Nghĩa tình cựu thanh niên xung phong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cống hiến tuổi thanh xuân vì nền độc lập của dân tộc, khi trở về với đời thường, các cựu thanh niên xung phong (TNXP) vẫn luôn phát huy tinh thần nhiệt huyết, giúp nhau vượt qua khó khăn. Những hoạt động ấm áp nghĩa tình của các cựu TNXP trở thành tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Trọng nghĩa tình

Chúng tôi vừa có dịp cùng các hội viên Hội Cựu TNXP huyện Chư Sê đến tham quan mô hình kinh tế của cựu TNXP Đỗ Thị Đoàn ở làng Ia Ring, xã Ia Tiêm. Trên diện tích hơn 2,3 ha, bà Đoàn quy hoạch trồng hơn 2.000 cây cà phê, 400 cây bơ, 100 cây sầu riêng và xen canh cây mắc ca, thanh long.

Bà Đoàn kể: Năm 1974, bà viết đơn tình nguyện tham gia TNXP và được phân công nhiệm vụ tại đội giao vận tỉnh Quảng Ngãi. Sau giải phóng, bà lập gia đình và sinh sống tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1995, bà cùng chồng quyết định rời quê đến làng Ia Ring để lập nghiệp.

“Ngày đó, vùng này có ít người ở. Sau khi mua đất, vợ chồng tôi học hỏi kinh nghiệm của những người dân xung quanh rồi bắt đầu trồng hồ tiêu, cà phê. Đất không phụ công người, đến nay, gia đình đã có thu nhập hơn 1,3 tỷ đồng/năm”-bà Đoàn chia sẻ.

Hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Chư Sê tham quan mô hình kinh tế của bà Đỗ Thị Đoàn (thứ 3 từ trái sang). Ảnh: M.N

Hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Chư Sê tham quan mô hình kinh tế của bà Đỗ Thị Đoàn (thứ 3 từ trái sang). Ảnh: M.N

Hiện tại, 2 người con của bà Đoàn đang sinh sống và làm việc ở Quảng Ngãi. Vợ chồng bà Đoàn bám trụ tại làng Ia Ring để tiếp tục phát triển kinh tế. Mô hình sản xuất của bà tạo việc làm thời vụ cho 4 lao động ở địa phương. Là hội viên Hội Cựu TNXP huyện Chư Sê, bà Đoàn tích cực tham gia các phong trào, đóng góp kinh phí xây dựng Quỹ “Vì nghĩa tình đồng đội”.

Theo bà Vũ Thị Bảy-Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Chư Sê: Phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội” được đông đảo hội viên hưởng ứng và tham gia tích cực. Toàn huyện có 124 hội viên, nhiều hộ có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm. Tổng Quỹ “Vì nghĩa tình đồng đội” của Hội Cựu TNXP huyện là 224 triệu đồng, cho 5 hội viên vay với mức 40-50 triệu đồng/người để đầu tư phát triển kinh tế.

“Bà Đoàn là điển hình trong phát triển kinh tế ở địa phương, thường xuyên quà tặng, truyền đạt kinh nghiệm, cho hội viên vay vốn để phát triển kinh tế. Các hoạt động này góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các hội viên Hội Cựu TNXP”-bà Bảy cho biết.

Phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội” cũng được Hội Cựu TNXP TP. Pleiku quan tâm với nhiều hoạt động thiết thực. Từ năm 2023 đến nay, Hội đã trích 188 triệu đồng từ Quỹ “Vì nghĩa tình đồng đội” cho 18 hội viên vay không tính lãi để phát triển kinh tế, sửa chữa nhà; tặng 425 phần quà với tổng trị giá 148 triệu đồng cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau. Hội còn hỗ trợ 29,5 triệu đồng cho 1 cựu TNXP chữa bệnh.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng (tổ 5, phường Tây Sơn) cho hay: “Tôi được Hội Cựu TNXP thành phố cho vay 100 triệu đồng không tính lãi để đầu tư phát triển kinh tế. Từ sự giúp đỡ này, kinh tế gia đình tôi đã ổn định hơn. Tôi tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do Hội nhằm gắn kết tình đồng đội giữa thời bình”.

Không chỉ quan tâm đến hội viên, Hội Cựu TNXP TP. Pleiku đã kết nối với các cơ quan, doanh nghiệp và nhóm cựu TNXP TP. Hồ Chí Minh trao tặng 468 suất quà với tổng trị giá 193,5 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và người dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Ông Trương Minh Hải-Chủ tịch Hội Cựu TNXP TP. Pleiku-thông tin: Phát huy tinh thần “Lúc trẻ xung phong, về già gương mẫu”, Hội thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên giúp đỡ lẫn nhau. Việc hỗ trợ vốn vay giúp các hội viên khó khăn có điều kiện đầu tư làm ăn, cải thiện thu nhập, vươn lên trong cuộc sống. Các hoạt động chung tay vì an sinh xã hội giúp các hội viên sống vui, sống khỏe, nêu gương cho con cháu.

Gắn kết hội viên

“Cựu TNXP làm kinh tế giỏi-Vì nghĩa tình đồng đội” đã trở thành phong trào trọng tâm của các cấp Hội Cựu TNXP trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 16 Hội Cựu TNXP cấp huyện và 1 Ban liên lạc huyện Chư Pưh với 2.246 hội viên. Trong đó có hơn 340 hội viên cựu TNXP làm kinh tế giỏi với các loại hình: dịch vụ, kinh doanh thương mại, trồng trọt… Điển hình như cựu TNXP Mai Thị Phương (xã Hbông, huyện Chư Sê) với mô hình trồng mía, trồng dâu nuôi tằm cho thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm.

Hội Cựu TNXP các cấp đã có nhiều sáng tạo trong thực hiện Quỹ “Vì nghĩa tình đồng đội” với tinh thần “ai có nhiều đóng nhiều, ai có ít đóng ít”. Tổng Quỹ “Vì nghĩa tình đồng đội” ở 17 Hội, ban liên lạc cấp huyện hiện đạt gần 2 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, các cấp Hội đã cho 125 hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Khi có cuộc sống ổn định, những hội viên này lại chia sẻ, giúp đỡ các hội viên khác.

Hội viên Hội Cựu TNXP huyện Chư Sê tham quan mô hình kinh tế của bà Đỗ Thị Đoàn (thứ 3 từ trái sang). Ảnh: M.N

Hội viên Hội Cựu TNXP huyện Chư Sê tham quan mô hình kinh tế của bà Đỗ Thị Đoàn (thứ 3 từ trái sang). Ảnh: M.N

Ông Trần Văn Bình-Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh-cho biết: Các hoạt động “Vì nghĩa tình đồng đội” xuất phát từ tâm huyết, trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên. Dù trong thời chiến hay thời bình, các hội viên đều thể hiện tinh thần sát cánh, hỗ trợ nhau vươn lên. Họ trở thành tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. Hội Cựu TNXP tỉnh tiếp tục vận động sự ủng hộ của các cấp, ngành, đơn vị và nhà hảo tâm để giúp đỡ nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, các cấp Hội Cựu TNXP trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác vì nghĩa tình đồng đội, góp phần tri ân những cống hiến của lực lượng TNXP qua các thời kỳ.

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null