Ngoại trưởng Italy chính thức hủy chuyến công du Pháp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani hủy chuyến công du tới Paris với cáo buộc bộ trưởng Pháp đã xúc phạm Italy và Thủ tướng Giorgia Meloni “không đủ năng lực giải quyết các vấn đề về người di cư” là “không thể chấp nhận được”.

Trước đó, trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh RMC ngày 4-5, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin bình luận rằng chính phủ của Thủ tướng Italy Giorgia Meloni “không đủ năng lực giải quyết các vấn đề về người di cư mà nước này đang đối mặt”.

Ông Darmanin đưa ra những bình luận trên khi Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani chuẩn bị bay đến Paris để gặp người đồng cấp Pháp. Chuyến đi nhằm cải thiện một phần quan hệ ngày càng lạnh nhạt giữa hai quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Ngoại trưởng Italy nhấn mạnh “đây không phải tinh thần nên có khi đối mặt với các thách thức chung của khu vực” và phía Rome chờ đợi ông Darmanin “xin lỗi Thủ tướng, Chính phủ cũng như đất nước Italy”.

Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani. (Nguồn: Reuters)

Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani. (Nguồn: Reuters)

Pháp sau đó đã tìm cách xoa dịu căng thẳng, bày tỏ hy vọng có thể sớm sắp xếp lại cuộc gặp giữa ông Tajani và người đồng cấp Pháp Catherine Colonna.

Bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh nước này “mong muốn phối hợp với Italy giải quyết thách thức chung khi làn sóng người di cư gia tăng nhanh” đồng thời kêu gọi “bình tĩnh đối thoại”. Tuy nhiên, nỗ lực này chưa đủ để ngăn cản ông Tajani trì hoãn chuyến công du. “Tôi không thể tham gia cuộc họp song phương với chính phủ gồm một bộ trưởng xúc phạm chúng tôi không lý do”-ông Tajani nói với đài truyền hình RAI và gọi đây là “cú đâm sau lưng”.

Những năm qua, Pháp và Italy đã nhiều lần mâu thuẫn liên quan vấn đề làn sóng người di cư. Mới đây nhất, tháng 11-2022, chính quyền Thủ tướng Giorgia Meloni đã từ chối tiếp nhận một tàu chở 230 người nhập cư tới Italy.

Sau đó, Pháp cho phép tàu này cập cảng và chỉ trích động thái của Italy là “không thể chấp nhận được”, đồng thời đình chỉ kế hoạch tiếp nhận 3.500 người di cư từ Italy.

Italy ghi nhận lượng người nhập cư tăng vọt kể từ khi bà Meloni lên nắm quyền. Hơn 42.400 người di cư đã đặt chân lên đất Italy kể từ đầu năm 2023, so với khoảng 11.220 người cùng kỳ năm ngoái. Những người này chủ yếu đến từ Bắc Phi.

Chính phủ của Thủ tướng Meloni ưu tiên các biện pháp ngăn chặn dòng người di cư vượt biển đến nước này.

Quan hệ giữa 2 bên phần nào được cải thiện sau cuộc gặp giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Giorgia Meloni bên lề Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tháng 3-2023.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 4-11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu, trao đổi, thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

null