Niềm vui nhân đôi ở làng nông thôn mới Ia Nueng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đồng thuận với chủ trương, dân làng Ia Nueng (xã Biển Hồ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) ra sức hoàn thành các tiêu chí về xây dựng làng nông thôn mới (NTM) trong đồng bào dân tộc thiểu số. Niềm vui như được nhân đôi khi mới đây trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, UBND TP. Pleiku đã kết hợp trao bằng chứng nhận làng Ia Nueng đạt chuẩn NTM.

Đoàn kết, đồng lòng

Dẫn chúng tôi tham quan làng, ông Thiên-Trưởng thôn Ia Nueng-phấn khởi cho hay: Ia Nueng hoàn thành các tiêu chí xây dựng làng NTM năm 2019; làng trông khang trang, sạch đẹp hẳn lên, kết cấu hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư nâng cấp, xây dựng. Trong đó, đường liên xã qua làng được nhựa hóa 100%, đường nội thôn cứng hóa 90%, không còn lầy lội vào mùa mưa. Làng có hội trường, nhà sinh hoạt cộng đồng, sân chơi thể thao; 95% số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, năm 2019 có 95% hộ đạt gia đình văn hóa.

Ông Ksor Roái-một người dân trong làng-chia sẻ: “Người làng thường nhắc nhở nhau quan tâm bảo vệ môi trường, giữ vệ sinh để phòng-chống dịch bệnh, cùng chung tay xây dựng Ia Nueng trở thành làng văn hóa, phát triển bền vững”.

  Đồng chí Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku tặng quà cho cán bộ và nhân dân làng Ia Nueng (xã Biển Hồ, TP. Pleiku). Ảnh: Anh Huy
Đồng chí Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku tặng quà cho cán bộ và nhân dân làng Ia Nueng. Ảnh: Anh Huy


Trưởng thôn Ia Nueng cho biết thêm, làng có 225 hộ, 1.087 khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 97%. Những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, dân làng phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo.

“Hiện làng chỉ còn 5 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo. 90% số hộ có đời sống kinh tế ổn định, 40 hộ có mức thu nhập từ 100 đến 200 triệu đồng/năm, 174 hộ trung bình và không còn hộ đói. Ia Nueng cũng là làng đầu tiên của xã được UBND TP. Pleiku công nhận làng đạt chuẩn NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019”-ông Thiên tự hào thông tin.

Xây dựng làng NTM nâng cao

Các hộ dân trong làng còn tích cực phát triển kinh tế gắn với thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Anh Ayưnh là người tiên phong trong việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo bằng việc tích cực tham gia các lớp tập huấn, mạnh dạn áp dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình.

Năm 2017, anh Ayưnh đã phá bỏ hơn 200 cây cà phê già cỗi, chuyển sang trồng cây ngắn ngày như: bắp, đậu, hoa màu khác và mang lại hiệu quả thiết thực. Hơn 30 hộ dân trong làng cũng đã học tập làm theo, đầu tư cải tạo vườn tạp trồng hàng ngàn cây ăn quả các loại.

Người dân làng Ia Nueng, xã Biển Hồ tích cực tham gia xây dựng làng nông thôn mới, cải tạo vườn tược, hàng rào cổng ngõ, xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Ảnh: Minh Nguyễn
Đường giao thông nội làng Ia Nueng được cứng hóa, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân. Ảnh: Minh Nguyễn


Theo ông Đặng Khánh Toàn-Chủ tịch UBND xã Biển Hồ, Ia Nueng là làng điển hình trong huy động các nguồn lực người dân để hoàn thành các tiêu chí NTM. “Để giữ vững danh hiệu làng NTM, bên cạnh việc tiếp tục vận động nhân dân đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về xây dựng NTM, quyết tâm giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt được”-ông Toàn nêu giải pháp.

Đến chung vui với nhân dân làng Ia Nueng trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và dự lễ đón bằng công nhận làng đạt chuẩn NTM, Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân ghi nhận và biểu dương kết quả mà dân làng Ia Nueng đạt được trong thời gian qua.

Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận làng tiếp tục tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức bà con về xây dựng làng NTM, quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được; quan tâm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa; đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; phát huy những lợi thế sẵn có thắng cảnh Biển Hồ để phát triển du lịch cộng đồng; phát triển ngành nghề truyền thống gắn với đảm bảo môi trường sinh thái, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

 MINH NGUYỄN-ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.