hàng" cho người mua ở khắp các tỉnh, TP trên cả nước, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Ổ nhóm mua bán, tàng trữ súng quân dụng và số hàng được công an thu giữ

Ổ nhóm mua bán, tàng trữ súng quân dụng và số hàng được công an thu giữ

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ổ nhóm này hoạt động hết sức tinh vi, sau khi đặt mua các loại vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ, các linh, phụ kiện của các loại vũ khí từ nhiều nơi trong và ngoài nước (từ Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia...), chúng cất giấu tại nhiều nơi bí mật. Đồng thời, sử dụng tài khoản trên kênh Youtube để đăng tải, quảng cáo, chào bán.

Khi khách hàng có nhu cầu mua, chúng sẽ liên hệ với nhau thông qua ứng dụng Telegram, Zalo... và cho khách hàng thanh toán tiền trước hoặc đặt cọc một phần rồi sẽ chuyển hàng. Nhằm qua mắt lực lượng chức năng, chúng sẽ tháo rời các bộ phận hoặc ngụy trang trong hàng hóa để gửi.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đây là nguồn vũ khí nguy hiểm nếu như rơi vào tay các băng nhóm tội phạm hình sự. Đồng thời, khuyến cáo, các dịch vụ vận tải, xe khách, bưu chính cần nâng cao hơn nữa quy trình giám sát, kiểm tra hàng hóa để tránh bị những ổ nhóm như này lợi dụng để vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp điều tra, làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null