4,5 triệu người ở Ucraine mất điện, hơn 1 ngàn điểm sưởi cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

( GLO)- RT hôm 6/11 đưa tin, các đợt tập kích diện rộng nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine của quân đội Nga chưa có dấu hiệu dừng lại. Khoảng 40% hạ tầng năng lượng của Ukraine bị hư hỏng hoặc phá hủy, nghiêm trọng nhất là ở Kiev. Hơn hơn 1 ngàn điểm sưởi cộng đồng đã được thiết lập đề phòng thảm họa nhân đạo vào mùa Đông.

4,5 triệu người ở Ucraine mất điện, hơn 1 ngàn điểm sưởi cộng đồng ảnh 1
Ô tô tham gia giao thông tại Quảng trường Độc lập trước bình minh ở Kiev. Ảnh: AP
Cũng trong ngày 6/11, trên 4,5 triệu người nước này không có điện tại 1.100 địa phương, chủ yếu ở thủ đô Kiev và nhiều  khu vực- loan báo của nhà mạng lưới truyền tải điện Ucraine. Thị trưởng Kiev cho biết Kiev sẵn sàng sơ tán toàn bộ dân số. "Tương lai của đất nước, tương lai của mỗi chúng ta phụ thuộc cách chúng ta sẵn sàng cho những tình trạng khác nhau”- Thị trưởng Kiev tuyên bố trên truyền thông.

Trước đó hôm 5/11, 7 khu vực ở Ukraine tiếp tục bị cắt điện luân phiên để tránh gây sập toàn bộ lưới điện quốc gia. Ông Roman Tkachuk, giám đốc an ninh thành phố Kiev, nói với New York Times, nếu quân đội Nga tiếp tục không kích, nguy cơ hỏng toàn bộ mạng lưới điện ở Kiev có thể xảy ra.

“Cư dân trong thành phố nên tiết kiệm điện và cân nhắc việc rời đi tạm thời. Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể”- Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko, nói.

Harry Fawcett – phóng viên của Al Jazeera đưa tin từ Kiev cho hay: “Khi tình hình trở nên tệ hơn, có một số đồn đoán cho rằng thời gian cắt điện sẽ lâu hơn”.

Trong một động thái khác, ngày 6/11, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết nguồn điện cấp ngoài đã được khôi phục cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine, sau khi cơ sở năng lượng này bị ngắt khỏi lưới điện do các vụ pháo kích làm hư hại đường cao thế.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi cho biết, cả hai nguồn điện ngoài của nhà máy đã được sửa chữa và bắt đầu kết nối lại từ chiều 4/11 theo giờ địa phương. Ông cũng nhắc lại lời kêu gọi thiết lập một khu vực an toàn hạt nhân và bảo vệ an ninh xung quanh nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu này để ngăn ngừa thảm họa, đồng thời thúc giục các bên "hành động trước khi quá muộn".

TS ( TTXVN, Vietnam.net, Vnexpress.net)

mã báo
 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.