Ông Lê Kim Toàn giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 22-4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Lê Kim Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh khóa I.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Mai Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

quang-canh-dai-hoi.jpg
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Nhật Trường

Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Gia Lai đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Gia Lai với bạn bè quốc tế.

Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức được chú trọng; mạng lưới hội hữu nghị từng bước được mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động. Các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế được triển khai đa dạng, thiết thực, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến bạn bè quốc tế.

Liên hiệp còn tích cực phối hợp với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, vận động nguồn viện trợ phi chính phủ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội tại địa phương.

Cùng với đó, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước được đẩy mạnh; các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị được tổ chức thường xuyên, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Gia Lai với các đối tác quốc tế.

Công tác phát triển hội viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từng bước được quan tâm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

cac-dai-bieu-du-dai-hoi.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Nhật Trường

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Gia Lai xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân.

Trọng tâm là củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát triển thêm các hội hữu nghị song phương, đa phương, mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế.

Liên hiệp sẽ đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, nâng cao chất lượng tuyên truyền về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, góp phần củng cố hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đồng thời, tập trung nâng cao hiệu quả vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo hướng bền vững, có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Ngoài ra, chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động; góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững và nâng cao vị thế của tỉnh trong tiến trình hội nhập quốc tế.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-thi-thanh-lich-phat-bieu-tai-dai-hoi.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Nhật Trường

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch biểu dương những kết quả nổi bật mà Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, đánh giá cao những đóng góp tích cực của Liên hiệp trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ đối ngoại nhân dân ngày càng bền chặt, hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Liên hiệp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân.

Trong đó, tập trung xây dựng hình ảnh Gia Lai năng động, giàu tiềm năng về kinh tế, văn hóa; chú trọng xây dựng “căn cước văn hóa” của con người Gia Lai trong giao lưu, hợp tác quốc tế.

Liên hiệp cần cụ thể hóa các cam kết hợp tác giữa tỉnh Gia Lai với các địa phương nước ngoài thành các chương trình, dự án thiết thực; tiếp tục củng cố quan hệ với các đối tác truyền thống như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp; đồng thời, mở rộng hợp tác với các thị trường tiềm năng như: Trung Quốc, Ấn Độ, Úc, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại và đầu tư.

Các hoạt động đối ngoại nhân dân sẽ được định hướng gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chú trọng các lĩnh vực mới như công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp...

pho-chu-tich-thuong-truc-lien-hiep-cac-to-chuc-huu-nghi-viet-nam-nguyen-ngoc-hung-phat-bieu-tai-dai-hoi.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Nhật Trường

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng nhấn mạnh yêu cầu quán triệt sâu sắc bản chất, vai trò của công tác đối ngoại nhân dân, coi đây là nhiệm vụ mang tính chính trị đặc thù, phục vụ lợi ích quốc gia - dân tộc.

Liên hiệp tỉnh cần chủ động, sáng tạo trong phương thức hoạt động, chuyển từ bị động sang tích cực tìm kiếm đối tác, mở rộng địa bàn và lĩnh vực hợp tác.

Cùng với đó, cần tăng cường công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương; củng cố tổ chức, phát triển hội thành viên, nhất là tại các địa bàn có tiềm năng và khu vực biên giới; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế và nguồn lực viện trợ.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách và nguồn lực để Liên hiệp tỉnh hoạt động hiệu quả; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần nâng cao vị thế của tỉnh Gia Lai trong tiến trình hội nhập quốc tế.

nang-cao-hieu-qua-doi-ngoai-nhan-dan-trong-giai-doan-moi.jpg
Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa I ra mắt Đại hội. Ảnh: Nhật Trường

Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 33 ủy viên. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Liên hiệp thống nhất bầu Ban Thường trực gồm 3 thành viên; trong đó, ông Lê Kim Toàn - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức Chủ tịch Liên hiệp khóa I.

Dịp này, 1 cá nhân được nhận bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vì đã có nhiều đóng góp tích cực cho công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2020-2025; 1 tập thể và 1 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2020-2025.

Có thể bạn quan tâm

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

(GLO)- Chiều 19-8, thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai, tăng minh bạch, đẩy mạnh phân cấp gắn với trách nhiệm và xử lý những tồn tại lịch sử về đất đai.

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

(GLO)- Các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cơ bản thống nhất chủ trương hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công; đồng thời đề nghị tháo gỡ những điểm nghẽn trong lập dự toán, phân bổ, giải ngân và sử dụng ngân sách, bảo đảm kỷ luật tài chính và hiệu quả đầu tư công.

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Phải sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Phải sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

(GLO)- Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia, các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ cơ chế phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực cấp cơ sở, tăng cường kiểm soát và bổ sung các nội dung thiết yếu...

Cần tôn vinh xứng tầm du kích Puih Glớ

Cần tôn vinh xứng tầm du kích Puih Glớ

(GLO)- Xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) và các đơn vị liên quan đang khởi động lại việc lập hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với du kích Puih Glớ (làng Maih, xã B6, huyện 4; nay là xã Ia Hrung).

Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác quy hoạch cán bộ

Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác quy hoạch cán bộ

(GLO)- Chiều 11-8, Đảng ủy phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thảo luận và phát hiện, ghi phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2030-2035, 2031-2036.

Đề xuất nhiều giải pháp phát triển đô thị theo hướng hiệu quả thực chất.

Đề xuất nhiều giải pháp phát triển đô thị theo hướng hiệu quả thực chất

(GLO)- Góp ý vào dự án Luật Phát triển đô thị tại hội trường sáng 11-8, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề xuất bổ sung các cơ chế thí điểm, giải pháp tổ chức giao thông, hoàn thiện quy trình bổ sung chương trình giáo dục và tận dụng cơ sở vật chất nhà nước dôi dư để phát triển văn hóa, thể thao, du lịch.

Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 8

Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 8

(GLO)- Sáng 11-8, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 8-2026 với sự tham dự của hơn 150 cán bộ, đảng viên là cấp ủy viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; lực lượng báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy...

Đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị hoàn thiện cơ chế để hòa giải ở cơ sở phát huy vai trò “đi trước một bước”. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Hoàn thiện cơ chế để hòa giải ở cơ sở phát huy vai trò “đi trước một bước”

(GLO)- Thảo luận về dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi), ĐB Lê Hoàng Anh đề nghị hoàn thiện cơ chế phối hợp, chỉ định hòa giải viên, nguồn lực thực hiện để luật thực sự đi vào cuộc sống, giúp hòa giải ở cơ sở phát huy vai trò “đi trước một bước” trong giữ gìn đoàn kết, tạo đồng thuận xã hội.

Kiểm soát rủi ro, không tạo thêm thủ tục trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Kiểm soát rủi ro, không tạo thêm thủ tục trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

(GLO)- Thảo luận về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đại biểu Trần Minh Trọng đề nghị kiểm soát rủi ro có trọng tâm, không phát sinh thủ tục hành chính trùng lặp, vừa bảo đảm an ninh quốc gia vừa bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

null