Ngăn chặn 5 căn nhà, đất của chồng, con cựu Giám đốc Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trước đó, bà Lan bị khởi tố về tội danh "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" liên quan đến vụ án đại gia Diệp Bạch Dương và hiện đang bỏ trốn.

Trước đó, bà Lan bị khởi tố về tội danh "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" liên quan đến vụ án đại gia Diệp Bạch Dương và hiện đang bỏ trốn.

(Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+)

(Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+)

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối để tổ chức giải tỏa ngăn chặn nhà đất của chồng, con bà Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh) theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát Điều tra (C03), Bộ Công an.

Cụ thể, các tài sản đang bị ngăn chặn không liên quan đến các tài sản được xác định, xử lý trong vụ án gồm nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại số 23 (đường 20, phường An Khánh); nhà và đất tại số 74 Nguyễn Cơ Thạch (phường An Lợi Đông); căn nhà số 601D đường 15 (phường An Phú); căn nhà 601I, đường 15 (phường An Phú, thành phố Thủ Đức) và căn nhà 56 Lê Thánh Tôn (phường Bến Nghé, Quận 1).

Trước đó, bà Lan bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra khởi tố về tội danh "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" liên quan đến vụ án đại gia Diệp Bạch Dương và hiện đang bỏ trốn.

Năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn bất động sản Diệp Bạch Dương và một số đơn vị liên quan tại Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã yêu cầu ngăn chặn tài sản là bất động sản, tài sản gắn liền trên đất đứng tên công ty và các cá nhân gồm bà Đào Thị Hương Lan; Công ty Trách nhiệm hữu hạn bất động sản Diệp Bạch Dương, bà Dương Thị Bạch Diệp; rà soát đối với một số cá nhân khác có liên quan.

Tháng 1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an nhận được đơn của chồng và con trai của bà Lan; đồng thời cũng nhận được đơn của người mua nhà đất đề nghị giải tỏa ngăn chặn đối với các tài sản đứng tên chồng, con bà Lan. Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn đề nghị Cơ quan Cảnh sát Điều tra xem xét giải quyết.

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an, vụ án "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn bất động sản Diệp Bạch Dương và một số đơn vị liên quan tại Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra, thu hồi 100% số tiền thiệt hại và đã đưa ra xét xử, bản án đã có hiệu lực pháp luật. Các bị can trong vụ án không phải áp dụng hình phạt bổ sung.

Bản án phúc thẩm (năm 2022) tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đã xác định trách nhiệm dân sự của các bị cáo, các đương sự có liên quan, các tài sản có liên quan cần phải xử lý trong vụ án cũng như án phí buộc các bên phải thi hành.

Với chồng, con của bà Lan và ông Đ.A.T, bản án không xác định trách nhiệm cũng như các nghĩa vụ có liên quan trong vụ án.

Từ những điều kiện trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an không còn yêu cầu ngăn chặn với các tài sản trên và đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện giải tỏa, bảo đảm quyền lợi của các tổ chức, cá nhân.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Phía sau cuộc gọi 113

Phía sau cuộc gọi 113

(GLO)- Từ những tin báo tưởng chừng đơn giản đến các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, Cảnh sát 113 (Công an tỉnh Gia Lai) luôn có mặt nhanh, đánh giá đúng tình hình và xử lý kịp thời ngay từ những phút đầu.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

null