Nga: Blogger quân sự nổi tiếng thiệt mạng vì bị đánh bom

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-Các hãng thông tấn của Nga dẫn lời của thống đốc khu vực Alexander Beglov cho biết một vụ nổ xảy ra hôm 2/4, tại quán cà phê Street Food Bar No.1 đã khiến ông Tatarsky thiệt mạng, 25 người bị thương và 19 người phải nhập viện.
Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: RT

Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: RT

Ủy ban Điều tra Nga ngay lập tức thông báo mở cuộc điều tra về vụ nổ. Theo Reuters, quán cà phê nơi vụ nổ xảy ra từng thuộc sở hữu của Yevgeny Prigozhin – thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê Wagner.

Hãng thông tấn Nga RIA đưa tin, trong sự kiện tại quán cà phê, một phụ nữ trẻ đã đưa Tatarsky một chiếc hộp chứa một bức tượng, sau đó đã xảy ra tiếng nổ lớn. Sức công phá của quả bom cài bên trong chiếc hộp được cho là tương đương 200gram thuốc nổ TNT. Danh tính của người phụ nữ chưa được tiết lộ.

“Người phụ nữ này ban đầu ngồi cùng bàn với chúng tôi. Sau khi tặng bức tượng cho Tatarsky, cô ta đến ngồi ở một bàn khác cạnh cửa sổ và để quên điện thoại trên bàn của chúng tôi”, một nhân chứng nói với TASS.

Ủy ban điều tra nhà nước Nga đã mở một cuộc điều tra về vụ việc. Hiện không có dấu hiệu cho thấy ai chịu trách nhiệm. Phóng viên Dorsa Jabbari của Al Jazeera báo cáo từ Moscow cho biết ít nhất 100 người bên trong và xung quanh quán cà phê, nơi “Phong trào Mặt trận Cyber Z” tổ chức sự kiện và Tatarsky đang phát biểu.

Vladlen Tatarsky, 41 tuổi, tên thật là Maxim Fomin, là blogger quân sự nổi tiếng bậc nhất Nga với hơn 560.000 người theo dõi trên Telegram. Tatarsky sinh ra ở thành phố Makiivka (vùng Donetsk) và từng gia nhập lực lượng ly khai thân Nga ở miền Đông Ukraine . Blogger này cũng được mời tham dự buổi lễ sáp nhập 4 vùng ly khai Ukraine vào Nga hồi tháng 9 năm ngoái.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay, vụ nổ khiến Tatarsky thiệt mạng là bằng chứng cho thấy Kiev đang đe dọa các phóng viên, nhà báo Nga.

TS ( từ TTXVN,baoquocte.vn, nguoiduatin.vn)

Có thể bạn quan tâm

Pháp tin Trung Quốc làm tốt vai trò trung gian hòa giải Nga- Ucraine

Pháp tin Trung Quốc làm tốt vai trò trung gian hòa giải Nga- Ucraine

(GLO)-Theo nguồn tin Reuters, chuyến thăm Trung Quốc tới đây của ông của Tổng thống Macron sẽ là cơ hội quan trọng để Pháp và Trung Quốc tái kết nối ở cấp cao nhất sau ba năm Trung Quốc đóng cửa vì COVID-19, và củng cố thêm vai trò trung gian hòa giải của Bắc Kinh trong cuộc xung đột Nga- Ucraine.
Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Ông Trump bị truy tố

Ông Trump bị truy tố

Đại bồi thẩm đoàn New York bỏ phiếu truy tố cựu tổng thống Trump liên quan cáo buộc chi tiền "bịt miệng" sao khiêu dâm Daniels

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Lý do ông Tập Cận Bình chưa thể gặp ông Zelensky

Lý do ông Tập Cận Bình chưa thể gặp ông Zelensky

(GLO)-Hôm 24/3, ông Mikhail Podolyak, cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine, nói với kênh truyền hình quốc gia rằng: “Về mặt tổ chức, cả Văn phòng Tổng thống và Bộ Ngoại giao Ukraine, gồm người đứng đầu văn phòng Andrey Yermak và Ngoại trưởng Dmitry Kuleba, đều tham gia vào việc này. Chúng tôi chủ động đề nghị tổ chức cuộc hội đàm”.
Cựu thủ tướng Thái Lan sẵn sàng ngồi tù

Cựu thủ tướng Thái Lan sẵn sàng ngồi tù

(GLO)-Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Kyodo News ngày 24/3 khi tới Tokyo, ông Thaksin cho hay có thể quay trở lại Thái vào năm nay. Ông bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự năm 2006 và rời Thái năm 2008 để tránh phải ngồi tù.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.