Lãnh 48 tháng tù vì tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 24-2, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Puih Thiệp (SN 2000, trú tại làng Pleiku Roh, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) 18 tháng tù về tội "Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng"; Ksor Yiêp (SN 1999, trú tại làng KMông, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) 30 tháng tù về tội "Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng".
Puih Thiệp (bìa trái) và Ksor Yiêp tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK

Puih Thiệp (bìa trái) và Ksor Yiêp tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 7-2021, Thiệp đi thả diều tại sân bóng thuộc làng Pleiku Roh (Làng 50) thì phát hiện một túi nilon màu đen cuộn tròn, mở ra thì thấy có 1 khẩu súng và một viên đạn bên trong ô xoay của khẩu súng. Sau đó, Thiệp mang súng về nhà rồi chôn xuống đất, mục đích có ai mua thì bán, lấy tiền tiêu xài.

Đến tháng 6-2022, thông qua mạng xã hội Facebook, Thiệp bán khẩu súng và viên đạn trên cho Yiêp với giá 2 triệu đồng. Sau đó, Yiêp mang súng về nhà cất giấu rồi lên mạng xã hội tìm các video hướng dẫn cách sử dụng súng và mua thêm 4 viên đạn thể thao với giá 100 ngàn đồng.

Tối ngày 23-6-2022, Yiêp mang theo súng và 4 viên đạn cất giấu vào người rồi đi nhậu cùng anh Phạm Lê Vĩ Hòa (trú tại thôn Tân Lập, xã Ia Sao, huyện Ia Grai). Tại đây, Hòa rủ Yiêp đi giải quyết mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở TP. Pleiku và huyện Chư Păh và được Yiêp đồng ý. Quá trình đuổi đánh nhau, Yiêp đã sử dụng khẩu súng mang theo bắn 1 phát chỉ thiên tạo tiếng nổ nhằm hù dọa nhóm thanh niên trên.

Theo kết luận giám định khẩu súng trên là vũ khí quân dụng còn sử dụng được, còn đạn là đạn thể thao. Ngày 24-6-2022, Yiêp bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Có thể bạn quan tâm

Những người buộc dấu vết “lên tiếng”

Những người buộc dấu vết “lên tiếng”

(GLO)- Khám nghiệm, giám định kỹ thuật hình sự là những công việc đòi hỏi sự thận trọng, tỉ mỉ và chính xác. Chỉ một sơ suất cũng có thể dẫn đến bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội. Bởi vậy, công việc của cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) luôn đầy áp lực.

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

(GLO)- Lợi dụng quá trình số hóa, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận, yêu cầu “định danh đất đai”, “xác thực sổ đỏ” hoặc cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

null