Những hạt nhân phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không chỉ được tặng danh hiệu “Bàn tay vàng” khai thác mủ, các chị còn là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tại các công ty cao su trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3) năm nay, các chị vinh dự được Công đoàn Cao su Việt Nam tuyên dương “Nữ công nhân, viên chức, lao động xuất sắc”.
Vượt khó vươn lên
Gắn bó với nghề cạo mủ cao su từ năm 2007 đến nay, chị Lê Thị Hòa (SN 1985, tổ 4, Nông trường Cao su Kdang, Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang) luôn hết mình với công việc. Chị Hòa chia sẻ: Năm 2007, chị được nhận vào làm công nhân Nông trường Cao su Kdang. Cũng như bao công nhân khác, chị thường thức dậy từ nửa đêm, lo cơm nước cho con cái, rồi đóng thêm vào hộp để sau khi cạo mủ xong thì tranh thủ ăn sáng. Trong thời gian chờ trút mủ, chị tranh thủ nhặt hạt cao su để bán, kiếm bó củi về đun. Với đức tính cần cù, hàng năm, chị luôn vượt sản lượng khoán trên 20%. Trong nhiều hội thi, chị đạt danh hiệu “Bàn tay vàng”. Sản xuất giỏi, công tác tốt, đến năm 2012, chị được kết nạp vào Đảng. “Cây cao su đã giúp gia đình tôi thay đổi cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc. Càng khó khăn, tôi càng phải gắn bó với vườn cây, với Công ty”-chị Hòa tâm sự.
 Chị Lê Thị Hòa (bìa phải) và chị Nguyễn Thị Kim Liên (bìa trái) chụp ảnh  lưu niệm cùng đồng nghiệp. Ảnh: Đ.Y
Chị Lê Thị Hòa (bìa phải) và chị Nguyễn Thị Kim Liên (bìa trái) chụp ảnh lưu niệm cùng đồng nghiệp. Ảnh: Đ.Y
Tại Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang, chị Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1973, Tổ trưởng Tổ khai thác 8, Nông trường Đoàn Kết) cũng là một trong những tấm gương tiêu biểu. Chị vào làm công nhân cao su từ năm 1999. Nhờ chịu khó, năng nổ, nhiệt tình, ngày 3-10-2008, chị là nữ công nhân đầu tiên của Nông trường được kết nạp vào Đảng. Tháng 12-2009, chị được bầu làm Tổ trưởng Tổ khai thác 8. Tuy không còn cầm dao cạo mủ nhưng vào mùa thu hoạch chính, chị vẫn đi làm từ 1-2 giờ sáng cùng với công nhân. Nhiều đêm, chị thức trắng để quản lý mủ. Năm 2019, chị được bầu giữ chức Phó Bí thư chi bộ kiêm Phó Chủ tịch Công đoàn Nông trường. Bằng tinh thần trách nhiệm và tấm lòng nhân ái, chị thường xuyên kêu gọi mọi người giúp đỡ ngày công, trích thu nhập cho những trường hợp bệnh tật, gia đình gặp khó khăn về kinh tế. “Không ít công nhân khi được tôi động viên, giúp đỡ đã không còn ý định bỏ vườn cây mà yên tâm gắn bó với công việc”-chị Liên chia sẻ.
15 năm làm công nhân khai thác, năm nào chị H'Bép (SN 1979, tổ 5, Nông trường Ia Ko, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê) cũng đạt và vượt kế hoạch sản lượng, là một trong những công nhân xuất sắc nhiều năm liền. Năm 2019, chị vượt kế hoạch 129%, kỹ thuật khai thác luôn xếp loại giỏi. Từ năm 2013 đến năm 2019, chị H'Bép liên tục được tặng giấy khen, bằng khen của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Công đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Tháng 5-2019, chị H'Bép vinh dự được Công đoàn Cao su Việt Nam tuyên dương “Công nhân cao su ưu tú”.
Đẩy mạnh phong trào phụ nữ “hai giỏi”
Theo ông Phan Mạnh Hùng-Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam, một trong những phong trào thi đua trọng tâm của ngành cao su là phụ nữ thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Nhiều năm qua, phong trào được triển khai đến tất cả nữ công nhân, người lao động, đoàn viên Công đoàn và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tại Gia Lai, Công đoàn các công ty Cao su: Mang Yang, Chư Pah, Chư Sê và Chư Prông đã có nhiều nội dung hoạt động phong phú, qua đó, động viên, khích lệ nữ công nhân, người lao động tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc.
Ông Phan Mạnh Hùng-Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam (bìa phải) tặng Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn Công ty Cao su Chư Sê. Ảnh: Đinh Yến
Ông Phan Mạnh Hùng-Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam (bìa phải) tặng Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn Công ty Cao su Chư Sê. Ảnh: Đinh Yến
Bà Lý Thị Kim Liên-Trưởng ban nữ công Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê-cho hay: Từ năm 2016 đến nay, phong trào phụ nữ thi đua “Hai giỏi” đã phát triển sâu rộng, đi vào nền nếp. Nội dung phong trào phù hợp với tình hình thực tế, giúp chị em xác định rõ hướng phấn đấu. Công ty đã có 510 lao động nữ đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 210 chị em đạt chiến sĩ thi đua cấp công ty. Hiện tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, Công đoàn chiếm 15-20%;  20% giữ vị trí quản lý, lãnh đạo. Hầu hết các hộ nữ công nhân, lao động đều thoát nghèo và vươn lên làm giàu.
Trong tổng số 110 chị được Công đoàn Cao su Việt Nam tuyên dương nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), có 18 chị đang làm việc tại 4 công ty cao su trên địa bàn tỉnh. Theo ông Hùng, phong trào thi đua “Hai giỏi” đã tạo sức lan tỏa sâu rộng. “Thời gian tới, Công đoàn Cao su Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Hai giỏi” để chị em có điều kiện phấn đấu, trưởng thành hơn nữa”-ông Hùng nhấn mạnh.
 ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.