Nga rút quân, Kherson trở về Kiev, rồi chuyện gì tiếp theo?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 3 ngày sau khi Bộ trưởng quốc phòng Nga tuyên bố rút quân, ngày 11-11, quân đội Ucraine đã tiến vào thành phố Kherson với chiến thắng có ý nghĩa “giải phóng”. Tuy nhiên, Nga không từ bỏ ý định Kherson là mục tiêu chiến dịch quân sự đặc biệt của mình. Rồi một loạt động thái tiếp theo của Mỹ, NATO và các nước liên quan, khiến cho mọi nhận định và phán đoán tới đây về xung đột Nga-Ucraine dễ trở nên chủ quan.

"Thắng lợi tinh thần"

"Hôm nay là một ngày lịch sử. Chúng ta đang giành lại miền nam của đất nước, chúng ta đang giành lại Kherson trở lại"- ông Zelensky đã phát biểu như thế vào đêm11-11 theo tường thuật của Reuters.

 

Người dân Kiev vui mừng khi Ucraine lấy lại Kherson. Ảnh: Reuters

Đồng thời, Ukraine đã cáo buộc Nga đặt bẫy mìn ở khắp mọi nơi trong thành phố biến thành phố thành “pháo đài chết chóc”. Reuters dẫn nguồn tin từ công ty Maxar công bố, hình ảnh vệ tinh chụp cho thấy một số cây cầu bắt qua sông Dnipro bị hư hại. Ngoài ra, đập thủy điện Nova Kakhovka ở gần thành phố Kherson hứng chịu những thiệt hại mới sau khi quân Nga rút khỏi.

Nhiệm vụ tiếp theo để được an toàn vì thế, theo ông Zelensky là nỗ lực rà phá mìn sẽ bắt đầu sớm nhất có thể. Ông cũng cho biết lực lượng Ukraine đang củng cố vị trí ở khắp mọi nơi dọc theo tiền tuyến nhưng không nói chi tiết.

Thành phố Kherson thuộc tỉnh cùng tên là thành phố thủ phủ tỉnh duy nhất của Ukraine mà Nga chiếm được trong cuộc xung đột. Các báo phương Tây bình luận, việc Nga rút đi là một bước lùi nghiêm trọng của Moscow trong chiến dịch tại Ukraine. Là vì Kherson có vị trí chiến lược quan trọng án ngữ của sông thông ra biển Đen, cũng như con đường kết nối với bán đảo Crimea ở phía nam cũng như Odessa- một thành phố cảng quan trọng khác của Ukraine, về phía tây.

Theo AFP, phát biểu về thắng lợi của Ucraine, cố vấn an ninh Mỹ Sullivan ngày 12-11 nói với các phóng viên khi tháp tùng Tổng thống Biden tới hội nghị cấp cao ASEAN ở Campuchia: “Có vẻ như người Ukraine vừa giành được một chiến thắng phi thường khi thủ phủ tỉnh duy nhất mà Nga đã chiếm giữ trong cuộc chiến này giờ đã được cắm cờ Ukraine trở lại, và đó là một điều đáng chú ý”.

Về thời gian tới, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết, nước này có kế hoạch học tập Israel để xây dựng quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng mạnh, bao gồm cả lực lượng máy bay không người lái (UAV) để đối phó với tiềm lực quân sự của Nga.

Tờ Jerusalem Post ngày 11-11 dẫn lời ông Reznikov cho hay, Kiev đang hướng tới chế tạo pháo nội địa có cỡ nòng theo chuẩn của NATO và phát triển vũ khí gây nhiễu UAV, cũng như các loại UAV.

Ucraine cũng đang tích cực triển khai xây dựng bức tường biên giới giáp với Belarus. Theo ông Kyrylo Tymoshenko- cố vấn Tổng thống Ukraine, một bức tường rào dây thép gai dài 3 km đã được dựng lên ở khu vực Volyn, giáp biên giới với Belarus. Kế hoạch xây dựng bức tường này có từ năm trước nhằm ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp và sự hiện diện của quân dội Nga ở Belarus.

Nga chưa từ bỏ mục tiêu

Điện Kremlin đã tiến hành sáp nhập tỉnh Kherson vào Nga hồi đầu tháng 10 thông qua đợt trưng cầu dân ý công khai. Tới thời điểm này, Nga kiểm soát 60% lãnh thổ toàn vùng Kherson. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga tiếp tục cam kết hoàn tất những mục tiêu cần đạt được trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đây còn là vì quan điểm hiện tại của chính quyền Kyiv: hòa đàm vô phương diễn ra.

 

Sông Dnipro cắt qua vùng Kherson. Đồ họa của BBC

Trong ngày 11-11, Hãng tin RIA dẫn lời ông Dmitry Rogozin, một quan chức cấp cao của Nga nói, việc rút quân qua bờ kia sông Dnipro ở Kherson là đau đớn nhưng cần thiết, và cho biết Nga sẽ thực hiện đợt phản công mới.

"Chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ (rút quân) này, hy vọng khi chúng ta tập trung sức mạnh, có vũ khí mới đến, khi các đơn vị huy động đã được huấn luyện tốt và các tình nguyện viên đến, chúng ta sẽ tập hợp và lấy lại mảnh đất này", ông Rogozin khẳng định.

Điện Kremlin nhấn mạnh rằng việc rút các lực lượng Nga khỏi thành phố Kherson không ảnh hưởng đến tình trạng pháp lý của khu vực này. Việc áp đặt lệnh thiết quân lực 4 tỉnh của Ucraine sáp nhập vào Nga cũng không ngoài thái độ: 4 tỉnh đó do Nga kiểm soát.

Trong một diễn biến khác ngày 11-11, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, cho hay, các đơn vị quân đội nước này đang tấn công vào binh sĩ và các thiết bị quân sự của Ukraine ở hữu ngạn (bờ Tây) sông Dnipro, Kherson.

Các cuộc tấn công nói trên diễn ra sau khi quân đội Nga hoàn thành việc di chuyển toàn bộ 30.000 binh sĩ và khoảng 5.000 thiết bị quân sự về tả ngạn sông Dnipro.Tất cả các thiết bị quân sự Nga cần sửa chữa cũng đã được chuyển sang tả ngạn sông này và công việc sửa chữa đã bắt đầu.Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhờ việc quản lý hiệu quả và các hành động phối hợp của quân đội, ngoài toàn bộ quân nhân, không một thiết bị quân sự và vũ khí nào bị bỏ lại ở hữu ngạn sông Dnipro.

Địa thế của thành phố Kherson nằm bên kia bờ sông khiến Nga khó thực hiện tiếp tế, và lần rút quân này được giải thích giúp cứu lấy sinh mệnh binh sĩ, giữ lại năng lực chiến đấu cho các đơn vị của Nga. Việc chuyển quân và thiết lập phòng thủ bên bờ đông Dnieper giúp Nga dễ dàng hơn trong khâu bổ sung lực lượng và phòng thủ. Theo CNN, nỗ lực vượt sông của Ukraine sẽ "tốn kém tới mức đặc biệt nghiêm trọng”.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Putin đã không có kế hoạch phát biểu trực tuyến tại Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali, Indonesia hồi cuối tháng 10. Lý do theo ông Dimtri Peskov- người phát ngôn Điện Kremlin, tất cả phụ thuộc vào kế hoạch làm việc và ông Putin cần có mặt ở Nga thời điểm quan trọng.

Kịch bản tiếp theo là gì ?

Về việc Nga rút khỏi Kherson, tổng thư ký NATO Stoltenberg cho rằng ngoài thực lực có được, đây còn là "một thắng lợi khác " của Ukraine. Hàm ý của ông Stoltenberg là, kết quả đó có phần đóng góp quan trọng của Mỹ và phương Tây. Đề cập tới ý nghĩa thông điệp phía sau chiến thắng ấy, ông nói: "Chúng ta đã thấy được cách lực lượng vũ trang Ukraine có khả năng đẩy lùi lực lượng Nga và giải phóng lãnh thổ".

Để nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ của các bên là có ”hiệu quả", tổng thư ký NATO cho rằng: "Sự ủng hộ chưa từng thấy mà các đồng minh NATO, bao gồm Ý, dành cho Ukraine đang tạo ra khác biệt trên chiến trường mỗi ngày, và vẫn đóng vai trò sống còn đối với tiến trình Ukraine".

Tuy nhiên như nhiều phân tích, lá cờ Ukraine cắm ở thành phố Kherson mang ý nghĩa tinh thần, bài toán tiếp tục kêu gọi các nước viện trợ cho Ukraine của ông Zelensky chưa thể có đáp án.

Cuộc chiến Ukraine đã kéo dài sang tháng thứ 9 với rất ít tín hiệu cho thấy nó sẽ kết thúc. Không chỉ bản thân Kiev kiệt quệ vì huy động nguồn lực cho cuộc chiến tranh kéo dài, điều này còn khiến các quốc gia ủng hộ Ukraine không khỏi mệt mỏi. Kinh tế suy kiệt vì Covid-19, lạm phát và giá năng lượng leo thang, Mỹ và nhiều nước châu Âu phải vật lộn với vấn đề của chính họ. Và các khoản chi tiêu ủng hộ Ukraine trở thành gánh nặng không nhỏ, tạo áp lực lớn lên các đảng cầm quyền vì chi phí này biến thành con bài chính trị của các đảng đối lập.

Điều này giải thích vì sao trong khoảng một tuần qua đã xuất hiện liên tục thông tin giới chức Mỹ thúc giục Ukraine "tỏ ra cởi mở" về khả năng nối lại đàm phán với Nga.

Khi được hỏi về thông tin rằng chính quyền Tổng thống Biden đã bắt đầu thúc giục Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xem xét khả năng đàm phán với Moscow, ông Sullivan nói rằng, Nga chứ không phải Ukraine mới là bên phải quyết định có nên vào bàn đàm phán hay không.

Ông Sullivan còn nói rằng Nga tiếp tục đưa ra “tuyên bố kỳ lạ” về việc sáp nhập các vùng đất từ Ukraine, ngay cả khi lực lượng nước này rút lui.

TS (từ TTXVN, VNN.vn, tuoitre.vn,Vnexpress.net, TPO, baoquocte.vn)

Có thể bạn quan tâm

Trung tướng Đào Tuấn Anh chủ trì Hội nghị Quân chính Quân đoàn 34 năm 2025 nhằm triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026.

Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2025

(GLO)- Sáng 30-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị Quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Trung tướng Đào Tuấn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34 chủ trì hội nghị.

Khởi công xây dựng Nhà rông văn hóa xã Ia Dom.

Khởi công xây dựng nhà rông văn hóa xã Ia Dom

(GLO)- Chiều 28-12, Binh đoàn 15 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà rông văn hóa xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai. Đây là công trình mở đầu trong chương trình xây dựng 9 nhà rông văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi.

Trung đoàn 48 nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Trung đoàn 48 nâng cao hiệu quả công tác dân vận

(GLO)- Năm 2025, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Những hoạt động này góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân và giữ vững ổn định địa bàn.

Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị Quân chính năm 2025.

Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị Quân chính năm 2025

(GLO)- Ngày 24-12, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị Quân chính để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 chủ trì hội nghị.

Tiểu phẩm tuyên truyền phòng - chống các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã biên giới Ia Mơ

(GLO)- Tối 18-12, Ban Chỉ đạo đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã biên giới Ia Mơ.

Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đinh Nguyễn Quang Huy.

Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đinh Nguyễn Quang Huy

(GLO)- Ngày 20-12, tại phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), Lữ đoàn 96 (Cục Tác chiến điện tử, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công và Quyết định truy thăng quân hàm từ Thiếu úy lên Trung úy đối với liệt sĩ Đinh Nguyễn Quang Huy.

Tham vấn giải pháp bảo đảm an ninh môi trường biển tỉnh Gia Lai.

Tham vấn giải pháp bảo đảm an ninh môi trường biển tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 19-12, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện An ninh phi truyền thống (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức hội thảo “Tham vấn về xây dựng các phương án phòng ngừa, ứng phó, bảo đảm an ninh môi trường biển của tỉnh Gia Lai”.

Binh đoàn 15 gặp mặt cán bộ cao cấp nhân Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Binh đoàn 15 gặp mặt cán bộ cao cấp nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

(GLO)- Ngày 19-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp Binh đoàn đã nghỉ hưu, nghỉ công tác nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025).

Lực lượng Công an với phong trào thi đua “Ba nhất”: Lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo

Lực lượng Công an với phong trào thi đua “Ba nhất”: Lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo

(GLO)- Phong trào thi đua “Ba nhất” (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất) do Bộ Công an phát động đang được Công an tỉnh Gia Lai triển khai sâu rộng, gắn chặt với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh từ cơ sở.

Nghĩa tình người lính quân hàm xanh

Nghĩa tình người lính quân hàm xanh

(GLO)- Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, những người lính mang quân hàm xanh đã sẻ chia khó khăn, giúp người dân vùng biên giới, vùng biển ổn định cuộc sống. Những việc làm ấy còn bồi đắp niềm tin, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

null