Nữ thủ tướng Phần Lan thất cử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin 37 tuổi thất cử khi đảng Liên minh Quốc gia (NCP) đối lập giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội.

Theo dữ liệu bầu cử quốc hội ngày 2/4 của Bộ Tư pháp Phần Lan, đảng NCP cánh hữu giành 48/200 ghế quốc hội, đảng Người Phần Lan giành 46 ghế, trong khi đảng Dân chủ Xã hội (SDF) cầm quyền của bà Marin giành 43 ghế. Tỷ lệ cử tri đi bầu là 71,9%.

"Chúng ta đã được giao nhiệm vụ lớn nhất", lãnh đạo NCP Petteri Orpo phát biểu sau bầu cử, cam kết sẽ "sửa chữa Phần Lan" và nền kinh tế của nước này.

Thủ tướng Marin chúc mừng những bên chiến thắng, thừa nhận thất bại, song nói đảng SDF đã nhận được ủng hộ và đạt thành tích tốt, giành được thêm ghế tại quốc hội, ngay cả khi "không về nhất".

Thủ tướng Phần Lan, Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội (SDP) Sanna Marin phát biểu sau cuộc bầu cử quốc hội ở thủ đô Helsinki, ngày 2/4. Ảnh: AFP

Thủ tướng Phần Lan, Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội (SDP) Sanna Marin phát biểu sau cuộc bầu cử quốc hội ở thủ đô Helsinki, ngày 2/4. Ảnh: AFP

Sanna Marin, 37 tuổi, là thủ tướng trẻ nhất thế giới khi bà nhậm chức năm 2019. Bà được coi là hình mẫu cho thế hệ lãnh đạo trẻ tiến bộ. Tuy nhiên, bà đã phải đối mặt với những chỉ trích về chi tiêu công và bê bối tiệc tùng trong nhiệm kỳ.

Điểm đáng chú ý nhất trong chính sách đối ngoại của bà Marin là cùng Tổng thống Sauli Niinisto thúc đẩy bước ngoặt gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Quá trình này gần hoàn tất khi toàn bộ 30 thành viên đã chấp thuận.

Ông Petteri Orpo, 53 tuổi, được kỳ vọng là tân thủ tướng Phần Lan. Ông cáo buộc bà Marin "làm xói mòn" khả năng phục hồi kinh tế đất nước trong thời điểm các tác động từ xung đột Ukraine ảnh hưởng nặng nề lên quốc gia Bắc Âu, khiến chi phí sinh hoạt leo thang.

Nợ công của Phần Lan đã tăng từ 64% GDP năm 2019 lên 73% dưới nhiệm kỳ của bà Marin.

Ông Orpo, được bầu vào quốc hội năm 2007, từng giữ chức bộ trưởng tài chính, nội vụ và nông nghiệp. Ông học ngành kinh tế và có bằng thạc sĩ khoa học chính trị. Ông cam kết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, xây dựng quan hệ NATO - Phần Lan.

Chủ tịch đảng Liên minh Quốc gia Petteri Orpo phát biểu sau cuộc bầu cử quốc hội Phần Lan ở thủ đô Helsinki, ngày 2/4. Ảnh: AFP

Chủ tịch đảng Liên minh Quốc gia Petteri Orpo phát biểu sau cuộc bầu cử quốc hội Phần Lan ở thủ đô Helsinki, ngày 2/4. Ảnh: AFP

Có thể bạn quan tâm

Pháp tin Trung Quốc làm tốt vai trò trung gian hòa giải Nga- Ucraine

Pháp tin Trung Quốc làm tốt vai trò trung gian hòa giải Nga- Ucraine

(GLO)-Theo nguồn tin Reuters, chuyến thăm Trung Quốc tới đây của ông của Tổng thống Macron sẽ là cơ hội quan trọng để Pháp và Trung Quốc tái kết nối ở cấp cao nhất sau ba năm Trung Quốc đóng cửa vì COVID-19, và củng cố thêm vai trò trung gian hòa giải của Bắc Kinh trong cuộc xung đột Nga- Ucraine.
Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Ông Trump bị truy tố

Ông Trump bị truy tố

Đại bồi thẩm đoàn New York bỏ phiếu truy tố cựu tổng thống Trump liên quan cáo buộc chi tiền "bịt miệng" sao khiêu dâm Daniels

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Lý do ông Tập Cận Bình chưa thể gặp ông Zelensky

Lý do ông Tập Cận Bình chưa thể gặp ông Zelensky

(GLO)-Hôm 24/3, ông Mikhail Podolyak, cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine, nói với kênh truyền hình quốc gia rằng: “Về mặt tổ chức, cả Văn phòng Tổng thống và Bộ Ngoại giao Ukraine, gồm người đứng đầu văn phòng Andrey Yermak và Ngoại trưởng Dmitry Kuleba, đều tham gia vào việc này. Chúng tôi chủ động đề nghị tổ chức cuộc hội đàm”.
Cựu thủ tướng Thái Lan sẵn sàng ngồi tù

Cựu thủ tướng Thái Lan sẵn sàng ngồi tù

(GLO)-Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Kyodo News ngày 24/3 khi tới Tokyo, ông Thaksin cho hay có thể quay trở lại Thái vào năm nay. Ông bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự năm 2006 và rời Thái năm 2008 để tránh phải ngồi tù.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.