Người cao tuổi nêu gương phát triển kinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phát huy tinh thần “Tuổi cao chí càng cao”, nhiều hội viên người cao tuổi (NCT) trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tích cực lao động sản xuất, kinh doanh, mang lại cuộc sống ổn định, tạo việc làm cho nhiều lao động.

Những tấm gương điển hình

Mặc dù đã 71 tuổi nhưng ông Nguyễn Đình Phú (thôn Hố Lang, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê) vẫn hăng say lao động sản xuất. Nhờ chịu khó học hỏi kinh nghiệm trồng trọt, nghiên cứu áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên 13 ha cà phê, 2 ha sầu riêng của gia đình ông phát triển tốt, cho năng suất cao. Ông Phú còn đầu tư một trang trại chăn nuôi khép kín với 80 con heo nái sinh sản và 500 con heo thịt. Mỗi năm, gia đình ông Phú thu lợi nhuận trên 2 tỷ đồng.

Ông Phú cho hay: “Sau khi tham gia kháng chiến chống Mỹ, tôi rời quân ngũ trở về huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh). Năm 1998, gia đình tôi vào xã Chư Pơng lập nghiệp. Với số vốn ít ỏi, tôi mua được 2 ha cà phê. Tôi vừa làm vừa học để nâng cao chất lượng, tăng năng suất cây trồng, mở rộng quy mô”.

Ông Nguyễn Ngọc Tuyến (bìa phải; xã Ia Krai, huyện Ia Grai) chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây bưởi da xanh cho người dân. Ảnh: M.N

Ông Nguyễn Ngọc Tuyến (bìa phải; xã Ia Krai, huyện Ia Grai) chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây bưởi da xanh cho người dân. Ảnh: M.N

Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông Phú còn tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động tại địa phương với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Hàng năm, ông Phú tham gia ủng hộ 20-50 triệu đồng cho các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người nghèo trên địa bàn.

Ở xã Ia Krai (huyện Ia Grai), nhắc đến ông Nguyễn Ngọc Tuyến thì ai cũng biết, bởi ông là tấm gương NCT tiêu biểu trong phong trào làm kinh tế giỏi của địa phương. Ông Tuyến hiện là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hải Tây Phát, sở hữu 8.000 trụ hồ tiêu, 200 cây bưởi da xanh, 300 cây sầu riêng và 1.200 m2 nhà nuôi chim yến. Mô hình kinh tế của gia đình ông Tuyến hiện đang tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động và hàng trăm lao động thời vụ với mức lương ổn định 6-15 triệu đồng/tháng. Ông Tuyến cũng đã ủng hộ 125 triệu đồng để xây nhà cho hội viên cựu chiến binh khó khăn; tặng 1.567 cây giống mít Thái, gần 2 tấn phân vi sinh cho các hội viên khó khăn; tặng hàng trăm suất quà cho người dân.

Ông Rơ Mah Sắc (làng Myah, xã Ia Krai) bày tỏ: “Làm việc cho gia đình ông Tuyến nhiều năm nay, mình vừa có lương ổn định vừa học hỏi được nhiều kinh nghiệm trồng cây ăn quả và áp dụng thành công tại vườn cây của gia đình”.

Nêu gương sáng

Toàn tỉnh hiện có 47.530 NCT trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; trong đó có 10.520 người đạt tiêu chí “NCT làm kinh tế giỏi” các cấp. Các địa phương có phong trào “NCT làm kinh tế giỏi” như: TP. Pleiku và các huyện: Chư Sê, Chư Pưh, Chư Păh, Ia Grai, Krông Pa, Đức Cơ…

Mới đây, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương 61 NCT làm kinh tế giỏi tiêu biểu cấp tỉnh lần thứ IV (nhiệm kỳ 2018-2023). Ông Phú, ông Tuyến là 2 trong số 61 tấm gương NCT làm kinh tế giỏi tiêu biểu được Hội cấp tỉnh tuyên dương, được cử tham gia hội nghị NCT làm kinh tế giỏi toàn quốc lần thứ IV (nhiệm kỳ 2018-2023) tại Hà Nội.

Các cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai vì có thành tích trong phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Ảnh: Minh Nhật

Các cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai vì có thành tích trong phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Ảnh: Minh Nhật

Với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hàng ngàn NCT làm kinh tế giỏi đã nêu gương sáng, góp phần xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm cho hàng ngàn lao động. Đồng thời, NCT còn tích cực tham gia công tác xã hội, xây nhà nhân ái tặng hội viên khó khăn, cho hội viên vay vốn không tính lãi; tích cực ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo do Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể phát động. Tiêu biểu như: ông Nguyễn Văn Trắc (tổ 1, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) sở hữu 3 ha cây ăn quả, cà phê, hồ tiêu; góp vốn mở Công ty TNHH An Hưng chuyên sản xuất phân bón với thu nhập hàng năm trên 700 triệu đồng; ông Nguyễn Tấn Lộc (thị trấn Đak Pơ) sở hữu 18 ha mía và 2.000 m2 ao hồ, thu nhập 500-900 triệu đồng/năm; giải quyết việc làm cho 20 lao động, xây nhà, tặng gạo, heo giống cho người dân khó khăn…

Nhiều hội viên NCT có cơ sở sản xuất, kinh doanh hiệu quả, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, như bà Lương Thị Phùng (thôn Phú Mỹ, xã Ia Băng, huyện Chư Prông); ông Đinh Sưk (xã Hà Tây, huyện Chư Păh).

Bà Rơ Chăm H'Yéo-Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh-thông tin: “Những năm qua, các cấp Hội NCT trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên còn đủ sức khỏe trực tiếp tham gia sản xuất; những hội viên sức khỏe yếu thì tiếp tục động viên, chia sẻ kinh nghiệm để con cháu phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, NCT làm kinh tế giỏi đã chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ vốn, nâng cao chất lượng cuộc sống của hội viên, góp phần xây dựng Hội NCT ngày càng vững mạnh. Với tinh thần lao động hăng say, hàng ngàn NCT làm kinh tế giỏi trên địa bàn tỉnh xứng đáng là tấm gương cho mọi người học tập, noi theo”.

Có thể bạn quan tâm

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

Ngư dân Gia Lai phấn khởi trúng mùa cá ngừ đại dương trước Tết.

Ngư dân Gia Lai trúng mùa cá ngừ đại dương

(GLO)- Những ngày cận Tết Nguyên đán, các cảng cá ở Gia Lai trở nên sôi động khi nhiều tàu câu cá ngừ đại dương liên tục cập bến với khoang cá đầy ắp. Sản lượng cao, giá bán ổn định giúp ngư dân có một cái Tết vui vẻ, phấn khởi.

Giá heo hơi tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi.

Gia Lai: Giá heo hơi tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

(GLO)- Hơn một tháng nay, giá heo hơi trên thị trường Gia Lai liên tục tăng. Hiện tại, giá đang dao động ở mức 74.000 - 77.000 đồng/kg, giúp người chăn nuôi phấn khởi tập trung chăm sóc đàn heo, sẵn sàng xuất chuồng cung cấp cho người tiêu dùng trước, trong và sau Tết Bính Ngọ.

null