Nhộn nhịp những mặt hàng ngày giáp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày cận Tết, không khí tại các chợ trên địa bàn TP. Pleiku khá tấp nập người mua kẻ bán. Ngoài những mặt hàng bánh kẹo, mứt luôn thu hút người mua thì những gian hàng bán lá dong, lá chuối, dây lạt… phục vụ cho người dân gói bánh chưng, bánh tét cũng tấp nập không kém.

 Khách lựa chọn lá dong rất kỹ. Ảnh: Q.T
Khách lựa chọn lá dong rất kỹ. Ảnh: Q.T

Theo ghi nhận của P.V, những ngày trở lại đây, những vật liệu phục vụ cho ngừoi dân Phố núi gói bánh chưng, bánh tét như lá dong, lá chuối, dây lạt... theo chân thương lái lên phố được bày bán khá tấp nập ở các chợ Hoa Lư, Phù Đổng, Trung tâm Thương mại TP. Pleiku, dọc đường Trần Phú... Những bó lá dong, chuối xanh mướt, những bó lạt được buộc ngay ngắn được bày bán khắp mọi nơi, báo hiệu Tết đã cận kề.

Theo những thương lái quảng cáo, thì đây là lá dong rừng, lá to, xanh, không rách… được người dân các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (huyện Kbang) và từ tỉnh Kon Tum vào rừng lấy về bán. Chị Nguyễn Thị Trang-một tiểu thương bán lá dong tại Trung tâm Thương mại TP. Pleiku, cho biết: “Lá dong này tôi nhập lại từ một thương lái ở huyện Kbang. Đây là lá dong rừng nên lá xanh và to được người dân ưa chuộng hơn nên rất dễ bán”.

 

Lá dong, lá chuối được bày bán trên đường Trần Phú. Ảnh: Q.T
Lá dong, lá chuối được bày bán trên đường Trần Phú. Ảnh: Q.T

Cũng theo bà Trang cho biết thêm, lá dong hay lá chuối, lạt chỉ bán chạy trong khoảng từ ngày 25 đến 29 tháng Chạp Âm lịch, vì lúc này người dân mới tập trung làm bánh chưng, bánh tét.

Bên cạnh lá dong thì lá chuối và dây lạt cũng được các tiểu thương bày bán bên cạnh. Lá chuối và dây lạt chủ yếu do người dân địa phương ở các địa bàn TP. Pleiku và các huyện lân cận như Ia Grai, Đak Đoa, Chư Pah… đưa ra phố để bán.  

 

Dây lạt do người đồng bào dân tộc thiểu số bán được người dân ưa chuộng. Ảnh: Q.T
Dây lạt do người đồng bào dân tộc thiểu số bán được người dân ưa chuộng. Ảnh: Q.T

Tranh thủ dịp Tết, gia đình chị Ksor H’Liên (làng O Ngó, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) bán thêm lá chuối, dây lạt kiếm thêm thu nhập, để có tiền đón cái Tết sung túc hơn. Chị H’Liên, vui vẻ cho biết: “Lá chuối thì mình đi lấy ở rẫy về, còn dây lạt thì chồng và con của mình vào rừng lấy cây tre lồ ô về tự chẻ thành dây lạt rồi đem bán. Mấy ngày này mình bán được nhiều lắm, ngừoi dân rất thích vì lá to, xanh, không bị rách, dây lạt thì mỏng, đều nhau dùng để gói bánh rất đẹp. Nhờ đó mà Tết này, mình có thêm tiền để mua sắp áo quần cho con , bánh kẹo để gia đình đón Tết rồi”.
 

Tấp nập người mua, kẻ bán lá dong, chuối, dây lạt trong những ngày cận Tết. Ảnh: Q.T
Ảnh: Q.T

Đang lay hoay chọn cho mình những bó lá dong, lạt để chuẩn bị gói bánh chưng cho gia đình đón Tết, chị Trần Thị Lệ (Tổ 14, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) chia sẻ: “Năm nào mình cũng chọn lá dong rừng và dây lạt do người đồng bào dân tộc thiểu số bán để gói bánh chưng, vì sử dụng những nguyên liệu này bánh sẽ đẹp hơn, xanh và thơm hơn”.

Được biết, giá mỗi bó lá dong được các tiểu thương bán khoảng 20 ngàn đồng (mỗi bó khoảng 20 lá), mỗi bó lá chuối khoảng 10 ngàn đồng, mỗi bó lạt khoảng 20 dây được bán với giá khoảng 10 ngàn đồng. 

 

Người dân đã chọn cho mình những bó lá chuối ưng ý. Ảnh: Q.T
Người dân đã chọn cho mình những bó lá chuối ưng ý. Ảnh: Q.T

Những người mưu sinh thời vụ từ việc bán lá dong, lá chuối hay dây lạt thêm khấm khá hơn, họ sẽ có được cái tết đầm ấp, sung túc hơn, dù khá vất vả trong những ngày cận tết này. 

Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Nhiều hộ kinh doanh đến trụ sở Thuế cơ sở 1 để cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh và doanh thu. Ảnh: T.Sỹ

Hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng quy định thuế mới

(GLO)- Ðể giúp hộ kinh doanh không bỡ ngỡ khi chuyển từ phương pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai kể từ ngày 1-1-2026 theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, cơ quan thuế đang tập trung hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận và chủ động thực hiện các quy định mới.

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

(GLO)- Trên vùng đất Phù Mỹ Nam nắng nhiều, thiếu nước tưới, cây mì vẫn bền bỉ bén rễ, xanh lá, nuôi sống bao thế hệ người dân. Từ hạt tinh bột quê hương ấy, bà con thôn Vĩnh Nhơn (xã Phù Mỹ Nam) khéo léo chế biến thành bún mì số 8 trắng mịn, dẻo dai-sản phẩm nay đã được chứng nhận OCOP 3 sao.

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

(GLO)- Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã thời gian qua đã góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra một số khó khăn nhất định đối với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

Công nhân trực ca đêm theo dõi hoạt động của các thiết bị tại Nhà máy Thủy điện An Khê. Ảnh: Văn Cường

Chủ động phòng-chống thiên tai, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và an toàn hạ du

(GLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, mưa bão cực đoan xảy ra nhiều hơn, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak luôn xác định công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường cũng như điều tiết cắt giảm lũ hạ du là nhiệm vụ trọng tâm.

Nhiều khách hàng khu vực nông thôn vay vốn từ các gói tín dụng của Agribank Bình Định. Ảnh: T.Sỹ

Ðưa tín dụng thương mại về nông thôn

(GLO)- Nhận thấy tiềm năng lớn, nhiều ngân hàng tích cực mở rộng mạng lưới và đẩy mạnh tín dụng tại khu vực nông thôn, mang lại lợi ích cho cả ngân hàng lẫn người dân và doanh nghiệp địa phương.

null