Nông dân góp phần thắp lên tinh thần sống xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong năm 2025, phong trào nông dân tham gia bảo vệ môi trường tiếp tục lan tỏa khắp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Nhiều mô hình mới được triển khai, đạt hiệu quả tích cực, góp phần thắp lên tinh thần sống xanh từ miền biển đến miền núi.

Ngư dân bảo vệ môi trường biển

Câu lạc bộ (CLB) “Ngư dân bảo vệ môi trường biển” do Hội Nông dân phường Quy Nhơn phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn và Hải đội 2 thành lập từ tháng 8-2025.

Theo bà Nguyễn Thị Tú Sương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Nông dân phường, mô hình CLB này đã góp phần quan trọng giúp ngư dân hình thành thói quen tự giác trong từng chuyến ra khơi, từ việc thu gom rác thải đến sử dụng ngư cụ đúng quy định, hướng đến khai thác bền vững lâu dài.

thu-gom-rac-2.jpg
Ngư dân mang rác về bờ khi tàu cập cảng cá Quy Nhơn. Ảnh: Ái Trinh

Sau hơn 5 tháng đi vào hoạt động, từ 18 ngư dân là thành viên nòng cốt ban đầu, CLB đã phát triển lên hơn 30 hội viên tham gia trên tinh thần tự nguyện, đoàn kết, trách nhiệm.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân phường Quy Nhơn phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức các hoạt động thu gom rác ven biển, phổ biến pháp luật thủy sản…

Bà Sương cho biết: Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, hội viên được phổ biến và cam kết thực hiện “3 không” - không xả rác thải xuống biển; không sử dụng ngư cụ mang tính hủy diệt nguồn lợi thủy sản; không vi phạm vùng biển nước ngoài trong quá trình khai thác hải sản.

Nhiều hội viên đã chủ động trang bị thùng chứa rác trên tàu, mang rác về bờ xử lý, thường xuyên nhắc nhở nhau tuân thủ quy định pháp luật trong quá trình khai thác.

Cùng với đó, nhiều ngư dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia thu gom rác thải nhựa đại dương. Đây là những ngư dân đã tham gia mô hình thí điểm “Tàu cá thu gom rác thải mang về bờ” do Chi cục Thủy sản phối hợp với Ban Quản lý Cảng cá tỉnh triển khai từ tháng 12-2023 cho 200 tàu cá thường xuyên cập cảng Quy Nhơn. Đến nay, đã có hơn 200 lượt tàu mang về bờ 3,3 tấn rác thải.

Sự tự giác, trách nhiệm và tinh thần đồng hành của ngư dân không chỉ góp phần giảm thiểu rác thải nhựa ra đại dương, mà còn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển, tạo thêm việc làm cho lực lượng thu gom, tái chế phế liệu, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong ngành thủy sản.

Ngư dân Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1975, phường Quy Nhơn) - thuyền viên tàu cá BĐ91052-TS - chia sẻ: “Chúng tôi tận dụng túi lưới, bao tải để đựng rác. Anh em sử dụng xong thì bỏ vào đó. Việc thu gom rác mang về bờ đã trở thành thói quen hằng ngày”.

Còn ông Nguyễn Thành Long - chủ tàu cá BĐ97459-TS (phường Hoài Nhơn Đông) cho biết: “Dù cập cảng ở đâu, tàu chúng tôi cũng không quên mang rác về bờ. Tôi vẫn nói vui rằng, sau cả tháng lênh đênh trên biển, mang rác về giống như “mang quà” về quê hương”.

Lan tỏa ý thức xanh ở vùng cao

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường nông thôn”, tháng 10-2025, Hội Nông dân xã Ya Hội đã thành lập Chi hội Nông dân bảo vệ môi trường làng Mông (xã Ya Hội) với 81 thành viên tham gia.

thu-gom-rac-1.jpg
Chi hội Nông dân bảo vệ môi trường làng Mông tích cực gìn giữ vệ sinh môi trường trong làng. Ảnh: Chu Hằng

Anh Nông Văn Chinh - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân làng Mông - cho biết: “Khi tham gia chi hội, hội viên được nâng cao nhận thức, kiến thức về bảo vệ môi trường như giữ gìn vệ sinh, phân loại rác thải...

Hằng tháng, chi hội tổ chức tổng dọn vệ sinh đường làng. Mới đây, chi hội phối hợp với đơn vị bộ đội đào 14 hố rác cá nhân và 1 hố rác tập trung tại hội trường làng”.

Anh Phùng Văn Trang là một trong những hội viên tích cực của Chi hội Nông dân bảo vệ môi trường làng Mông. Anh bày tỏ: “Gia đình tôi đã thực hiện thu gom, phân loại rác và dọn dẹp đường trong làng. Điều này góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, giúp đường làng luôn sạch đẹp. Tôi sẽ tuyên truyền bà con trong làng cùng tham gia vào chi hội, chung tay bảo vệ môi trường sống trong khu dân cư”.

Theo ông Triệu Văn Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Ya Hội, Hội đã chỉ đạo Chi hội Nông dân bảo vệ môi trường làng Mông thu hút thêm hội viên tham gia; đồng thời, tập trung hơn nữa vào các nội dung tuyên truyền, vận động hội viên thu gom, phân loại và xử lý rác thải đúng quy định; xây dựng các mô hình “Đoạn đường nông dân tự quản”, “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp” góp phần xây dựng nông thôn mới nơi cao nguyên Gia Lai.

thu-gom-rac-3.jpg
CLB Nông dân bảo vệ môi trường thôn Thắng Lợi (xã Phú Túc) thu gom chai lọ thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng ở địa phương. Ảnh: ĐVCC

Tháng 12-2025, CLB Nông dân bảo vệ môi trường thôn Thắng Lợi (xã Phú Túc) cũng được thành lập, thu hút 20 hội viên tham gia.

Bà Trần Thị Thu Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Túc - cho biết: “Sau khi thành lập, CLB Nông dân bảo vệ môi trường thôn Thắng Lợi đã tổ chức nhiều buổi phát quang, quét dọn đường làng ngõ xóm, thu gom chai lọ thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng, góp phần xây dựng môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp. Thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để CLB có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa”.

Những hành động của người nông dân từ vùng biển đến vùng cao đang góp phần xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp, tạo nền tảng cho phát triển KT-XH bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai - Nữ cán bộ chỉ huy tận tụy, lan tỏa hình ảnh đẹp “vì Nhân dân phục vụ”

Gia Lai - Nữ cán bộ chỉ huy tận tụy, lan tỏa hình ảnh đẹp “vì Nhân dân phục vụ”

(GLO)- Nhiều năm qua, Trung tá Đoàn Thị Mai Thoa - Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai - đã trở thành hình ảnh tiêu biểu của người nữ cán bộ chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân thời kỳ mới: năng động, sáng tạo, tận tâm và gần dân.

Lần theo ký ức, tìm hài cốt liệt sĩ giữa đại ngàn

Lần theo ký ức, tìm hài cốt liệt sĩ giữa đại ngàn

(GLO)- Những hang đá ở núi Chư Pa - Ia Kreng (làng Doch 1, xã Ia Ly) từng che chở bộ đội, là bệnh xá dã chiến cứu chữa thương binh. Ký ức và dấu tích của năm tháng chiến tranh khốc liệt nơi đây được khai mở khi lực lượng quy tập tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ, di vật thời kháng chiến chống Mỹ.

Hoài Ân tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ

Hoài Ân tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ

(GLO)- Trên địa bàn xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) có 26 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, nhưng chỉ có 8 cơ sở đăng ký giấy phép kinh doanh, số còn lại hoạt động mang tính tự phát. Vì vậy, xã tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ để đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe người tiêu dùng.

Thoát nạn sau vụ tai nạn giao thông, vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai mời cơm tri ân những người đã giúp đỡ bằng tấm thiệp mời gây xôn xao dư luận

Tấm thiệp “từ cõi chết trở về” và bữa cơm nghĩa tình

(GLO)- Tấm thiệp “Lễ cúng tạ - từ cõi chết trở về” bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi tò mò, thậm chí rùng mình. Đây là lời mời “kỳ lạ” của một cặp vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai, những người may mắn vượt qua lằn ranh sống - chết và trở lại với lòng biết ơn sâu sắc.

Xã Chư Sê ra mắt mô hình “Gia đình số” .

Xã Chư Sê ra mắt mô hình “Gia đình số”

(GLO)- Tối 23-4, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Chư Sê phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về phong trào “Bình dân học vụ số”; hướng dẫn sử dụng VNeID mức độ 2; phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và ra mắt mô hình “Gia đình số”.

Thư viện Pleiku và hành trình gieo mầm văn hóa đọc.

Thư viện Pleiku và hành trình gieo mầm văn hóa đọc

(GLO)- Ba năm qua, Thư viện Pleiku kiên trì gieo những “hạt giống” văn hóa đọc trong học sinh ở khu vực Tây Gia Lai. Từ ngoại khóa đọc sách đến những chuyến xe thư viện lưu động, hành trình ấy đang từng bước góp phần hình thành thói quen đọc và nuôi dưỡng tình yêu tri thức ở độc giả trẻ.

Phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chia nhỏ địa bàn, làm chắc từng bước

Phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chia nhỏ địa bàn, làm chắc từng bước

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần một thôn/bản/làng/khu phố hoàn thành chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT)”, BHXH cơ sở Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai) đang cùng 7 xã thuộc địa bàn phụ trách “chia nhỏ để làm chắc”, góp phần đưa chính sách an sinh lan tỏa sâu rộng ở cơ sở.

null