Gia Lai: Tàng trữ vũ khí quân dụng, lãnh án 18 tháng tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 24-9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Phúc (SN 1994, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, Gia Lai) 18 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
  Bị cáo Phúc tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Văn Ngọc
Bị cáo Phúc tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Văn Ngọc
Theo kết quả điều tra, Phúc là đối tượng nghiện ma túy. Tháng 2-2018, Phúc đi chơi tại Khu Du lịch Biển Hồ (TP. Pleiku) thì gặp một đối tượng bán ma túy tên Nên. Phúc mua một gói ma túy với giá 1 triệu đồng và xin số điện thoại của Nên. Cuối tháng 3-2018, trong khi mua ma túy, thấy Nên rút ra một khẩu súng ngắn đặt trên bàn uống nước, Phúc liền hỏi mua và được Nên đồng ý bán lại khẩu súng này cùng 6 viên đạn với giá 40 triệu đồng. Đến đầu tháng 4-2018, Phúc đi đến khu vực tổ dân phố 12 (thị trấn Phú Túc) để bắn thử 1 viên đạn, kết quả đạn nổ. Sau đó, Phúc mang súng và đạn về nhà thì bị rớt 1 viên chỉ còn 4 viên.
Ngày 22-4-2018, Phúc mang súng và đạn đi đến thuê phòng tại nhà nghỉ ở buôn Tang (xã Phú Cần, huyện Krông Pa). Đến khoảng 16 giờ ngày 24-4, khi Phúc đang ở khu vực bờ hồ trong khuôn viên nhà nghỉ này thì Công an huyện Krông Pa ập vào bắt quả tang, thu giữ 1 khẩu súng và 4 viên đạn. Theo kết quả giám định của Phân viện Khoa học Hình sự tại TP. Hồ Chí Minh, khẩu súng mà Phúc sử dụng là súng Tokarev (K54) cùng 4 viên đạn còn sử dụng được thuộc loại vũ khí quân dụng. Được biết, năm 2012, Phúc bị Tòa án nhân dân TP. Pleiku xử phạt 4 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.