Hé lộ nguyên nhân nguyên Giám đốc Sở Tài chính TPHCM bị truy nã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với bà Đào Thị Hương Lan (nguyên Giám đốc Sở Tài chính TPHCM). Theo tìm hiểu, bà Hương Lan bị khởi tố bị can do liên quan đến vụ án bà Dương Thị Bạch Diệp.
Bà Đào Thị Hương Lan vừa bị Cơ quan điều tra phát Lệnh truy nã.
Bà Đào Thị Hương Lan vừa bị Cơ quan điều tra phát Lệnh truy nã.
Hôm qua (9/9), nguồn tin của phóng viên Tiền Phong cho biết, bà Đào Thị Hương Lan đã bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015. Sai phạm của bà Hương Lan liên quan vụ án bà Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương).
Trước đó ngày 18/1, bà Bạch Diệp đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Cùng chung vụ với bà Diệp, các ông Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM), Trần Nam Trang (Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM), Nguyễn Thành Rum (nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TPHCM), Vy Nhật Tảo (nguyên Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM) cũng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.
“Trong vụ án bà Bạch Diệp, mở rộng điều tra thấy rằng, cần khởi tố bà Hương Lan để tiếp tục làm rõ vụ án, nhất là xem xét trách nhiệm bà Lan trên cương vị Giám đốc Sở Tài chính và là Phó Ban 09 TPHCM trong việc hoán đổi tài sản công liên quan tới Công ty Diệp Bạch Dương” - nguồn tin Tiền Phong cho hay.
Tòa nhà 57 Cao Thắng, quận 3 khiến loạt cán bộ bị khởi tố. Ảnh: NĐT
Tòa nhà 57 Cao Thắng, quận 3 khiến loạt cán bộ bị khởi tố. Ảnh: NĐT
Về dư luận cho rằng, việc khởi tố, truy nã bà Hương Lan có liên quan tới vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm” - Chủ tịch Công ty CP XD Bắc Nam 79), nguồn tin Tiền Phong cho hay, bà Hương Lan mới chỉ bị Cơ quan điều tra kiến nghị UBND TPHCM xem xét xử lý nghiêm, có thể hiểu là xem xét kỷ luật chứ chưa tới mức xử lý hình sự.
Trong vụ Vũ “nhôm”, liên quan tới bà Hương Lan là khu đất 15 Thi Sách. Trong vụ án này, thực hiện theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg, Ban chỉ đạo 09 TPHCM đã tham mưu UBND TPHCM ban hành Công văn số 5309/UBND-TM ngày 27/10/2011 về phê duyệt phương án xử lý nhà đất của Công ty quản lý kinh doanh nhà (QLKDN) đợt 3, trong đó nhà đất số 15 Thi Sách được sắp xếp giao cho Công ty QLKDN tiếp tục quản lý cho thuê theo quy hoạch. Công ty QLKDN là đơn vị tiếp tục thuê để làm văn phòng, xưởng phim. Sau đó UBND TPHCM quyết định chấp thuận cho Công ty CP XD Bắc Nam 79 được ký hợp đồng thuê đất với Sở TN&MT, được khấu trừ tiền bồi thường tài sản, vật kiến trúc trên đất và tiền thuê đất không phải nộp đối với nhà đất số 15 Thi Sách.
Bà Đào Thị Hương Lan cùng các thành viên Ban 09 TPHCM có nhận được các văn bản là Công văn 927 ngày 16/12/2014, Công văn 198/UBND-ĐTMT, nội dung chấp thuận cho Công ty CP XD Bắc Nam 79 được ký hợp đồng thuê đất, được khấu trừ tiền thuê đất phải nộp theo quy định. Việc nhận được các văn bản trên, theo Cơ quan điều tra không phải là báo cáo hay văn bản trao đổi thủ tục hành chính, do đó Cơ quan điều tra nhận thấy chưa đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự các quan chức trong đó có bà Hương Lan.
Cơ quan điều tra nhận thấy “cần kiến nghị UBND TPHCM có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với các cá nhân (trong đó có bà Hương Lan) vì đã không có ý kiến gì khi nhận được văn bản quyết định cho Công ty CP XD Bắc Nam 79 khấu trừ tiền thuê đất đối với nhà đất số 15 Thi Sách, trái với quy định tại Quyết định 09/2007/QĐ-TTg và Luật Đất đai 2013.
Như vậy, liên quan tới bà Bạch Diệp và vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại UBND TPHCM, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM, Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương, đến nay cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với các ông Nguyễn Thành Tài, Trần Nam Trang, Nguyễn Thành Rum, Vy Nhật Tảo, Dương Thị Bạch Diệp và bà Đào Thị Hương Lan. Bước đầu xác định các bị can có hành vi vi phạm gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản của Nhà nước.
Theo nguồn tin của Tiền Phong, hiện một số cá nhân cũng đang bị tạm cấm xuất cảnh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp điều tra làm rõ, mở rộng vụ án, thu hồi tài sản, xử lý nghiêm trước pháp luật.  
“Trong vụ án bà Bạch Diệp, mở rộng điều tra thấy rằng, cần khởi tố bà Hương Lan để tiếp tục làm rõ vụ án, nhất là xem xét trách nhiệm bà Lan trên cương vị Giám đốc Sở Tài chính và là Phó Ban 09 TPHCM trong việc hoán đổi tài sản công liên quan tới Công ty Diệp Bạch Dương”. 
 Nguồn tin Tiền Phong cho hay
Tân Châu (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Bước vào mùa nhập học năm 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đổ về TPHCM tìm phòng trọ, việc làm thêm và hoàn tất thủ tục nhập học. Sự thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống khiến các em dễ trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null