Lãnh án vì vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 14-9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 3 bị cáo, gồm: Huỳnh Ngọc Huy (SN 2004, trú tại thôn 6, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) 1 năm, 6 tháng tù về tội “Vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”; Trương Minh Hải (SN 1998, trú tại tỉnh Quang Ninh) 2 năm, 6 tháng tù; Nguyễn Trung Nguyên (SN 2004, trú tại tổ 1, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) 1 năm, 6 tháng tù cùng về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 3-8-2021, Nguyên đi chơi cùng gia đình tại khu vực đồi thông thuộc thôn 3, xã Diên Phú (TP. Pleiku). Tại đây, trong lúc đi kiếm củi để nhóm lửa, Nguyên phát hiện bên dưới có một khẩu súng ngắn bằng kim loại dạng ổ xoay. Sau đó, Nguyên cất giấu khẩu súng ở vị trí bên cạnh để dùng và hù dọa người khác khi cần. Tiếp đó, Nguyên kể cho Hải về việc nhặt được khẩu súng không có đạn đã cất giấu tại vị trí trên.
Các bị cáo tại phiên tòa.Ảnh:R’Ô HOK
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh:R'Ô HOK
Khoảng 19 giờ ngày 8-8-2021, do có mâu thuẫn với một số đối tượng ngoài xã hội nên Hải điện thoại cho Nguyên hỏi mượn khẩu súng để phòng thân. Lúc này, do đang bận công việc nên Nguyên đã nhờ Huy qua khu vực đồi thông để lấy súng giúp Hải. Sau khi lấy khẩu súng, Hải đã cất giấu tại phòng trọ của mình tại phường Hội Phú, TP. Pleiku.
Đến ngày 11-8-2021, Công an phường Hội Phú kiểm tra hành chính phòng trọ của Hải thì phát hiện khẩu súng trên.
R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null